Dân làng Ya Ma-Hòa Bình khấm khá nhờ trồng lúa một giống chất lượng cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác lúa nước và nhân rộng mô hình cánh đồng lúa một giống chất lượng cao, cuộc sống của người dân làng Ya Ma-Hòa Bình (xã Yang Nam, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) được cải thiện đáng kể.

Làng Ya Ma-Hòa Bình có 151 hộ với hơn 630 khẩu, người Bahnar chiếm gần 90% dân số. Ngoài nương rẫy, làng còn có cánh đồng Đồn Chảo rộng 25 ha.

Để phát huy tiềm năng, thế mạnh, năm 1994, huyện Kông Chro đầu tư xây dựng công trình thủy lợi, kênh mương kiên cố dẫn nước từ sông Ba về cánh đồng Đồn Chảo, giúp dân làng làm quen với việc canh tác lúa nước.

dan-lang-ya-ma-hoa-binh-dd.jpg
Người dân làng Ya Ma-Hòa Bình canh tác 2 vụ lúa nước/năm tại cánh đồng Đồn Chảo với những giống lúa chất lượng cao. Ảnh: A.P

Ông Đinh Lêch-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Ya Ma-Hòa Bình-cho hay: Vì dân làng vốn chỉ quen canh tác lúa rẫy nên cán bộ thôn, già làng, người có uy tín phải gương mẫu làm trước. Các phòng chuyên môn cử nhân viên kỹ thuật thường xuyên xuống hướng dẫn người dân cách làm lúa nước.

Bên cạnh đó, xã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện mở lớp tập huấn, hội nghị đầu bờ, hướng dẫn cách chăm sóc lúa nước cho người dân.

Đặc biệt, năm 2022, huyện đầu tư mở rộng kênh dẫn nước về cánh đồng Đồn Chảo và một số cánh đồng. Đến nay, 120 hộ dân người Bahnar canh tác 2 vụ lúa nước/năm trên cánh đồng Đồn Chảo với một số giống lúa chủ yếu như: Khang Dân 18, ANS1 (An Sinh 1399), BĐR57, Sumo, VNR20. Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật nên năng suất lúa đạt 5-7 tấn/ha/vụ.

“Các đợt tuyên truyền, tập huấn đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về gieo trồng lúa nước, hạn chế tình trạng sử dụng giống lúa thoái hóa ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng gạo. Nhờ tích cực lao động sản xuất mà đời sống người dân từng bước được nâng lên. Hiện làng còn 26 hộ nghèo, giảm 4 hộ so với năm 2024”-ông Lêch phấn khởi kể.

Chỉ tay về ruộng lúa xanh mướt, anh Đinh Nech bộc bạch: Trước đây, vợ chồng anh có 5 sào lúa nước. Cách đây 3 năm, huyện xây dựng mương nước ngang qua khu đất sản xuất của gia đình.

Sẵn nguồn nước, anh cải tạo 5 sào đất ven gò thành thửa ruộng màu mỡ. Mỗi năm, anh canh tác 2 vụ lúa nước và áp dụng kiến thức tập huấn kỹ thuật vào sản xuất, năng suất lúa đạt 6-7 tấn/ha.

“Tôi sử dụng giống lúa Sumo và VNR20 cho năng suất cao, chất lượng gạo rất tốt. Cây lúa nước mang lại nguồn thu đáng kể. Tôi mới mua máy xới đất phục vụ sản xuất kết hợp làm dịch vụ kiếm thêm thu nhập”-anh Nech vui vẻ nói.

2nm.jpg
Anh Đinh Nech (làng Ya Ma-Hòa Bình, xã Yang Nam) bên ruộng lúa của gia đình. Ảnh: Ngọc Minh

Gặp chúng tôi tại cánh đồng Đồn Chảo, bà Đinh Thị Ơn chia sẻ: “Mấy năm trước, tôi cấy giống lúa Khang Dân 18, năng suất đạt khá. Vụ mùa năm ngoái, tôi chuyển sang cấy giống lúa VNR20, thu hoạch hơn 1,8 tấn/3 sào.

Vụ Đông Xuân năm nay, tôi tiếp tục trồng giống lúa VNR20 và bón phân, phun thuốc phòng ngừa sâu bệnh đúng quy trình nên cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, hứa hẹn cho năng suất cao”.

Xã Yang Nam có hơn 75 ha đất chuyên trồng lúa nước, phân bố rải rác ở các cánh đồng trên địa bàn; trong đó, cánh đồng Đồn Chảo rộng 25 ha. Cánh đồng màu mỡ, nguồn nước sông Ba dồi dào nên cây lúa phát triển tốt.

Bên cạnh đó, dân làng Ya Ma-Hòa Bình còn chịu khó học hỏi, áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, đưa những giống lúa mới cho năng suất, chất lượng cao vào canh tác.

Bà Trần Thị Nga-Công chức Tài chính-Kế toán kiêm Địa chính-Nông nghiệp xã Yang Nam-nhận xét: “Qua theo dõi, chúng tôi thấy giống lúa VNR20 có ưu điểm cứng cây, đẻ nhánh khỏe, khả năng kháng chịu sâu bệnh tốt, hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu địa phương.

Lúa cho hạt gạo chắc, thơm ngon nên được người tiêu dùng đánh giá cao. Năng suất lúa VNR20 cao hơn các giống lúa khác khoảng 5-7 tạ/ha/năm”.

Trao đổi với P.V, ông Trần Ngọc Thái-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Yang Nam-thông tin: Với những ưu điểm về năng suất, chất lượng, giống lúa VNR20 được dân làng Ya Ma-Hòa Bình sản xuất đại trà.

Năm 2024, xã thống nhất chọn sản phẩm gạo VNR20 tham gia Chương trình OCOP của huyện. Hiện địa phương đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn tất hồ sơ để trình Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện xét, công nhận.

Có thể bạn quan tâm

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

(GLO)- Hơn 1 năm qua, hàng nghìn cây dương dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã An Lương dần bị chết khô. Trước thực trạng này, UBND xã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp trồng dặm nhằm duy trì chức năng phòng hộ ven biển.

null