Cú hích cho Hoàng Anh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HAGL đã có 1 điểm đầu tiên, ghi bàn thắng vào lưới trong 2 trận đối đầu với 2 đội bóng rất mạnh từ Nhật Bản và Úc. Đó sẽ là cú hích rất tích cực cho thầy trò HLV Kiatisak nếu họ chủ động tiếp thu và điều chỉnh từ các bài học tại AFC Champions League.
Thẳng thắn mà nói rất nhiều người hâm mộ đã bất ngờ và mãn nhãn trước màn trình diễn ấn tượng của HAGL trong 2 trận đầu tiên tại AFC Champions League. Thầy trò HLV Kiatisak rõ ràng không cam phận lót đường, khi chỉ thua sát nút Yokohama F.Marinos và hòa Sydney FC trong trận đấu buộc đối thủ phải co cụm phòng ngự phần lớn hiệp 2. Đó là hình ảnh rất tích cực nếu nhìn vào phong độ không ổn định, cũng như cảm giác “ngán bóng đá” của các ngôi sao HAGL bộc lộ sau 4 vòng đầu V-League 2022.

Công Phượng (phải) đột phá qua hàng thủ Sydney. Ảnh: Độc Lập
Công Phượng (phải) đột phá qua hàng thủ Sydney. Ảnh: Độc Lập
Rõ ràng, việc trở lại AFC Champions League sau 17 năm là một cú hích tinh thần rất lớn. HLV Kiatisak luôn xem việc đưa HAGL chơi đấu trường hàng đầu châu lục này là “trở về nhà”, trong khi rất nhiều ngôi sao phố núi - cả nội lẫn ngoại - xem đây là một cơ hội tốt để thể hiện tài năng trước những gã khổng lồ châu lục. Việc HAGL trận nào cũng ghi bàn vào lưới những đại diện của Nhật Bản, Úc là điều đáng khen ngợi. Nhưng rõ ràng, kết quả 1 điểm sau 2 trận cũng thể hiện rõ hạn chế của thầy trò HLV Kiatisak.
Trước Sydney FC, khi trung vệ Kim Dong-su bị đau rời sân, hệ thống phòng ngự của họ đã để lộ khoảng trống, nơi cựu tuyển thủ Văn Việt dù cố gắng nhưng không thể có ngay trạng thái thi đấu tốt nhất sau thời gian dài dự bị. Cả 3 bàn thua HAGL nhận từ đầu giải đều đến từ những tình huống cố định, hoặc đối thủ tận dụng những pha không chiến. Mauricio đang hòa nhập rất nhanh và chơi ngày càng tự tin. Nhưng việc Kim Dong-su bị đau sẽ đặt ra thách thức không nhỏ cho HLV Kiatisak khi số trung vệ dự phòng của họ ngoài Văn Việt chỉ còn Đông Triều và Đức Lương đều không có lợi thế thể hình. Thêm vào đó, Baiano cũng cần thêm thời gian để hòa nhập vào lối chơi chung khiến hiệu suất các pha lên bóng của HAGL vẫn chưa đạt tốc độ và sự mượt mà như ý.
HLV Kiatisak có thể hài lòng khi nhìn thấy điểm yếu để lộ ra nhờ sức ép và trình độ chơi bóng rất cao của đối thủ. Là một người có tài thao lược, tin rằng ông sẽ biết cách bố trí con người và cách chơi phù hợp. Điều quan trọng nhất những bàn thắng như của Văn Thanh sẽ đem đến sự giải tỏa tâm lý rất lớn. Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Hồng Duy... đều đang chơi với phong độ tốt dần lên, ngày càng tự tin hơn trước những đối thủ cao to.
Việc VFF thưởng nóng 200 triệu đồng sau màn trình diễn trước Sydney FC là một động lực tinh thần rất lớn. Đó sẽ là cơ sở để HLV Kiatisak tiếp tục hướng đến mục tiêu săn điểm trước Jeonbuk Hyundai Motors. Và chắc chắn, những khán giả đến sân Thống Nhất có thể yên tâm rằng dù cần điểm nhưng HAGL sẽ không chơi thứ bóng đá xấu xí, mà sẽ luôn trình diễn thứ bóng đá tự tin, cuốn hút với những pha lên bóng dồn dập như hiệp 2 trước Sydney FC. Đó sẽ là cái được lớn nhất trong lần trở lại sân chơi AFC Champions League.
Đông Nam Á tiếp lửa cho HAGL
Bóng đá Đông Nam Á đã gây chấn động khi trong 5 CLB tham gia vòng đấu bảng thì sau 2 lượt có 3 đội đang có thành tích khá tốt, 1 đội tương đối tốt. Đội chơi tốt nhất chính là Johor Darul Takzim của Malaysia đã thắng Ulsan Hyundai (Hàn Quốc) 2-1, trước đó thắng Guangzhou (Trung Quốc) 5-0 để dẫn đầu bảng I với 6 điểm. Đội chơi tốt thứ 2 là Pathum United của Thái Lan cũng vượt qua Jeonnam (Hàn Quốc) 2-0 để có 4 điểm sau 2 trận (trận đầu hòa Melbourne của Úc 1-1), xếp nhì bảng G. Đội chơi tốt thứ 3 là Lion City của Singapore giành thắng lợi 3 bàn không gỡ trước Daegu FC (Hàn Quốc) và tạm xếp nhì bảng F với 3 điểm sau Urawa Reds Diamons (Nhật Bản). Thứ tư là HAGL của Việt Nam có 1 điểm...
Việc 3 CLB Đông Nam Á cùng thắng 3 đội Hàn Quốc ở lượt trận thứ 2 như làn gió mát khích lệ HAGL ngày 22.4 này sẽ gặp Jeonbuk một cách tưng bừng với hy vọng sẽ gây bất ngờ. Nếu giành chiến thắng thì HAGL sẽ có cửa ít nhất nhắm đến 3/5 vị trí nhì bảng tốt nhất để giành quyền lọt vào vòng knock-out cùng 5 đội nhất bảng của 5 bảng đấu phía đông AFC Champions League.
T.K
Theo Tiểu Bảo (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

(GLO)-Tối 6-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra các trận chung kết và trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao nội dung quyền thuật của Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 - năm 2025. Kết quả, đoàn VĐV chủ nhà Gia Lai đã giành ngôi nhất toàn đoàn nội dung này. 

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ông Võ Ngọc Lương bên những thành tích bản thân đã đạt được. Ảnh: R.H

“Truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ

(GLO)- Tại Gia Lai, Ông Võ Ngọc Lương và thầy R’Ô Thanh đã trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate tại địa phương. Bằng tâm huyết và sự kiên trì, họ không chỉ giành được thành tích đáng tự hào mà còn góp phần “truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ.

null