Đak Pơ nâng cao kỹ năng phòng-chống đuối nước cho trẻ em

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) có nhiều ao, hồ, sông, suối nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra đuối nước ở trẻ em. Vì vậy, các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương đã đẩy mạnh truyền thông, trang bị những kỹ năng cho trẻ tự bảo vệ dưới môi trường nước.

Những ngày này, hồ bơi Minh Phương (tổ 1, thị trấn Đak Pơ) là điểm đến tập bơi và “giải nhiệt” ngày hè của nhiều thiếu niên, nhi đồng ở thị trấn Đak Pơ và vùng lân cận. Em Đinh Thị Đan (SN 2013 ở làng Leng Tô, thị trấn Đak Pơ) cho biết: Quanh làng có nhiều ao, hồ, suối nên ông bà, bố mẹ thường nhắc chúng em không được tự ý ra khu vực này chơi hoặc đi bơi khi không có người lớn đi cùng. Dịp hè, bố mẹ cho 2 chị em ra hồ bơi tắm và học thêm kỹ năng tự bảo vệ mình dưới nước.

“Năm ngoái, được bố chỉ bảo và thầy giáo hướng dẫn kỹ thuật bơi, nay cả 2 chị em em đã biết bơi ếch và biết thêm một số kỹ năng khác để bảo vệ bản thân, tránh tai nạn đuối nước”-Đan nói.

Nhiều gia đình ở thị trấn Đak Pơ (huyện Đak Pơ) đăng ký cho con em tham gia học bơi trong dịp hè. Ảnh: Ngọc Minh

Nhiều gia đình ở thị trấn Đak Pơ (huyện Đak Pơ) đăng ký cho con em tham gia học bơi trong dịp hè. Ảnh: Ngọc Minh

Gần 1 tháng nay, em Nguyễn Minh Quang (SN 2010 ở tổ 2, thị trấn Đak Pơ) được mẹ chở đi học bơi tại hồ bơi Minh Phương. Không chỉ được thỏa thích ngâm mình, vẫy vùng trong làn nước mát, nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần mà Quang còn được học nhiều kỹ năng bơi lội.

“Bắt đầu học bơi em hơi sợ. Nhờ thầy giáo hướng dẫn tận tình, chỉ 10 ngày sau em đã biết bơi cơ bản, biết cách lấy hơi, thở nước. Ngoài học để biết bơi bảo vệ mình thì em thấy học bơi rất tốt cho sức khỏe và có thêm sân chơi bổ ích trong dịp hè”-Quang chia sẻ.

Chị Văn Thị Hoàng Oanh-mẹ của Quang kể: Vợ chồng chị có 2 người con. Con đầu biết bơi khi còn học tại Trường THCS Trần Quốc Toản (thị trấn Đak Pơ). Vì Quang chưa biết bơi nên vừa nghỉ hè là gia đình đã đăng ký cho Quang học bơi.

“Thấy con học tập tiến bộ từng ngày tôi vui lắm. Tham gia khóa học bơi là cách để hướng con đến các hoạt động thể thao lành mạnh cũng như rèn luyện sức khỏe, kỹ năng sống, hạn chế việc con ở nhà xem tivi, điện thoại, chơi game. Tôi hy vọng thời gian tới ở huyện có thêm nhiều điểm dạy bơi, nâng cao kỹ năng bơi cho các cháu”-chị Oanh bày tỏ.

Thầy Hoàng Văn Quang-giáo viên Giáo dục thể chất (Trường THPT Dân tộc Nội trú Đông Gia Lai, thị xã An Khê) hướng dẫn học trò cách giữ hơi, bơi ngửa. Ảnh: Ngọc Minh

Thầy Hoàng Văn Quang-giáo viên Giáo dục thể chất (Trường THPT Dân tộc Nội trú Đông Gia Lai, thị xã An Khê) hướng dẫn học trò cách giữ hơi, bơi ngửa. Ảnh: Ngọc Minh

Năm 2019, chị Lê Thị Hoài Phương (tổ 1, thị trấn Đak Pơ) đầu tư gần 200 triệu đồng lắp đặt mái vòm và xây dựng hồ bơi Minh Phương. Hàng ngày, hồ bơi có hơn 30 lượt thanh-thiếu niên, nhi đồng và người dân đến bơi. Những tháng hè, số lượng học sinh đến bơi tăng gấp đôi so với tháng bình thường.

“Tại hồ bơi, gia đình luôn bố trí 1 người quản lý, quan sát trong suốt quá trình các em bơi lội. Với những cháu nhỏ không tham gia lớp học bơi, khi đến bơi tại hồ bơi đều có bố mẹ đứng trông chừng các cháu vui chơi, bơi lội an toàn. Hồ bơi có 2 giáo viên hướng dẫn, dạy bơi cho các em có nhu cầu”-chị Phương thông tin.

Hè năm nay, thầy Hoàng Văn Quang-giáo viên Giáo dục thể chất (Trường THPT Dân tộc Nội trú Đông Gia Lai, thị xã An Khê) tiếp tục mở lớp dạy bơi tại hồ bơi Minh Phương và hiện có 30 em từ 8 đến 14 tuổi theo học. Bên cạnh dạy các em cách xuống nước, đứng nước và lướt nước khi bơi, thầy Quang còn dạy các em một số kỹ năng bơi an toàn, kỹ năng bơi ếch, bơi sải, bơi ngửa, bơi sinh tồn; hướng dẫn các em một số kỹ năng cứu đuối cơ bản, cách xử lý khi gặp sự cố lúc bơi, phương pháp cứu hộ từ trên bờ.

“Mùa hè là thời điểm nhu cầu bơi lội của trẻ tăng cao. Trong lúc dạy các em học bơi, tôi thường dặn các em không tự ý đi tắm ao hồ, không đến khu vực ao hồ, sông, suối chơi. Điều đó giúp các em nâng cao ý thức, trang bị kỹ năng tự bảo vệ mình, hạn chế thấp nhất rủi ro đuối nước có thể xảy ra”-thầy Quang chia sẻ.

Học bơi không chỉ giúp thiếu niên rèn luyện sức khỏe mà còn nâng cao kỹ năng tự bảo vệ mình trong môi trường nước. Ảnh: Ngọc Minh

Học bơi không chỉ giúp thiếu niên rèn luyện sức khỏe mà còn nâng cao kỹ năng tự bảo vệ mình trong môi trường nước. Ảnh: Ngọc Minh

Chủ tịch UBND xã Cư An Cáp Văn Nhân cho hay: Chuẩn bị kết thúc năm học 2023-2024, UBND xã đã có văn bản yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể phối hợp với các trường, các thôn chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hè cho học sinh trên địa bàn, trong đó tập trung hoạt động liên quan đến phòng-chống đuối nước ở trẻ em.

“Ở xã có 1 hồ bơi tư nhân hoạt động nhiều năm nay. Đây là điều kiện thuận lợi để đáp ứng nhu cầu bơi lội của người dân cũng như đăng ký tham gia học bơi của nhiều thanh-thiếu niên, nhi đồng. Giữa tháng 7 tới, Đoàn xã sẽ tổ chức giải bơi lội làn nước xanh thu hút đông đảo các em từ 8-14 tuổi tham gia. Thông qua giải bơi góp phần trang bị thêm kỹ năng phòng-chống đuối nước cho trẻ em”-ông Nhân kỳ vọng.

Không chỉ có sự vào cuộc của gia đình, chính quyền địa phương, thời gian qua, các đoàn thể cũng tích cực phối hợp với các phòng, ban liên quan của huyện giúp thanh-thiếu niên, nhi đồng nâng cao kỹ năng phòng-chống đuối nước.

Chị Bùi Thanh Hoa-Phó Bí thư Huyện Đoàn Đak Pơ chia sẻ: “Từ cuối tháng 5, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền phòng-chống tai nạn đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ em trong dịp hè. Theo đó, các cơ sở Đoàn đã tổ chức 32 đợt tuyên truyền, tập huấn kỹ năng phòng-chống tai nạn đuối nước, thu hút gần 3.000 lượt thanh-thiếu niên, nhi đồng tham gia; giúp trang bị kiến thức cũng như phổ cập kỹ năng bơi lội cho thanh thiếu nhi”.

Trang bị những kiến thức, kỹ năng phòng-chống đuối nước, góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước ở trẻ em trên địa bàn huyện Đak Pơ. Ảnh: Ngọc Minh

Trang bị những kiến thức, kỹ năng phòng-chống đuối nước, góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước ở trẻ em trên địa bàn huyện Đak Pơ. Ảnh: Ngọc Minh

Ngày 5-7, Ban tổ chức các hoạt động văn hóa-thể thao huyện Đak Pơ đã phát động toàn dân luyện tập môn bơi, phòng-chống đuối nước năm 2024 thu hút 120 em học sinh, đoàn viên thanh niên ở huyện tham dự. Tại lễ phát động, các đại biểu cùng học sinh, đoàn viên thanh niên được thông tin về lợi ích của luyện tập bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước và cách phòng-chống tai nạn đuối nước ở trẻ em.

Theo bà Bùi Thị Thương-Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ, những năm qua, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đã triển khai đồng bộ các giải pháp để phong trào toàn dân tập luyện môn bơi và công tác phòng-chống đuối nước đạt hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xảy ra 1 vụ đuối nước khiến 1 học sinh tử vong.

“Thời gian tới, song song với đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào dạy bơi, học bơi và công tác phòng-chống đuối nước trên địa bàn; kêu gọi các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân chung tay đóng góp nhân lực, vật lực đầu tư cơ sở vật chất, trang-thiết bị, dụng cụ thể thao và bể bơi để toàn dân nói chung, trẻ em nói riêng có điều kiện tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phòng-chống bệnh tật, giảm thiểu tai nạn đuối nước trẻ em”-bà Thương nhấn mạnh.

Đak Pơ nâng cao kỹ năng phòng-chống đuối nước cho trẻ

Có thể bạn quan tâm

Diện mạo mới từ những trụ sở cũ dôi dư

Gia Lai: Diện mạo mới từ những trụ sở cũ

(GLO)- Tại xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), khuôn viên trụ sở UBND xã Glar cũ được chuyển đổi thành Trường Mầm non Glar. Sau khi tiếp nhận toàn bộ cơ sở vật chất, nhà trường được đầu tư gần 300 triệu đồng để cải tạo, sửa chữa, chuyển đổi công năng phù hợp với mô hình giáo dục mầm non.

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung tất bật chạy bão

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung tất bật chạy bão

(GLO)- Những ngày đầu tháng 11, hơn 2.400 hộ dân ở phường An Nhơn Đông gắn bó quanh năm với gần 100 ha đất trồng mai-nơi được xem là "thủ phủ" mai vàng, đang cùng nhau “chạy đua” với thời gian để kịp đưa mai đi tránh bão số 13.

Khách hàng mua bì nhựa ở đường Hai Bà Trưng (phường Quy Nhơn).

Người dân tất bật tích trữ, gia cố nhà cửa

(GLO)- Trước dự báo bão số 13 có thể gây mưa lớn, ngập lụt và mất điện diện rộng, người dân phía Đông Gia Lai khẩn trương mua sắm lương thực, vật dụng thiết yếu và chằng chống nhà cửa. Từ chợ, siêu thị đến các khu dân cư, không khí chuẩn bị hiện rõ, thể hiện tinh thần chủ động ứng phó thiên tai.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái ứng phó với bão Kalmaegi

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái ứng phó với bão Kalmaegi

(GLO)- Ngày 4-11, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai Kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái (drone) phục vụ trinh sát, cứu hộ, vận chuyển nhu yếu phẩm theo Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 3-11-2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ.

Binh đoàn 15 tiếp sức đồng bào vùng biên thoát nghèo

Binh đoàn 15 tiếp sức đồng bào vùng biên thoát nghèo

(GLO)- Trong năm 2024 và 2025, Binh đoàn 15 triển khai chương trình trao tặng bò giống cho các hộ nghèo, cận nghèo ở khu vực biên giới của tỉnh Gia Lai, giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân nơi biên giới.

Anh Nguyễn Văn Toàn (giữa) hướng dẫn người dân chọn giống, xuống giống đúng thời vụ, giúp lúa đạt năng suất cao. Ảnh: D.Đ

“Đầu tàu” của làng Ring

(GLO)- Ở xã biên giới Ia Mơ (tỉnh Gia Lai), người dân làng Ring luôn nhắc về anh Nguyễn Văn Toàn-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Quản lý làng với sự tin tưởng, quý mến. Những năm qua, anh là “đầu tàu” của làng Ring.

Khu chợ được đầu tư khang trang nhưng đìu hiu, vắng người mua bán và các điểm chợ tạm, chợ cóc tự phát đang hoạt động nhộn nhịp, gây lãng phí nguồn lực đầu tư.

Gia Lai: Chợ tiền tỷ bỏ hoang, chợ tạm nhộn nhịp

(GLO)- Mặc dù được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại theo hình thức xã hội hóa nhưng nhiều khu chợ ở phía Tây Gia Lai lại rơi vào cảnh đìu hiu, vắng người mua bán. Trái lại, các điểm chợ tạm, chợ cóc hoạt động tự phát ngày càng nhiều, gây mất mỹ quan đô thị và lãng phí nguồn lực đầu tư.

Tuyến đường tại trung tâm xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) vừa sửa chữa xong đã bị hư hỏng, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và các tổ chức liên quan về chất lượng thi công.

Yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong vụ đường mới sửa đã hỏng ở xã Ia Pa

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và UBND xã Ia Pa kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình triển khai dự án sửa chữa đường Hùng Vương và đường Quang Trung, sau khi báo chí phản ánh về chất lượng thi công.

null