Đặc sắc lễ hội hoa anh đào tại Quảng Ninh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Linh Hồng Nguyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kỳ Thượng, thành phố Hạ Long cho biết: “Lễ hội được tổ chức nhằm cụ thể hóa đề án Hạ Long - thành phố của hoa và lễ hội”.

Quang cảnh lễ hội hoa anh đào Kỳ Thượng. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)
Quang cảnh lễ hội hoa anh đào Kỳ Thượng. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Ngày 22/3, Lễ hội hoa anh đào đã được tổ chức tại xã Kỳ Thượng, thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh). Đây là lễ hội lần đầu tiên được Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long tổ chức, nhằm góp phần duy trì, phát huy những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tạo sản phẩm đặc sắc để quảng bá, thúc đẩy, thu hút khách du lịch đến thành phố Hạ Long nói chung và xã Kỳ Thượng nói riêng.

Lễ hội sẽ diễn ra trong 2 ngày, bao gồm những hoạt động nổi bật như: Trồng cây hoa anh đào; tham quan trưng bày, triển lãm hoa anh đào, các gian hàng trưng bày, bán các sản phẩm OCOP và một số gian trưng bày, bán sản phẩm của các hộ dân, doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn thành phố; các hoạt động giao lưu văn hóa-thể thao diễn ra trong lễ hội; hoạt động trải nghiệm trang phục Kimono (Nhật Bản) và trang phục các dân tộc thành phố Hạ Long; giao lưu nhảy sạp; thi đấu các môn bắn nỏ, đẩy gậy, giao lưu trình diễn đi cà kheo, thêu hoạ tiết trang phục truyền thống.

Người dân tham gia trồng cây hoa anh đào tại Lễ hội hoa anh đào Kỳ Thượng. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)
Người dân tham gia trồng cây hoa anh đào tại Lễ hội hoa anh đào Kỳ Thượng. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Linh Hồng Nguyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kỳ Thượng, thành phố Hạ Long cho biết: “Lễ hội được tổ chức nhằm cụ thể hóa đề án Hạ Long - thành phố của hoa và lễ hội”.

Để phát triển du lịch tại xã Kỳ Thượng gắn với khai thác cảnh quan cây hoa anh đào, Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long đã phê duyệt 2 quy hoạch chi tiết với tổng diện tích dự kiến trồng rừng cảnh quan và cây hoa anh đào là khoảng 30,8ha (tại Khu dịch vụ du lịch xóm Đồng Cút, thôn Khe Tre khoảng 8,86ha và Khu dịch vụ du lịch xóm Khe Tre, thôn Khe Tre khoảng 22ha).

Định hướng trong tương lai sẽ tạo thành rừng hoa tại khu vực xã Kỳ Thượng, nhằm khai thác khu vực này trở thành công viên cảnh quan lớn đặc trưng của khu vực gắn với các hoạt động trải nghiệm, như: ngắm cảnh, hoạt động thể thao mạo hiểm, hoạt động cắm trại, lễ hội, hội nghị, phim trường, bảo tàng thiên nhiên.

Vùng hoa anh đào Kỳ Thượng là một dự án du lịch sinh thái mới đầy triển vọng tại Hạ Long, được đồng hành bởi các công ty hàng đầu của Nhật Bản chuyên về trồng hoa anh đào. Khoảng 100 cây hoa anh đào được trồng và đang sinh trưởng tốt.

Với việc tổ chức lễ hội hoa anh đào, thành phố Hạ Long mong muốn Kỳ Thượng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách, làm phong phú thêm nguồn tài nguyên, sản phẩm du lịch đặc sắc; góp phần giới thiệu được cho du khách bốn phương bên cạnh Vịnh Hạ Long – di sản, kỳ quan thiên nhiên thế giới, thành phố còn rất hấp dẫn bởi vẻ đẹp nguyên sơ, hùng vĩ của vùng đồi núi phía Bắc thành phố.

Qua lễ hội góp phần đưa hình ảnh, văn hóa đồng bào dân tộc Dao đến với đông đảo du khách, đưa vẻ đẹp Nhật Bản đến với đông đảo nhân dân thành phố Hạ Long. Sự kiện cũng giúp tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, làm phong phú đời sống tinh thần nhân dân.

Kỳ Thượng ở khu vực cao nhất trong các xã vùng cao của thành phố Hạ Long, có gần 900 nhân khẩu, trong đó có trên 98% là người Dao sinh sống. Ngoài giá trị về đa dạng sinh học, xã Kỳ Thượng còn được đánh giá là địa phương có tài nguyên du lịch tự nhiên, với nhiều dãy núi cao, nhiều hệ thống sông, hồ, suối, thác nước dựng đứng, đan xen giữa rừng xanh bạt ngàn tạo thành khung cảnh tự nhiên “sơn thủy hữu tình”, khí hậu mát mẻ quanh năm.

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Du lịch Gia Lai nỗ lực phục hồi

Gia Lai nỗ lực phục hồi hoạt động du lịch

(GLO)- Chưa đầy 1 tháng, liên tiếp các đợt bão lũ gây thiệt hại nặng tại khu vực phía Ðông tỉnh Gia Lai-nơi tập trung nhiều điểm du lịch, cơ sở lưu trú. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa hoạt động du lịch trở lại bình thường.

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

(GLO)- “Chúng ta cần định vị lại thương hiệu du lịch của tỉnh Gia Lai. Bởi vì sau khi sáp nhập thì khá nhiều tỉnh khác cũng có rừng, có biển. Ngày xưa tôi tự hào là một trong những người đầu tiên xây dựng tour “Từ biển bạc đến rừng xanh” nhưng bây giờ tôi thực sự bối rối”.

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

(GLO)- Cuối tháng 10, khi cao nguyên Gia Lai bước vào đầu mùa khô, sườn núi Ngô Sơn (xã Biển Hồ) bất ngờ bừng sáng bởi một loài hoa rừng đỏ như lửa. Từng chùm hoa dây leo ôm lấy những tán thông cổ thụ, nối nhau nhuộm thẫm lưng núi.

null