Công ty Cao su Chư Pah phấn đấu đạt lợi nhuận trên 32 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 26-2, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Pah tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động và tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
Dự Hội nghị có ông Kpă Thuyên-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; bà Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai; lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cùng 160 đại biểu đại diện cho hơn 2.500 cán bộ, công nhân viên chức và người lao động trong Công ty.
Năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn song Công ty vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng. Theo đó, tổng diện tích cao su Công ty quản lý trên 14.088 ha (tại Việt Nam 9.871,56 ha, Campuchia 4.216,86 ha). Tại Việt Nam, sản lượng khai thác mủ năm 2018 là 8.202 tấn, đạt 103% kế hoạch; năng suất mủ bình quân đạt 1,55 tấn/ha, thu mua 117,5 tấn mủ cao su tiểu điền, đạt 24% kế hoạch; sản lượng tiêu thụ trên 8.266 tấn; tổng doanh thu 302,092 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 57,510 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch. Nộp ngân sách nhà nước 21,816 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đạt 6,04 triệu đồng/người/tháng. Tại Campuchia, diện tích cao su khai thác là 554,74 ha; sản lượng mủ khai thác 440,5 tấn, đạt 110% kế hoạch…
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hồng Thương
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Thương
Với kết quả đạt được, năm 2018, Công ty được Bộ Nông nghiệp và PTNT tặng giải thưởng “Doanh nghiệp vì nhà nông”; Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tặng bằng khen vì đã xuất sắc hoàn thành trước kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 cùng nhiều phần thưởng khác.
Năm 2019, do tình hình giá mủ cao su xuống thấp nên Công ty đưa chỉ tiêu phấn đấu diện tích khai thác 5.023,29 ha; sản lượng mủ khai thác 7.800 tấn; năng suất mủ bình quân 1,53 tấn/ha; sản lượng mủ thu mua 500 tấn; chế biến 8.300 tấn; tiêu thụ 8.300 tấn. Tổng doanh thu 278,43 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 32,762 tỷ đồng; thu nhập bình quân 6,4 triệu đồng/người/tháng…
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của Công ty trong năm qua. Đồng thời, mong muốn thời gian tới, Công ty tiếp tục có nhiều giải pháp nâng cao kỹ thuật tay nghề, nâng cao chất lượng vườn cây, chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ nhằm đảm bảo hiệu quả sản xuất, kinh doanh; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội trên địa bàn phát triển.
Tặng Cờ thi đua của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cho 2 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua cấp cơ sở năm 2018. Ảnh: Hồng Thương
Tặng Cờ thi đua của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cho 2 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua cấp cơ sở năm 2018. Ảnh: Hồng Thương
Nhân dịp này, Công ty vinh dự nhận Cờ thi đua của Bộ Nông nghiệp và PTNT “Vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017”; nhiều tập thể, cá nhân trong Công ty cũng nhận được bằng khen, cờ thi đua của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Quốc phòng, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công đoàn Cao su Việt Nam, Bộ Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh… vì đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành cao su và các hoạt động an sinh xã hội trong năm 2018.
Hồng Thương

Có thể bạn quan tâm

Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai: Hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người trồng mía

Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người trồng mía

(GLO)-Niên vụ ép mía 2024-2025 dù gặp nhiều bất lợi do thời tiết, nhưng nhờ triển khai kịp thời các chính sách đầu tư, hỗ trợ về kỹ thuật, vốn, bảo hiểm giá thu mua… Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai về đích sớm so với kế hoạch, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho người trồng mía. 

Kỳ tích cao su vươn mình trên xứ sở Angko - Kampong Thom: Kỳ cuối-Đời sống người lao động ngày càng nâng cao

Cao su vươn mình trên xứ sở Angkor - Kampong Thom: Kỳ cuối - Đời sống người lao động ngày càng nâng cao

(GLO)- Bên cạnh xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, phát triển sản xuất kinh doanh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Chư Sê - Kampong Thom luôn quan tâm cải thiện đời sống cho hơn 3.300 lao động tại Campuchia với thu nhập bình quân 10 triệu đồng/tháng.

Gia Lai: Bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025

Gia Lai: Bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025

(GLO)- Ngày 25-4, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-Ttg ngày 25-3-2025 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Trong đó có việc bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025.

Gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2025

Gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2025

(GLO)- Chi cục Thuế khu vực XIV vừa có Công văn gửi các doanh nghiệp, tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông về việc tuyên truyền Nghị định số 82/2025/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2025.

Định giá tài sản hình thành trong tương lai: Thêm “cánh cửa” tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

Định giá tài sản hình thành trong tương lai: Thêm “cánh cửa” tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

(GLO)- Giải pháp đẩy mạnh hình thức cho vay dựa trên tài sản hình thành trong tương lai được đưa ra tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25-3-2025 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) được xem là “cánh cửa” tiếp cận vốn cho doanh nghiệp.

Gian nan thử sức

Gian nan thử sức

Ở thời điểm này, có lẽ câu "lửa thử vàng, gian nan thử sức" là đúng nhất với các doanh nghiệp xuất khẩu trước mức thuế đối ứng 46% mà Mỹ áp cho VN.