Đảng Cộng hòa 'rộng đường' giành lại quyền kiểm soát Thượng viện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay, Thượng viện Mỹ sẽ bầu lại 34 ghế, gồm 23 ghế của đảng Dân chủ và 11 ghế bên phía đảng Cộng hòa.

Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Mỹ tại Washington, DC. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Mỹ tại Washington, DC. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 4/11, kết quả các cuộc thăm dò dư luận và phân tích của giới chuyên gia cho thấy đảng Cộng hòa đang có nhiều ưu thế để giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ sau cuộc bầu cử năm 2024.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, song song với cuộc bầu cử tổng thống, ngày 5/11, cử tri Mỹ cũng bỏ phiếu bầu lại 1/3 trên tổng số 100 ghế Thượng viện.

Đảng Dân chủ đang giữ đa số mong manh tại Thượng viện khóa hiện nay với 51 ghế (bao gồm cả 4 Thượng nghị sỹ độc lập ủng hộ đảng Dân chủ), và đảng Cộng hòa giữ 49 ghế.

Trong cuộc bầu cử năm nay, Thượng viện Mỹ sẽ bầu lại 34 ghế, gồm 23 ghế của đảng Dân chủ và 11 ghế bên phía đảng Cộng hòa.

Đảng Dân chủ đang đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn vì bắt buộc phải giành chiến thắng ở tất cả 23 cuộc đua để tiếp tục giữ đa số tối thiểu tại Thượng viện (51 ghế), trong khi đảng Cộng hòa chỉ cần bảo vệ thành công 11 ghế hiện tại và giành thêm 2 ghế nữa để nắm đa số.

Trường hợp ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, đảng Cộng hòa thậm chí chỉ cần giành thêm 1 ghế để chiếm đa số vì khi đó Phó Tổng thống J.D Vance sẽ là Chủ tịch thường trực Thượng viện Mỹ.

Theo kết quả thăm dò công bố ngày 3/11 do Decision Desk HQ (DDHQ) thực hiện, đảng Cộng hòa có 70% cơ hội giành lại quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ từ tháng 1/2025.

Trước ngày bầu cử, đảng Cộng hòa đã chắc chắn có thêm một ghế Thượng nghị sỹ khi bang Tây Virginia chỉ giới thiệu Thống đốc Jim Justice, một thành viên đảng Cộng hòa, thay cho vị trí của Thượng nghị sỹ Dân chủ vừa tuyên bố nghỉ hưu Joe Manchin.

Báo New York Times đánh giá nhiều khả năng cuộc đua vào ghế thượng nghị sỹ đại diện cho bang Montana sẽ mang tính quyết định.

Tại Montana, Thượng nghị sỹ đương nhiệm của đảng Dân chủ Jon Tester đang yếu thế trước ứng cử viên đảng Cộng hòa, doanh nhân Tim Sheehy. Kết quả thăm dò cho thấy ông Tim Sheehy đang dẫn trước với khoảng cách an toàn là 50,9% so với 40,7% của ông Jon Tester.

Báo The Hills nhận định đảng Cộng hòa đang rộng đường để giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ khóa tới, đồng thời dự đoán đảng này sẽ nắm giữ 52 ghế và đảng Dân chủ có 48 ghế.

Theo Thanh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

(GLO)- Khi Nga gia tăng tốc độ tiến công trên chiến trường, Mỹ và châu Âu tiếp tục dồn vũ khí hiện đại cho Ukraine, từ tên lửa hành trình tầm xa đến hệ thống Patriot và F-16. Giới phân tích cho rằng, dù mang lại năng lực mới, các gói viện trợ này chưa chắc tạo ra bước ngoặt chiến lược.

Ukraine giành lại nhiều làng ở Donetsk, hòa đàm với Nga vẫn bế tắc

Ukraine giành lại nhiều làng ở Donetsk, hòa đàm với Nga vẫn bế tắc

(GLO)- Ukraine tuyên bố tái kiểm soát một số làng ở Donetsk và nhận thêm viện trợ lớn từ phương Tây, trong khi triển vọng thượng đỉnh Nga-Ukraine vẫn xa vời. Giới quan sát nhận định cán cân quyền lực trên chiến trường cùng toan tính địa chính trị khiến tiến trình hòa bình ngày càng phức tạp.

Nga dùng chiến thuật “song kiếm hợp bích”, Mỹ kìm hãm bước tiến của Ukraine

Nga dùng chiến thuật “song kiếm hợp bích”, Mỹ kìm hãm bước tiến của Ukraine

(GLO)- Nga đang khai thác chiến thuật kết hợp Su-35S và Su-34, tạo thế tấn công-phòng thủ linh hoạt trên bầu trời Ukraine. Trong khi Mỹ lại giới hạn Kiev sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS nhằm tránh nguy cơ xung đột lan rộng. Sự đối nghịch này phản ánh thế giằng co giữa chiến trường và bàn đàm phán.

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

(GLO)- Quân đội Israel vừa bước vào giai đoạn đầu của kế hoạch chiếm TP. Gaza, trung tâm đô thị lớn nhất của Dải Gaza. Động thái này cho thấy quyết tâm của Tel Aviv trong việc đánh bật Hamas khỏi “thủ phủ” biểu tượng, song đồng thời cũng hé lộ thách thức chưa từng có sau gần hai năm giao tranh.

null