
“Thú thật tôi đã mất ngủ 2 ngày sau khi chứng kiến đội tuyển Việt Nam thua Malaysia. Chúng ta đứng trước bài toán xử lý thế nào khi đối thủ mạnh lên, bên cạnh việc cân nhắc đảm bảo sự phát triển dài hạn của cả nền bóng đá”-ông Trần Quốc Tuấn cho biết.
Trong khuôn khổ Vòng loại cuối Asian Cup 2027 hôm 10/6, đội tuyển Việt Nam thua đậm 0-4 trước Malaysia tại Bukit Jalil. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik gặp khó khăn trước dàn cầu thủ nhập tịch của đối thủ.
VFF liệu có thể kiên định chiến lược đầu tư, trong đó chú trọng tập trung cho bóng đá trẻ hay sẽ phải tăng cầu thủ nhập tịch để ứng phó với làn sóng sử dụng cầu thủ nhập tịch ở khu vực Đông Nam Á? Trên thực tế, đội tuyển Việt Nam hiện có 1 số cầu thủ nhập tịch như Nguyễn Xuân Son, Cao Pendant Quang Vinh.

Tuy nhiên theo ông Trần Quốc Tuấn, để tăng số lượng cầu thủ nhập tịch cần xem xét nhiều khía cạnh.
“Chúng ta cần đánh giá dựa trên thực tế các quốc gia đã từng sử dụng cầu thủ nhập tịch, kết quả và tác động của nó đối với sự phát triển bóng đá lâu dài. Ngoài ra, một số vấn đề quan trọng khác chúng ta không thể bỏ qua, đó là sự phát triển của cả hệ thống bóng đá. Có thể sử dụng cầu thủ nhập tịch, đội tuyển một thời điểm nào đó mạnh lên nhưng về lâu dài, để phát triển mạnh chúng ta cần nội lực. Thực tế các CLB phát triển mạnh, bền vững mới là yếu tố giúp bóng đá phát triển tốt. Bên cạnh đó, vấn đề bản sắc, văn hoá của Việt Nam cũng không thể bỏ qua”-ông Trần Quốc Tuấn cho biết.
Theo ông Trần Quốc Tuấn, thời gian qua VFF đã tích cực đầu tư cho các đội tuyển trẻ. Các ĐTQG gồm nhiều lứa U đều được tạo điều kiện tập huấn nước ngoài, thi đấu, tích luỹ kinh nghiệm. “Làm bóng đá cần kiên nhẫn”-ông Trần Quốc Tuấn cho biết.
Theo Tiểu Phùng (TPO)