“Cú hích” cho bộ môn bóng chuyền hơi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Môn bóng chuyền hơi mang đến nhiều lợi ích khi tập luyện, nhất là với người lớn tuổi. Giải Bóng chuyền hơi người cao tuổi (NCT) TP. Pleiku diễn ra cuối tháng 9 vừa qua đã tạo “cú hích” cho phong trào tập luyện môn thể thao này.

Bóng chuyền hơi là môn thể thao khá phổ biến ở một số tỉnh, thành trong cả nước. Thể thức thi đấu không khác nhiều so với môn bóng chuyền da, nhưng có nhịp độ chậm hơn và độ khó ít hơn nên môn thể thao này thu hút nhiều lứa tuổi tham gia, nhất là người lớn tuổi.

Bóng chuyền hơi là môn dễ chơi nên thu hút nhiều người tham gia. Ảnh: L.V.N

Bóng chuyền hơi là môn dễ chơi nên thu hút nhiều người tham gia. Ảnh: L.V.N

Kết thúc giải đấu, ở nội dung nam, đội bóng phường Yên Thế giành chức vô địch, phường Đống Đa giành giải nhì, phường Yên Đổ và phường Phù Đổng giành giải ba. Ở nội dung nữ, đội bóng phường Đống Đa giành chức vô địch, giải nhì thuộc về phường Yên Thế, giải ba thuộc về phường Phù Đổng và phường Ia Kring giành giải khuyến khích.

Tại Gia Lai, bóng chuyền hơi bắt đầu nhen nhóm khoảng 2-3 năm trở lại đây với số ít người tham gia tập luyện. Ông Võ Tá Đề (69 tuổi, tổ 1, phường Yên Thế, TP. Pleiku) rất đam mê bóng chuyền. Khi còn trẻ, ông thường tham gia các câu lạc bộ bóng chuyền da. Mấy năm gần đây, vì tuổi cao không thể theo kịp nhịp độ di chuyển cũng như không thực hiện được các động tác khó và dễ gặp chấn thương nên ông chuyển sang đi bộ và đánh bóng bàn. Vậy nên, khi có người bạn rủ chơi bóng chuyền hơi, ông liền đi tập thử và mê ngay môn thể thao này.

Mỗi buổi chiều, ông cùng các hội viên Hội NCT tập trung ra sân để chơi bóng chuyền hơi. Nhờ có sự tập luyện thường xuyên nên các đội bóng của Hội NCT phường Yên Thế đều nằm trong tốp đầu của thành phố trong các giải đấu gần đây.

“Chiều chiều, chúng tôi đến sân để kiếm chút mồ hôi và hơn cả là niềm vui của tuổi già. Thỉnh thoảng, chúng tôi cũng thành lập đội để đi giao lưu với các xã, phường khác. Môn này giúp chúng tôi thấy khỏe khoắn, nhanh nhẹn hơn và mang lại nhiều tiếng cười, niềm vui”-ông Đề thổ lộ.

Nắm được nhu cầu của các vận động viên lớn tuổi, từ năm 2022, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TP. Pleiku phối hợp với Hội NCT thành phố tổ chức Giải Bóng chuyền hơi NCT. Ở lần đầu tiên tổ chức chỉ có 8 đội bóng chuyền nam. Đến lần thứ 2 diễn ra từ ngày 26 đến 28-9 vừa qua đã có 8 đội bóng nam và 4 đội bóng nữ tham gia với hơn 120 NCT ở độ tuổi trên 60 với nam và trên 55 với nữ. Đây là lần đầu tiên các cụ bà đã có một sân chơi chính thức để giao lưu, cọ xát và thi tài cùng nhau.

Bà Trần Thị Hương (63 tuổi, tổ 4, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) đến với bóng chuyền hơi từ đầu tháng 9-2023 khi phường có chủ trương thành lập đội bóng chuyền hơi NCT để tham gia giải. Bà Hương chia sẻ: “Tôi thấy môn bóng chuyền hơi rất phù hợp với tuổi già cũng như phụ nữ. Tập luyện môn này vừa vui, vừa làm cho mình cảm thấy linh hoạt hơn. Theo tôi tìm hiểu nó còn tốt cho cơ, xương khớp và cả tim mạch nữa. Vì vậy, chúng tôi vẫn duy trì tập thường xuyên và hy vọng các giải năm sau sẽ có thành tích tốt hơn”.

Ông Nguyễn Như Thành-Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TP. Pleiku-cho biết: “Bóng chuyền hơi là môn thể thao tương đối nhẹ nhàng và mang đến nhiều lợi ích về sức khỏe cũng như tinh thần cho lứa tuổi trung niên và cao tuổi. Những năm qua, chúng tôi đã nỗ lực đẩy mạnh phong trào này để giúp NCT có thêm sân chơi phong phú hơn. Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục khuyến khích các xã, phường thành lập đội bóng chuyền hơi để các giải lần sau sẽ có đông đảo đội tham gia hơn”.

Có thể bạn quan tâm

100 vận động viên tham gia Giải Việt dã học sinh phổ thông huyện Chư Sê

100 vận động viên tham gia Giải Việt dã học sinh phổ thông huyện Chư Sê

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023); kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2023) và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2023), đồng thời tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030", ngày 12-11, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Giải Việt dã học sinh phổ thông năm 2023.
Niềm hy vọng của Vovinam Gia Lai

Niềm hy vọng của Vovinam Gia Lai

(GLO)- Ở tuổi 18, võ sĩ Ngô Thị Xuân Mai đã xuất sắc giành huy chương bạc tại Giải Vô địch Vovinam toàn quốc. Nữ võ sĩ này là niềm hy vọng của Vovinam Gia Lai trong hành trình tìm lại vị thế của mình.
Thống nhất nội dung chương trình Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2023-Giấc mơ đại ngàn”

Thống nhất nội dung chương trình Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2023-Giấc mơ đại ngàn”

(GLO)- Chiều 23-10, ông Nguyễn Hữu Sung-Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) chủ trì cuộc họp thống nhất nội dung chương trình Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2023-Giấc mơ đại ngàn” và chuẩn bị các điều kiện tổ chức Ngày hội Văn hóa-Du lịch TP. Pleiku năm 2023.
Thi dân vũ thể thao ngành Y tế: Sôi động, hấp dẫn

Thi dân vũ thể thao ngành Y tế: Sôi động, hấp dẫn

(GLO)- Sáng 18-10, Hội thi “Đồng diễn thể dục giữa giờ-dân vũ thể thao” trong công chức, viên chức, người lao động năm 2023 do Công đoàn ngành Y tế tỉnh tổ chức đã diễn ra sôi động, hấp dẫn. Với sự duyên dáng và tự tin, cán bộ, nhân viên ngành Y tế đã có màn đồng diễn đẹp mắt, để lại nhiều ấn tượng với khán giả.
Sức hút từ một giải bóng chuyền “phủi”

Sức hút từ một giải bóng chuyền “phủi”

(GLO)- Chỉ là một sân chơi phong trào nhưng Giải Bóng chuyền thanh niên TP. Pleiku lần thứ 29 đã tạo sức hút lớn với nhiều cầu thủ nổi danh trong làng bóng chuyền “phủi” quốc gia. Người hâm mộ bóng chuyền Phố núi rất lâu rồi mới được thưởng thức những pha bóng đỉnh cao và mãn nhãn đến vậy.
Bùi Hồng Hải: Đạp xe ủng hộ giao thông “không khói”

Bùi Hồng Hải: Đạp xe ủng hộ giao thông “không khói”

(GLO)- Với anh Bùi Hồng Hải (03 Kpă Klơng, phường Hoa Lư, TP. Pleiku), việc thường xuyên đạp xe, trong đó có chuyến đi cả ngàn cây số không chỉ để rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần truyền cảm hứng để mọi người ủng hộ giao thông “không khói”, chung tay để Pleiku sớm đạt mục tiêu trở thành thành phố “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”.
Cô gái Jrai tâm huyết với bóng đá phủi

Cô gái Jrai tâm huyết với bóng đá phủi

(GLO)- Lâu nay, mọi người thường chỉ biết đến các “ông bầu” trong bóng đá. Bởi vậy, chuyện “bà bầu” Su Bi (SN 1993, làng Ia Nueng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) xây dựng đội bóng đá phong trào hay tài trợ cho các nữ cầu thủ khiến không ít người ngạc nhiên, khâm phục.