Chư Păh trao hơn 15 triệu đồng hỗ trợ học sinh mắc bệnh hiểm nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 8-5, Ban Chấp hành Đoàn xã Chư Đang Ya (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường Tiểu học và THCS số 1 Chư Đang Ya đến thăm và trao hỗ trợ số tiền 15,155 triệu đồng cho gia đình em Nguyễn Đào Uy Vũ.

Em Nguyễn Đào Uy Vũ (lớp 4, Trường Tiểu học và THCS số 1 Chư Đang Ya) không may bị bệnh ung thư máu, chi phí điều trị rất tốn kém, gia đình em thuộc diện khó khăn.

Ban Chấp hành Đoàn xã Chư Đang Ya trao kinh phí hỗ trợ gia đình em Nguyễn Đào Uy Vũ. Ảnh: Kỳ Anh
Ban Chấp hành Đoàn xã Chư Đang Ya trao kinh phí hỗ trợ gia đình em Nguyễn Đào Uy Vũ. Ảnh: Kỳ Anh

Trước hoàn cảnh của em Vũ, ngày 4-5-2023, Ban Chấp hành Đoàn xã Chư Đang Ya đã có thư kêu gọi các nhà hảo tâm, Mạnh Thường Quân quyên góp ủng hộ kinh phí để điều trị bệnh cho em Vũ. Sau một thời gian phát động, Ban Chấp hành Đoàn xã Chư Đang Ya đã tiếp nhận số tiền 15.155.000 đồng để trao cho gia đình em. Qua đó, hỗ trợ phần nào cho gia đình có thêm kinh phí điều trị, chăm sóc, tạo động lực giúp em Vũ sớm vượt qua bệnh tật vươn lên trong cuộc sống.

Anh Đào Nam Chung (bố em Vũ) cho biết: Gia đình mới phát hiện Vũ bị bệnh ung thư máu từ đầu năm 2023. Hiện nay, cháu đang phải tạm dừng việc học để tập trung điều trị bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng 2, TP. Hồ Chí Minh. Định kỳ mỗi tháng 2 lần, gia đình phải đưa Vũ vào bệnh viện để điều trị bệnh, đến nay chi phí điều trị đã hết hàng trăm triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Việc tử tế bắt đầu từ trái tim

Việc tử tế bắt đầu từ trái tim

(GLO)- Hơn 15 năm qua, chị Nguyễn Thị Lệ Hoàng (34 tuổi, ở xã Tuy Phước Tây) vẫn lặng lẽ, bền bỉ tham gia các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ với những mảnh đời khó khăn. Với chị, hành trình này dường như không có điểm dừng.

Hỗ trợ kịp thời trẻ em và gia đình khó khăn sau thiên tai

Hỗ trợ kịp thời trẻ em và gia đình khó khăn sau thiên tai

(GLO)- Chương trình hỗ trợ tiền mặt cho các hộ gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng bởi bão lũ do Ðại sứ quán Australia tại Việt Nam phối hợp triển khai đã kịp thời đến với người dân, góp phần giúp khắc phục khó khăn sau thiên tai, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân văn và tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

null