Đăng ký xe tại xã, phường: Tạo thuận lợi tối đa cho người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ ngày 1-7, người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai có thể đăng ký ô tô, xe máy và xe máy chuyên dùng tại Công an cấp xã nơi cư trú. 

Quy định mới theo Thông tư số 51/2025/TT-BCA của Bộ Công an góp phần cải cách thủ tục hành chính, đưa dịch vụ công đến gần dân, thuận tiện và sát thực tế hơn.

Thuận lợi từ cơ sở

Ghi nhận thực tế tại Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh cho thấy, việc triển khai đăng ký xe tại cơ sở bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt. Nhiều người dân đánh giá cao sự thuận tiện, rút ngắn thời gian đi lại và được hỗ trợ tận tình khi làm thủ tục.

Ngày 4-7, chị Thái Thị Đại Hải đến Công an xã Tuy Phước để làm lại giấy đăng ký xe máy bị mất. Ban đầu, chị lo ngại thủ tục phức tạp do địa phương mới sáp nhập nhưng thực tế thì không phải như vậy.

“Đồng chí Công an hướng dẫn rất cụ thể, từng bước rõ ràng từ việc cà số khung, số máy đến kê khai trực tuyến. Sau khi nộp hồ sơ, tôi được hẹn khoảng 1 tháng sẽ nhận đăng ký, mọi thứ rất thuận tiện”-chị Hải chia sẻ.

81.jpg
Công an xã Tuy Phước hướng dẫn người dân đăng ký hồ sơ trên cổng dịch vụ công. Ảnh: K.A

Tương tự, tại Công an xã Đak Đoa, chị Hồ Thị Hiền Nga (phường Hội Phú) cũng có trải nghiệm tương tự khi đến làm thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký biển số xe. Nhờ sự hướng dẫn tận tình, chị chỉ mất khoảng 40 phút để hoàn tất các bước.

Thượng úy Nguyễn Hoài Nam-Cán bộ phụ trách đăng ký xe (Công an xã Đak Đoa) cho hay: Mỗi ngày, đơn vị tiếp nhận khoảng 2-4 hồ sơ và đều được xử lý ngay tại chỗ.

“Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, trường hợp người dân chưa quen thao tác kê khai trực tuyến, chúng tôi đều chủ động hỗ trợ để đảm bảo không ai phải quay lại nhiều lần”-Thượng úy Nguyễn Hoài Nam cho biết.

Không chỉ tập trung xử lý nhanh, Công an các xã, phường còn chủ động sắp xếp nhân lực, thiết bị để đảm bảo tiếp nhận và xử lý hồ sơ của công dân đúng quy trình, đúng thời gian.

Đại úy Trương Minh Đức (Công an xã Tuy Phước) cho hay: “Chúng tôi phục vụ trên tinh thần nhanh gọn, không để người dân phải đi lại nhiều lần. Dữ liệu phương tiện được cập nhật theo địa giới mới nên việc xác minh cũng thuận lợi hơn trước”.

Còn tại phường Quy Nhơn Nam, để đáp ứng nhu cầu tăng cao trong những ngày đầu triển khai quy định mới, Công an phường đã bố trí 6 cán bộ để tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe cả hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Trung tá Lê Hồng Phúc-Phó Trưởng CA phường Quy Nhơn Nam-khẳng định: “Chúng tôi triển khai quy trình đăng ký xe một cách công khai, minh bạch, niêm yết đầy đủ thông tin về lệ phí, thời gian giải quyết để người dân nắm rõ. Qua đó, góp phần tạo sự yên tâm, tin tưởng khi người dân đến làm thủ tục”.

Đồng bộ trong quản lý

Theo Công an tỉnh, từ ngày 1-7, việc cấp biển số xe trên địa bàn toàn tỉnh được thống nhất theo hai mã số 77 và 81, áp dụng cho tất cả phương tiện cơ giới, giúp tăng tính đồng bộ trong quản lý phương tiện sau sáp nhập. Đồng thời, việc phân cấp hợp lý chức năng đăng ký xe cho các cấp cũng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ công.

Cụ thể, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) phụ trách đăng ký các phương tiện trọng tải lớn như ô tô tải, rơ moóc, sơ mi rơ moóc... Trong khi đó, Công an cấp xã đảm nhiệm đăng ký xe mô tô, ô tô con, xe máy chuyên dùng (trừ phương tiện thuộc diện tịch thu, đấu giá).

Đáng chú ý, người dân có thể lựa chọn nơi đăng ký thuận tiện trong phạm vi tỉnh mà không bị ràng buộc bởi hộ khẩu thường trú, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại.

Tuy nhiên, thời gian đầu triển khai quy định mới, một số đối tượng đã lợi dụng việc thay đổi địa giới để giả mạo cán bộ, môi giới làm hồ sơ đăng ký xe nhằm trục lợi.

Trước thực trạng này, Công an các xã, phường kịp thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể, hỗ trợ trực tiếp cho người dân, kiên quyết không để xảy ra tình trạng bị lừa đảo, làm sai quy trình.

Trung tá Lê Hồng Phúc-Phó Trưởng Công an phường Quy Nhơn Nam- khuyến cáo: “Người dân cần thận trọng, không giao hồ sơ cho người lạ, không cung cấp thông tin cá nhân trên mạng. Tất cả thủ tục đều được cán bộ Công an hỗ trợ miễn phí, đúng quy định”.

Thực tiễn cho thấy, việc đưa đăng ký xe về Công an xã, phường không chỉ rút ngắn quy trình, đơn giản thủ tục mà còn giúp quản lý chặt chẽ phương tiện từ cơ sở, hạn chế tình trạng xe không chính chủ, hỗ trợ hiệu quả cho công tác kiểm tra, xử lý vi phạm.

Trong bối cảnh sắp xếp lại đơn vị hành chính, cách làm này đang phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, gần dân, sát thực tiễn.

Có thể bạn quan tâm

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null