Khai mạc hội nghị toàn quốc về xác suất-thống kê lần thứ 7

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 5-8, tại Trường Đại học Quy Nhơn đã diễn ra lễ khai mạc hội nghị toàn quốc lần thứ 7 về xác suất-thống kê với chủ đề "Nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy". Đây là sự kiện khoa học uy tín, được tổ chức định kỳ 5 năm một lần.

Hội nghị do Viện Toán học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán học và Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp tổ chức.

Hội nghị thu hút sự tham gia của 250 đại biểu là nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ nghiên cứu khoa học và giáo dục, học viên cao học và nghiên cứu sinh đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học trong nước và quốc tế.

tien-si-ha-thanh-hai-pho-hieu-truong-truong-dai-hoc-quy-nhon-phat-bieu-khai-mac.jpg
Tiến sĩ Hà Thanh Hải-Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Nhật Trường

Hội nghị diễn ra từ ngày 4 đến 8-8 với nhiều hoạt động chuyên môn. Cụ thể, ngày 4-8 là chương trình Trường hè thống kê nâng cao, mở đầu với chuyên đề “Thống kê Bayes và Ứng dụng” do PGS.TS. Trần Minh Ngọc (Đại học Sydney, Úc) và PGS.TS. Ngô Hoàng Long (Đại học Sư phạm Hà Nội) giảng dạy.

Tiếp đó, từ ngày 5 đến 8-8, các phiên làm việc chính thức được tổ chức tại 4 tiểu ban chuyên đề gồm: giải tích ngẫu nhiên và ứng dụng; thống kê toán học và ứng dụng; thống kê trong kinh tế, tài chính, y sinh và giảng dạy; lý thuyết xác suất và ứng dụng.

quang-canh-hoi-nghi-toan-quoc-ve-xac-suat-thong-ke-lan-thu-7.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nhật Trường

Không chỉ là nơi trao đổi học thuật, hội nghị còn mở ra cơ hội hợp tác, nhìn nhận lại sự phát triển của lĩnh vực xác suất, thống kê, làm cơ sở cho các đề xuất chính sách nhằm thúc đẩy lĩnh vực này trong tương lai. Đây cũng là nơi quy tụ các nhà nghiên cứu, giảng viên và những người quan tâm đến lý thuyết và ứng dụng của xác suất, thống kê trong nhiều lĩnh vực.

Hội nghị lần này được tổ chức tại Quy Nhơn, đánh dấu một chặng đường phát triển mới của lĩnh vực xác suất, thống kê trong bối cảnh đổi mới giáo dục đại học, chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

(GLO)- Từ niềm đam mê Toán học từ thuở học trò đến những công trình nghiên cứu quốc tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ (SN 1983) đã khẳng định bản thân như một gương mặt trẻ tiêu biểu của Toán học Việt Nam. Trong nhiều năm qua, thầy luôn coi trọng việc “truyền lửa” nghiên cứu cho học trò.

Bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980)-nữ giáo sư trẻ nhất được công nhận năm 2025 có quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025 quê ở Gia Lai

(GLO)- Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa thông qua 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư. Trong đó, nữ giáo sư trẻ nhất là bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980), quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Đội Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta với phần thi ý tưởng, truyền tải thông điệp "Kon Ka Kinh hơi thở của đại ngàn", thuyết minh về sự đa dạng sinh học của Vườn.

Học sinh vùng đệm thi tìm hiểu về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Chiều 31-10, tại Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho học sinh các trường học thuộc vùng đệm năm 2025”.

Dự kiến kinh phí hỗ trợ học phí cho học sinh ở các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục gần 75 tỷ đồng. Ảnh: Trần Dung

Gia Lai hỗ trợ gần 75 tỷ đồng học phí cho học sinh các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục

(GLO)- Ngày 27-10, tại Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2025-2026.

null