Đak Pơ: Nông dân thu nhập ổn định từ trồng rau xanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai đã xây dựng được vùng chuyên canh rau xanh các loại với tổng diện tích gieo trồng trên 6.000 ha, tập trung ở các xã Tân An, Cư An và thị trấn Đăk Pơ, sản lượng rau hàng năm đạt trên 100 nghìn tấn. Nhiều năm qua, người dân đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất như: Nhà lồng, hệ thống tưới tiết kiệm, trồng rau thủy canh công nghệ cao... mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân địa phương.
 
Nhiều hộ dân ở Thôn Tân Sơn, xã Tân An, huyện Đak Pơ đầu tư nhà lồng để trồng rau xanh.
 
Người dân xã Tân An, huyện Đăk Pơ áp dụng cơ giới hóa khâu làm đất trồng rau xanh
 
Máy ươm các loại cây rau giống. Máy có thể cung cấp ra thị trường khoảng 50.000 cây giống các loại mỗi ngày. 
 
Gia đình ông Phạm Văn Hùng ở thôn Tân Sơn, xã Tân An, huyện Đăk Pơ  có 30 năm gắn bó với nghề trồng rau. 1 ha đất trồng rau sau khi trừ chi phí, gia đình ông Hùng thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm.
 
Vườn rau xanh của gia đình ông Nguyễn Văn Thư ở thôn An Sơn, xã Cư An, huyện Đăk Pơ được đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm nước.
 
Ông Nguyễn Văn Hưng, thôn Tân Sơn, xã Tân An, huyện Đak Pơ cho biết: Tôi đã mạnh dạn đầu tư thực hiện mô hình trồng rau thủy canh. Hệ thống này được thiết kế bơm tưới tự động, nên người sản xuất tiết kiệm khá nhiều thời gian cũng như  đáp ứng  nguồn rau an toàn ra thị trường. 
 
Cán bộ phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Pơ hướng dẫn chăm sóc, phòng chống sâu bệnh trên cây rau.
 
Anh Trần Văn Dạ ở tổ 1, thị trấn Đăk Pơ, huyện Đăk Pơ cho biết: Gia đình tôi có 1,2 sào đất trồng cây ớt, trồng hơn 3 tháng đã cho thu hoạch. Năm nay, ớt  giá cao nên gia đình lãi khoảng 120 triệu đồng.
 
Rau của huyện Đak Pơ không chỉ cung cấp cho thị trường trong tỉnh mà còn cung cấp rau cho nhiều tỉnh: Quảng Nam, Quảng Trị, TP.Đà Nẵng, Huế… với sản lượng 150 tấn rau mỗi ngày. 
 
Ông Nguyễn Hiệp- Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Pơ cho biết: Huyện đã phối hợp với một số đơn vị bao tiêu, xây dựng những mô hình trồng rau an toàn, chất lượng đáp ứng nhu cầu của thị trường và định hướng người dân đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Cùng với đó, Phòng tổ chức tập huấn nhằm nâng cao ý thức của nông dân trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo tiêu chuẩn, để tiến đến xây dựng thương hiệu rau Đăk Pơ
Đức Thụy

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Vụ lúa Đông Xuân 2023-2024 thắng lợi

Gia Lai: Vụ lúa Đông Xuân 2023-2024 thắng lợi

(GLO)- Nhờ chủ động nguồn nước tưới từ các công trình thủy lợi, cộng với việc đưa các giống lúa mới chất lượng cao vào sản xuất nên năng suất lúa vụ Đông Xuân 2023-2024 tăng đáng kể. Với giá lúa tăng 2-3 ngàn đồng/kg so với vụ trước, bà con nông dân trong tỉnh đã có một vụ sản xuất “thắng lợi kép”.

Năm nay, thời tiết khắc nghiệt quá, nắng nóng kéo dài khiến ao, hồ cạn trơ đáy. Ảnh: Gia Hưng

Gia Lai thiệt hại do hạn hán gần 10 tỷ đồng

(GLO)-

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh: Tính đến ngày 24-4, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận thiệt hại do hạn hán gần 10 tỷ đồng, với 379,6 ha cây trồng các loại bị thiệt hại.

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

(GLO)- Qúy I-2024, Việt Nam nhập khẩu phân bón của Trung Quốc nhiều nhất, chiếm gần 42% trong tổng lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu. Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu phân bón từ các thị trường khác như Nga, Đông Nam Á, thị trường FTA RCE, thị trường FTA CPTTP.
Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Nói chuyện con tằm

Nói chuyện con tằm

(GLO)- Thời nhỏ ở quê, tôi rất mê con tằm. Cái “con sâu” ăn lá dâu một cách ngon lành, rồi hóa thân một cách kỳ diệu.
Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Kbang vừa có công văn đề nghị Nhà máy đường An Khê, UBND các xã: Đak Hlơ, Tơ Tung, Kông Bờ La, Kông Lơng Khơng, Nghĩa An, Lơ Ku, Krong, xã Đông và thị trấn Kbang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ hết diện tích mía còn lại trên địa bàn trước ngày 10-5-2024.