Chư Păh nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngoài giải quyết các vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở, đội ngũ hòa giải viên ở huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) còn góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cộng đồng. 
Huyện Chư Păh có 14 xã, thị trấn với 109 thôn, làng. Hiện nay, tất cả các thôn, làng đều có tổ hòa giải với 567 hòa giải viên. Thời gian qua, Phòng Tư pháp thường xuyên tham mưu giúp UBND huyện củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở. Bên cạnh đó, Phòng Tư pháp còn phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên. Nội dung tập huấn được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nắm bắt và tập trung vào các văn bản pháp luật như: Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại...
Đặc biệt, sau khi được bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải do Phòng Tư pháp huyện phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức, chất lượng giải quyết các vụ việc ngày càng nâng cao, góp phần giảm thiểu đơn thư khiếu kiện, củng cố niềm tin của người dân với đội ngũ hòa giải viên. Riêng năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, các tổ hòa giải trong huyện đã tiếp nhận 188 vụ việc, trong đó, hòa giải thành 178 vụ việc, 10 vụ đã chuyển lên cấp có thẩm quyền.
Làng Yăng 2 (xã Ia Phí) là điểm sáng trong công tác hòa giải ở cơ sở. Ông Rơ Châm Văng-Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Yăng 2-cho biết: Tổ hòa giải làng có 4 thành viên. Lâu nay, các vụ việc mâu thuẫn phát sinh trong làng chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai, hôn nhân và gia đình. Để giải quyết thành công các vụ việc, trước hết người làm công tác hòa giải phải am hiểu pháp luật, phong tục tập quán và có kỹ năng hòa giải. “Để giúp bà con dễ hiểu, dễ nắm bắt trong quá trình giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp, các thành viên trong tổ vận dụng hài hòa giữa phong tục tập quán, hương ước, quy ước kết hợp với các quy định của pháp luật. Đặc biệt, các hòa giải viên luôn công tâm, khách quan trong quá trình xử lý các vụ việc. Nhờ vậy, hầu hết các vụ việc trong làng đều được chúng tôi giải quyết ổn thỏa, đúng pháp luật, không có đơn thư gửi lên cấp trên”-ông Văng bộc bạch.
Tổ hòa giải làng Yăng 2 trao đổi với các cán bộ xã Ia Phí về công tác hòa giải. Ảnh: R’Ô HOK
Tổ hòa giải làng Yăng 2 trao đổi với các cán bộ xã Ia Phí về công tác hòa giải. Ảnh: R’Ô HOK
Ông Rơ Châm Thun-công chức Tư pháp-Hộ tịch xã Ia Phí-cho hay: Trước đây, chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt trong đời sống đã dẫn đến mâu thuẫn giữa một số hộ dân, tranh chấp gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Gần đây, nhờ chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao chất lượng các tổ hòa giải nên nhiều vụ việc đã được hóa giải. “Trong năm 2021, xã tiếp nhận và hòa giải thành 46/48 vụ. Riêng tổ hòa giải làng Yăng 2 đã hòa giải thành công 8/8 vụ việc. Vừa qua, làng được Sở Tư pháp tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động hòa giải ở cơ sở năm 2021”-ông Thun nói.
Ông R’Chăm Sem-công chức Tư pháp-Hộ tịch xã Ia Khươl-thông tin: Xã có 12 tổ hòa giải với 60 hòa giải viên. Đội ngũ hòa giải viên tại địa phương được cơ cấu đầy đủ thành phần như: trưởng ban công tác Mặt trận, bí thư chi bộ, trưởng thôn, người uy tín, chi hội trưởng chi hội phụ nữ, bí thư chi đoàn, công an viên. “Tại các cuộc giao ban hàng tuần, bộ phận tư pháp-hộ tịch xã thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới để tham mưu, phổ biến cho các ban, ngành, đoàn thể. Bên cạnh đó, chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao kiến thức, kỹ năng hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên. Nhờ vậy, nhận thức pháp luật của người dân ngày càng chuyển biến rõ rệt, số vụ mâu thuẫn, tranh chấp ngày càng giảm. Năm 2021, toàn xã thụ lý 15 vụ, trong đó, hòa giải thành 14 vụ, 1 vụ không thành”-ông Sem nói.
Trao đổi với P.V, ông Phạm Thanh Quý-Trưởng phòng Tư pháp huyện Chư Păh-cho biết: Thời gian tới, Phòng Tư pháp sẽ tiếp tục tạo điều kiện mở lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên, chú trọng nghiên cứu, phổ biến các văn bản pháp luật mới, kỹ năng giải quyết, ứng xử, góp phần ổn định an ninh trật tự tại địa phương.
R’Ô HOK

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.