Cơ hội nào cho cầu thủ Việt kiều tại Vòng loại World Cup 2022?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HLV Park Hang-seo đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho ĐT Việt Nam tại Vòng  loại World Cup 2022, trong đó vấn đề nhân sự nhận được nhiều sự quan tâm.
Bàn thắng gần nhất Hồng Quân ghi cho ĐTVN ở trận gặp Campuchia hồi tháng 10.2017. Ảnh: DT
Bàn thắng gần nhất Hồng Quân ghi cho ĐTVN ở trận gặp Campuchia hồi tháng 10.2017. Ảnh: DT
Tại King’s Cup 2019, HLV Park Hang-seo chỉ triệu tập 5 gương mặt mới chp ĐT Việt Nam. Đó là: Tuấn Anh, Văn Kiên, Tấn Sinh, Nguyên Mạnh và Văn Toản. Lý do việc sử dụng đa phần các cầu thủ quen thuộc một phần vì thời gian tập trung ngắn, ĐT Việt Nam không có nhiều thời gian tập luyện nên ông Park cần những gương mặt quen thuộc để phục vụ lối chơi.  
Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo vẫn giữ cho mình những quân bài chiến lược mà ông có thể sẽ triệu tập cho đợt tập trung Vòng loại World Cup 2022. Trong danh sách sơ bộ thì những cầu thủ Việt kiều nhận được nhiều sự chú ý hơn cả.  
HLV Park Hang-seo cho biết: “Tôi xin khẳng định cánh cửa ĐT Việt Nam luôn mở cửa bình đẳng với tất cả các cầu thủ có quốc tịch Việt Nam. Với các cầu thủ Việt kiều ngoài Văn Lâm còn có Hồng Quân, Schmidt, Martin Lo. Ngoài ra còn có Alexander Đặng, Jason, Filip Nguyễn, Kelvin Bùi. 
Các cầu thủ này chúng tôi tiếp tục theo dõi sát sao. 4 cầu thủ Schmidt, Lo, Hồng Quân, Văn Lâm đều có trong danh sách sơ bộ. Nhưng việc 3/4 người chưa có mặt trong danh sách thì tôi xin phép không trả lời. Tuy nhiên tôi xin nhấn mạnh cơ hội là bình đẳng cho tất cả”.  
Filip Nguyễn là thủ môn Việt kiều đang nhận được nhiều sự chú ý. Ảnh: TL
Filip Nguyễn là thủ môn Việt kiều đang nhận được nhiều sự chú ý. Ảnh: TL
Trong số các gương mặt được HLV Park Hang-seo chỉ ra thì Mạc Hồng Quân là cái tên đáng chú ý. Tiền đạo của Than Quảng Ninh đang có phong độ tốt tại V.League 2019 khi đã có 5 bàn thắng cho Than Quảng Ninh. Hồng Quân đang cho thấy sự trở lại của mình sau quãng thời gian gần 2 năm vắng bóng ở ĐTQG.   
Dưới thời HLV Miura, Mạc Hồng Quân là quân bài chiến lược ở Vòng loại World Cup 2018 và SEA Games 2017. Tuy nhiên, vì những lý do khác nhau mà tiền đạo của Than Quảng Ninh đã đánh rơi phong độ. Chính điều này đã làm mất đi cơ hội của chính anh.  
Trận đấu gần nhất mà Quân chơi cho ĐTQG là trong chiến thắng 5-0 của ĐT Việt Nam trước Campuchia ở Vòng loại Asian Cup 2019 diễn ra cuối năm 2017. Đó là trận đấu mà ĐT Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV tạm quyền Mai Đức Chung. Mạc Hồng Quân đã đóng góp 1 bàn thắng sau khi được thay vào sân từ ghế dự bị.  
 Mạc Hồng Quân đã có được 5 bàn thắng cho Than Quảng Ninh tại V.League 2019. Ảnh: VPF
Mạc Hồng Quân đã có được 5 bàn thắng cho Than Quảng Ninh tại V.League 2019. Ảnh: VPF
Dù chưa thể góp mặt ở ĐT Việt Nam tại King’s Cup 2019, thế nhưng cơ hội vẫn mở ra với Mạc Hồng Quân và các cầu thủ Việt kiều khác tại Vòng loại World Cup 2022.
Đây cũng là động lực để anh cố gắng. Mạc Hồng Quân chia sẻ: “Hai năm vừa qua, tôi cũng không có tên trên đội tuyển Quốc gia, lần này cũng thế nên cũng không có vấn đề gì cả. Việc không được triệu tập càng khiến tôi cố gắng nỗ lực nhiều hơn.  
Tôi nghĩ cơ hội luôn rộng mở cho các cầu thủ thi đấu ở V.League. Vì vậy mà mình cứ cố gắng hết mình, đó mới là một cầu thủ chuyên nghiệp. Ai cũng muốn cống hiến cho ĐTQG và tôi cũng như vậy. Nếu không có động lực như thế thì không nên đá bóng”.
HOÀI ĐAN (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

(GLO)-Tối 6-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra các trận chung kết và trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao nội dung quyền thuật của Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 - năm 2025. Kết quả, đoàn VĐV chủ nhà Gia Lai đã giành ngôi nhất toàn đoàn nội dung này. 

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ông Võ Ngọc Lương bên những thành tích bản thân đã đạt được. Ảnh: R.H

“Truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ

(GLO)- Tại Gia Lai, Ông Võ Ngọc Lương và thầy R’Ô Thanh đã trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate tại địa phương. Bằng tâm huyết và sự kiên trì, họ không chỉ giành được thành tích đáng tự hào mà còn góp phần “truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ.

null