Gia Lai có 174 thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng giáo viên THPT

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 23-7, Hội đồng tuyển dụng viên chức của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai thông báo kết quả trúng tuyển nguyện vọng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2024.

Theo đó, Gia Lai có 174 thí sinh trúng tuyển vào các vị trí việc làm giáo viên THPT theo kết quả nguyện vọng 1.

Sở GD-ĐT yêu cầu người trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, bao gồm: Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp; bảng kê có xác nhận quá trình đóng bảo hiểm xã hội (đối với các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội).

cbef94d8c1b848e611a9.jpg
Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2024 tại Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: T.D

Hội đồng tuyển dụng thông báo công khai kết quả tuyển dụng viên chức năm 2024 của Sở GD-ĐT trên trang thông tin điện tử của Sở và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

Tại kỳ thi tuyển dụng giáo viên năm 2024, Hội đồng tuyển dụng viên chức đã nhận được 582 phiếu đăng ký dự tuyển, trong đó có 573 thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi. Kỳ thi tuyển dụng giáo viên năm 2024 tuyển dụng 248 chỉ tiêu viên chức bậc THPT ở 13 môn học.

Đây là kỳ tuyển dụng viên chức theo nguyên tắc cạnh tranh, nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức ngành Giáo dục.

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

(GLO)- Từ niềm đam mê Toán học từ thuở học trò đến những công trình nghiên cứu quốc tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ (SN 1983) đã khẳng định bản thân như một gương mặt trẻ tiêu biểu của Toán học Việt Nam. Trong nhiều năm qua, thầy luôn coi trọng việc “truyền lửa” nghiên cứu cho học trò.

Bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980)-nữ giáo sư trẻ nhất được công nhận năm 2025 có quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025 quê ở Gia Lai

(GLO)- Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa thông qua 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư. Trong đó, nữ giáo sư trẻ nhất là bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980), quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Đội Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta với phần thi ý tưởng, truyền tải thông điệp "Kon Ka Kinh hơi thở của đại ngàn", thuyết minh về sự đa dạng sinh học của Vườn.

Học sinh vùng đệm thi tìm hiểu về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Chiều 31-10, tại Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho học sinh các trường học thuộc vùng đệm năm 2025”.

null