Đak Đoa: Thông báo phòng-chống lừa đảo giả danh cơ quan nhà nước sau đăng ký kinh doanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Đak Đoa vừa có Thông báo số 54/TCKH đề nghị các đơn vị có liên quan triển khai một số nội dung nhằm phòng chống lừa đảo giả danh cơ quan nhà nước sau đăng ký kinh doanh.

Thời gian qua, tại nhiều nơi, sau khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh, hộ kinh doanh nhận được các cuộc gọi giả danh cơ quan nhà nước (công an, cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh,…) đề nghị, yêu cầu, ép buộc hộ kinh doanh phải mua các tài liệu, cài đặt phần mềm, tham gia vào các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng... nếu không thực hiện sẽ bị xử phạt nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

mot-goc-thi-tran-dak-doa-huyen-dak-doa-anh-ha-duy.jpg
Một góc thị trấn Đak Đoa (huyện Đak Đoa). Ảnh: Hà Duy

Vì vậy, Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Đak Đoa đề nghị các hộ kinh doanh, người dân cảnh giác, khi thực hiện các thủ tục hành chính cần liên hệ trực tiếp bộ phận một cửa hoặc trụ sở làm việc của các cơ quan nhà nước để được hỗ trợ.

Sau khi đăng ký kinh doanh, nếu nhận được các tin nhắn, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, mạo danh cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hộ kinh doanh cần lưu lại các bằng chứng như tin nhắn hoặc ghi âm cuộc gọi, phản ánh tới đơn vị viễn thông quản lý thuê bao để yêu cầu xử lý, đồng thời cung cấp các bằng chứng đã có cho cơ quan Công an để xử lý hành vi sai phạm của các đối tượng theo quy định pháp luật.

Phòng Tài chính-Kế hoạch còn đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn biết, cảnh giác; Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp đăng tải thông báo lên trang thông tin điện tử của huyện; Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện phối hợp thông tin, tuyên truyền về vấn đề này trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Có thể bạn quan tâm

Giải quyết dứt điểm những bất cập kéo dài tại chợ Chư Sê

Giải quyết dứt điểm những bất cập kéo dài tại chợ Chư Sê

(GLO)- Nhiều năm nay, chợ Chư Sê (huyện Chư Sê cũ, tỉnh Gia Lai) xuống cấp nghiêm trọng. Tiểu thương buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và cháy nổ. Trước thực trạng này, UBND xã Chư Sê đã xây dựng lộ trình chấn chỉnh, sắp xếp hoạt động của chợ theo quy hoạch.

Chợ tự phát trên đường Nơ Trang Long gây mất trật tự đô thị

Chợ tự phát trên đường Nơ Trang Long gây ùn tắc giao thông

(GLO)- Đường Nơ Trang Long (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) có lưu lượng phương tiện qua lại khá lớn. Tuy nhiên, tình trạng họp chợ tự phát tồn tại dai dẳng nhiều năm qua, nhiều tiểu thương bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, xe máy để tràn xuống lòng đường gây ùn tắc cục bộ, nhất là vào sáng sớm.

null