Gần 60 nhà khoa học đến từ 18 nước trên thế giới dự hội nghị quốc tế Vật lý Neutrino

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hội nghị do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, phường Quy Nhơn Nam) phối hợp tổ chức, diễn ra từ ngày 22 đến 25-7.

Hội nghị vinh dự có sự hiện diện của nhiều nhà khoa học hàng đầu thế giới trong lĩnh vực Vật lý neutrino. Có thể kể đến các giáo sư: Takashi Kobayashi (Giám đốc J-PARC, KEK và JAEA, Nhật Bản); Masayuki Nakahata (Viện Nghiên cứu Tia Vũ trụ-ICRR, Đại học Tokyo, Nhật Bản); Tsuyoshi Nakaya (Đại học Kyoto, Nhật Bản-Chủ tịch Hội Vật Lý Năng Lượng Cao Nhật Bản, Nguyên phát ngôn viên Thí nghiệm quốc tế T2K)… cùng nhiều nhà khoa học uy tín đến từ các viện nghiên cứu và trường đại học trong nước, quốc tế.

Tại hội nghị, các nhà khoa học sẽ trình bày các chủ đề trọng tâm, như: dao động neutrino và sự trộn lepton từ các nguồn neutrino khác nhau (khí quyển, Mặt Trời, máy gia tốc và lò phản ứng hạt nhân); neutrino “lạ”, cơ chế sinh lepton, các mô hình lý thuyết về hương của neutrino và kiểm nghiệm các định luật vật lý cơ bản; bản chất Dirac hay majorana của neutrino, tìm kiếm phân rã beta kép không neutrino, đo khối lượng tuyệt đối của neutrino; kết nối với các lý thuyết thống nhất lớn và dữ liệu vũ trụ học; đo chính xác tán xạ neutrino với hạt nhân…

2.jpg
GS Takashi Kobayashi (Giám đốc J-PARC, KEK và JAEA, Nhật Bản), chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu Vật lý neutrino. Ảnh: An Nhiên

Hội nghị còn giới thiệu những tiến bộ trong công nghệ phát hiện neutrino, trong đó có phát triển máy gia tốc công suất MW; máy dò sử dụng chất nhấp nháy lỏng và máy dò dùng ánh sáng cherenkov cỡ lớn; ứng dụng cảm biến lượng tử và hệ thống giám sát chùm tia hiện đại. Ngoài ra, các ứng dụng liên ngành của neutrino cũng được trình bày, gồm: nghiên cứu geoneutrino trong địa vật lý; chụp cắt lớp Trái đất; giám sát lò phản ứng hạt nhân phục vụ an toàn và an ninh năng lượng.

Phát biểu chào mừng tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Hữu Hà, nhấn mạnh: "Neutrino, một hạt cơ bản tuy nhỏ bé và khó quan sát, nhưng lại giữ vai trò quan trọng trong việc khám phá những bí ẩn sâu thẳm của vũ trụ. Do vậy, hội nghị lần này là dịp để các nhà khoa học cùng trao đổi, chia sẻ những tiến bộ nghiên cứu mới nhất, đồng thời mở ra các cơ hội hợp tác tiềm năng trong nhiều lĩnh vực liên ngành. Tôi tin tưởng rằng, những thảo luận khoa học tại đây sẽ góp phần định hướng các nghiên cứu chiến lược trong tương lai, cũng như thúc đẩy sự hình thành của các nhóm nghiên cứu mạnh, có tầm ảnh hưởng quốc tế".

img-5661.jpg
TS Trần Thanh Sơn, Phó Giám đốc ICISE nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị trước đông đảo các nhà khoa học. Ảnh: An Nhiên

Song song với hội nghị quốc tế Vật lý neutrino, Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và ICISE còn tổ chức Trường học Việt Nam về neutrinos lần thứ 9 (diễn ra từ ngày 16 đến 25-7). TS Trần Thanh Sơn, Phó Giám đốc ICISE, chia sẻ: Trường học nhằm cập nhật kiến thức và đào tạo phương pháp nghiên cứu cho các nghiên cứu sinh, sinh viên Việt Nam và quốc tế, mở rộng nền tảng cho thế hệ nhà khoa học tiếp theo trong lĩnh vực neutrino.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai họp phiên thứ hai

Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai họp phiên thứ hai

(GLO)- Chiều 6-8, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai chủ trì họp phiên thứ hai của Ban Chỉ đạo.

Phường Pleiku tập huấn kỹ năng số, ứng dụng AI trong công việc

Phường Pleiku tập huấn kỹ năng số, ứng dụng AI trong công việc

(GLO)- Sáng 6-8, UBND phường Pleiku tổ chức tập huấn sử dụng các nền tảng số thiết yếu, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) cho 120 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phường; đại diện các tổ dân phố, làng, trường học và Trạm Y tế trên địa bàn.

Nhật thực toàn phần tại Dallas, Mỹ, ngày 8-4-2024.

Nhật thực toàn phần hiếm gặp sẽ xuất hiện vào ngày 12-8

(GLO)- Ngày 12-8-2026, một trong những hiện tượng thiên văn đáng chú ý nhất của năm 2026 sẽ diễn ra khi nhật thực toàn phần xuất hiện trên một dải hẹp kéo dài từ Bắc Cực qua Greenland, Iceland, Bắc Đại Tây Dương đến miền Bắc Tây Ban Nha và một phần Bồ Đào Nha.

null