Chư Sê đảm bảo lộ trình sáp nhập trường học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc sáp nhập trường và điểm trường, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã cơ bản hoàn thành việc sáp nhập các đơn vị trường học theo kế hoạch đề ra. Qua đó, huyện từng bước khắc phục tình trạng trường lớp có quy mô nhỏ, chất lượng giáo dục chưa cao, tạo nên diện mạo mới, tinh gọn và hiệu quả.
Năm 2017, Trường Tiểu học Ngô Quyền và Trường THCS Nguyễn Du (xã Dun) được sáp nhập thành Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Du. Sau khi sáp nhập, toàn trường có 19 lớp (giảm 5 lớp) với 2 điểm trường (giảm 2 điểm trường); đồng thời, tinh giản 2 cán bộ quản lý, 4 giáo viên và 2 nhân viên. Việc sáp nhập 2 trường cùng địa bàn đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc sử dụng cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục.
Thầy Trần Đăng Đông-Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Du-cho biết: Sau khi sáp nhập, bộ máy tinh gọn, công tác quản lý hiệu quả hơn. Đặc biệt, nhà trường đã giải quyết được tình trạng thiếu giáo viên cục bộ ở một số bộ môn như: Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Anh văn, Tin học. Bên cạnh đó, việc sáp nhập cũng tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh đưa đón con em, nhất là phụ huynh có con học ở 2 bậc học. Tuy nhiên, việc học sinh về trung tâm học cũng gặp không ít khó khăn trong đi lại, vì khoảng cách xa hơn, nhất là đối với các em khối lớp 1, 2, 3 học 2 buổi/ngày theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Ngoài ra, các em học sinh ở 2 điểm trường làng mỗi khi đến tiết thực hành môn Tin học phải đi một quãng đường xa lên trường chính để học.
Sau sáp nhập, Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Du (xã Dun) đã khắc phục được tình trạng thừa-thiếu giáo viên ở một số bộ môn. Ảnh: Nguyễn Quang
Sau sáp nhập, Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Du (xã Dun) đã khắc phục được tình trạng thừa-thiếu giáo viên ở một số bộ môn. Ảnh: Nguyễn Quang
Năm 2018, Trường Tiểu học và THCS Huỳnh Thúc Kháng (xã Chư Pơng) được hình thành trên cơ sở sáp nhập từ Trường Tiểu học Phan Bội Châu và Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng. Theo Hiệu trưởng Lê Trung Kiên, sau khi sáp nhập, nhà trường có 1 điểm trường chính và 5 điểm trường làng; bộ máy tinh gọn và hoạt động hiệu quả hơn. Nhà trường cũng đã khắc phục được việc dạy chéo các môn đặc thù như: Âm nhạc, Mỹ thuật, Anh văn…; khắc phục tình trạng thừa-thiếu giáo viên, tránh lãng phí trong việc bố trí các nguồn lực. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập, công tác quản lý, điều hành cũng phát sinh một số khó khăn vì 2 bậc học có đặc thù riêng nên không tránh khỏi sự chồng chéo về chuyên môn. Cơ sở vật chất tại điểm trường chính không đáp ứng được yêu cầu lớp học có 2 bậc học do kích thước bàn ghế chỉ phù hợp với học sinh THCS. Giáo viên dạy môn đặc thù do phải đi nhiều điểm làng để giảng dạy nên khó khăn trong việc thực hiện công tác chuyên môn.
Thầy Lê Trung Kiên nêu giải pháp: “Để tiếp tục tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức, nhà trường đã xây dựng kế hoạch đến năm học 2023-2024 sẽ tiếp tục sáp nhập 2 điểm trường làng thành 1 điểm. Tuy nhiên, để việc sáp nhập được thuận lợi, UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo cần quan tâm giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng, tạo điều kiện để những người thuộc diện điều chuyển yên tâm công tác. Đồng thời, có chủ trương đầu tư, sắp xếp cơ sở vật chất, phòng học, bàn ghế đảm bảo cho 2 bậc học học riêng biệt mỗi buổi/ngày. Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảm thời gian hội họp; tăng cường quản lý, điều hành công việc thông qua trang web, email, hệ thống quản lý văn bản điều hành…”.
Theo thầy Lê Trung Kiên, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của nhà trường còn gặp nhiều khó khăn sau sáp nhập. Ảnh: Nguyễn Quang
Theo thầy Lê Trung Kiên, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của nhà trường còn gặp nhiều khó khăn sau sáp nhập. Ảnh: Nguyễn Quang
Trao đổi với P.V, ông Lê Tuấn Nhu-Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện-thông tin: Thực hiện chủ trương sáp nhập trường và điểm trường, từ năm học 2017-2018 đến nay, huyện cơ bản hoàn thành theo chỉ tiêu được giao. Đến nay, huyện đã giảm được 6 trường, 176 lớp, 104 điểm trường. Nhờ đó, giảm được đầu mối quản lý, bộ máy tinh gọn hơn, giảm nhân viên phục vụ gián tiếp; tận dụng và sử dụng hiệu quả hơn cơ sở vật chất và trang-thiết bị dạy học.
“Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2021-2025, huyện tiếp tục rà soát, sáp nhập một số đơn vị trường học công lập không đạt yêu cầu nhằm bảo đảm bộ máy ngày càng tinh gọn, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu quả, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học. Để việc sáp nhập, sắp xếp đạt hiệu quả cao, đề nghị các cấp có thẩm quyền bổ sung số lượng người làm việc đảm bảo theo định mức quy định hiện hành; không áp dụng việc tinh giản biên chế cơ học đối với các cơ sở giáo dục công lập; cho phép hợp đồng giáo viên theo định mức trong thời gian chờ tuyển dụng nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang-thiết bị dạy học đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đặc biệt là dạy học 2 buổi/ngày và bán trú đối với bậc mầm non, tiểu học”-Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đề xuất.  
NGUYỄN QUANG
 

Có thể bạn quan tâm

Học sinh cả nước hướng tới sử dụng kho học liệu số quốc gia miễn phí, kết nối VNeID

Học sinh cả nước hướng tới sử dụng kho học liệu số quốc gia miễn phí, kết nối VNeID

(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định số 1965/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hệ thống học liệu số quốc gia đối với giáo dục phổ thông”. Đề án hướng tới xây dựng hạ tầng học liệu số dùng chung, phục vụ đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông.

Học ngành nào được giảm 70% học phí năm học 2026-2027?

Học ngành nào được giảm 70% học phí năm học 2026-2027?

(GLO)- Năm học 2026-2027, học sinh, sinh viên theo học các ngành, nghề trình độ trung cấp, cao đẳng thuộc danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được giảm 70% học phí. Chính sách cũng áp dụng với người học một số ngành nghệ thuật truyền thống và các đối tượng đáp ứng điều kiện theo quy định.

Vụ thiếu sách giáo khoa sẽ được kiểm tra những gì?

Vụ thiếu sách giáo khoa sẽ được kiểm tra những gì?

(GLO)- Tình trạng thiếu sách giáo khoa (SGK) đầu năm học 2026-2027 đặt ra yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Bộ Chính trị đã thành lập đoàn kiểm tra toàn diện ngành giáo dục, trong đó có nội dung về SGK.

Khảo sát kết quả thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Khảo sát kết quả thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

(GLO)- Chiều 9-10, Đoàn khảo sát của Bộ GD&ĐT đã có buổi làm việc với Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai về kết quả thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Giảm môn thi vào lớp 10 cuộc đua có thể căng hơn?

Giảm môn thi vào lớp 10, cuộc đua có thể căng hơn?

(GLO)- Dự thảo của Bộ GD&ĐT đề xuất nếu tổ chức thi tuyển vào lớp 10 thì thí sinh chỉ thi Toán và Ngữ văn. Vì vậy, giảm từ 3 xuống 2 môn thi có thể giúp học sinh bớt thời gian ôn luyện nhưng chưa giải quyết áp lực cốt lõi khi số chỗ học THPT công lập còn hạn chế.

Địa phương mạnh tay ‘đặt hàng’ bác sĩ: Miễn học phí, hỗ trợ sinh hoạt để đổi lấy cam kết trở về

Địa phương mạnh tay "đặt hàng" bác sĩ: Miễn học phí, hỗ trợ sinh hoạt để đổi lấy cam kết trở về

(GLO)- HĐND tỉnh Quảng Trị triển khai chính sách hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí lên đến 6 triệu đồng/tháng cho sinh viên ngành bác sĩ đa khoa, kèm điều kiện cam kết trở về công tác tại địa phương sau khi tốt nghiệp; trường hợp vi phạm phải đền bù gấp 5 lần kinh phí được hỗ trợ.

22 ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ về điện hạt nhân có gì đáng chú ý?

22 ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ về điện hạt nhân có gì đáng chú ý?

(GLO)- Bộ GD&ĐT vừa ban hành chuẩn chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ thuộc 22 ngành về điện hạt nhân nhằm thống nhất yêu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ lĩnh vực này. Đáng chú ý, danh mục có cả trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu và quy định về ghi chú trong phụ lục văn bằng.

null