Nga khẳng định sẽ thắng Ukraine như hồi cuộc chiến tranh năm 2008

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sputniknews đưa tin Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev ngày 8/8 tuyên bố chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine sẽ kết thúc với chiến thắng thuộc về Moscow.
Ông Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

Ông Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

Đăng trên mạng xã hội X, ông Medvedev lấy dẫn chứng từ cuộc xung đột Gruzia năm 2008 và nhấn mạnh: "Vào năm 2008, chúng ta đã bảo vệ người dân của mình và bảo vệ lợi ích của đất nước sau một cuộc đột kích của (Tổng thống Gruzia khi đó Mikheil) Saakashvili. Chiến dịch quân sự hiện tại (ở Ukraine) cũng sẽ kết thúc với chiến thắng vô điều kiện của Nga".

Tháng 8/2008, Nga công nhận nền độc lập của Nam Ossetia và Abkhazia sau khi quân đội Gruzia tấn công Nam Ossetia, cố gắng giành lại nước cộng hòa ly khai này, vốn đã tuyên bố độc lập khỏi Gruzia cùng với Abkhazia vào những năm 1990.

Để bảo vệ Nam Ossetia, Moscow đã gửi quân đội của mình và đẩy quân đội Gruzia ra khỏi khu vực.

Các nhà lãnh đạo Nga đã nhiều lần nhấn mạnh quyết định công nhận nền độc lập của hai nước cộng hòa ly khai phản ánh thực tế và sẽ không bị đảo ngược, trong khi chính quyền Tbilisi từ chối công nhận điều đó

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp tiếp xã giao đoàn đại diện Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp tiếp xã giao đoàn đại diện Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum

(GLO)- Chiều 6-8, tại trụ sở Tỉnh ủy và UBND tỉnh Gia Lai, các đồng chí Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Dương Mah Tiệp-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp xã giao đoàn đại diện Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum do linh mục Đỗ Hiệu dẫn đầu.

Dịch vụ hành chính công: Vận hành thông suốt, người dân hài lòng

Dịch vụ hành chính công: Vận hành thông suốt, người dân hài lòng

(GLO)- Sau một tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến rõ nét; nhất là tinh thần phục vụ tận tình, thủ tục được rút gọn, hệ thống vận hành ổn định, thông suốt… mở ra kỳ vọng về nền hành chính hiện đại, gần dân, vì dân.

Gia Lai phải lọt vào tốp đầu về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Gia Lai phải lọt vào tốp đầu về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

(GLO)- Sáng 5-8, đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (CĐS) tỉnh Gia Lai đã chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo để giải quyết một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền.

Xây dựng bộ công cụ đánh giá hiệu quả công việc của công chức, viên chức trước 31-8

Xây dựng bộ công cụ đánh giá hiệu quả công việc của công chức, viên chức trước 31-8

(GLO)- Tại Kết luận số 183-KL/TW, cùng với nhiều nội dung chỉ đạo quan trọng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành liên quan khẩn trương xây dựng bộ công cụ đánh giá hiệu quả công việc, làm thước đo chất lượng công chức, viên chức, hoàn thành trước ngày 31-8-2025.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà: Tăng cường công tác giám sát, xử lý vi phạm khai thác IUU

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà: Tăng cường công tác giám sát, xử lý vi phạm khai thác IUU

(GLO)- Sáng 1-8, đồng chí Trần Hồng Hà-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU đã chủ trì phiên họp lần thứ 13 nhằm đánh giá kết quả công tác thời gian qua và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025.

Mở rộng phạm vi quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

Mở rộng phạm vi quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

(GLO)- Chiều 31-7, Văn phòng Chính phủ tổ chức cuộc họp trực tuyến nhằm thảo luận, góp ý, xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp.

null