Chư Băh chăm lo Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán 2024, cấp ủy, chính quyền xã Chư Băh (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) quan tâm chăm lo đời sống cho người dân, đặc biệt là gia đình chính sách, đảm bảo người người, nhà nhà đều có điều kiện vui xuân, đón Tết.

Những phần quà đong đầy yêu thương

Tết là thời khắc quan trọng đánh dấu sự chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, là dịp mọi người, mọi nhà sum vầy đầm ấm, vui vẻ. Song với các đối tượng chính sách, hộ nghèo thì nhiều nỗi âu lo mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Thấu hiểu được điều đó, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội xã Chư Băh đã quan tâm thực hiện các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội, nhất là với các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các gia đình đón Tết cổ truyền của dân tộc thêm ấm áp. Hàng trăm phần quà được trao tận tay các gia đình cùng những lời chúc Tết, thăm hỏi, động viên.

Là 1 trong 5 người được UBND xã tổ chức mừng thọ nhân dịp Tết Giáp Thìn, bà Nay H'Bak (buôn Chư Băh) không giấu được niềm vui khi vừa nhận được quà của Chủ tịch nước, của tỉnh và chính quyền địa phương nhân dịp tròn 100 tuổi.

Mặc dù sức đã yếu đi nhiều nhưng bà HBak vẫn nhờ con cháu chở tới trụ sở UBND xã để trực tiếp nhận quà và có dịp chia sẻ niềm vui, tâm tư, nguyện vọng của mình.

Bà H'Bak bộc bạch: “Cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đã giúp buôn làng ngày càng khởi sắc, đời sống người dân ngày càng đủ đầy, ấm no. Các con cháu trong gia đình cũng dự kiến qua Tết sẽ tổ chức mừng thọ nên tôi phấn khởi lắm. Tôi sẽ cố gắng sống thật vui, thật khỏe cùng con cháu”.

Các hộ nghèo xã Chư Băh nhận quà Tết từ Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an thị xã Ayun Pa). Ảnh: Thùy Linh

Các hộ nghèo xã Chư Băh nhận quà Tết từ Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an thị xã Ayun Pa). Ảnh: Thùy Linh

Với gia đình chị Kpă H'Kleo (buôn Bir), Tết đã cận kề nhưng nỗi lo cái ăn cái mặc hàng ngày vẫn chưa hết. Nhìn nhà nhà, người người rộn ràng sắm Tết, chị không khỏi chạnh lòng.

Gia đình chị thuộc diện hộ nghèo, mới tách khẩu ra ở riêng nên còn gặp nhiều khó khăn. Vợ chồng không có việc làm ổn định lại nuôi 2 con nhỏ, cuộc sống gia đình luôn thiếu trước hụt sau. Khi được buôn thông báo lên xã nhận quà Tết từ các nhà hảo tâm, chị mừng lắm.

“Có thêm thùng mì tôm, dầu ăn, bột ngọt, nước mắm, bánh kẹo, vậy là gia đình tôi cũng có Tết rồi. Hai đứa nhỏ ở nhà thấy mẹ mang quà về mừng lắm. Tôi cố gắng đi làm thuê thêm mấy bữa nữa để có tiền mua cho các con bộ quần áo mới”-chị H'Kleo chia sẻ.

Chung niềm vui đón nhận những phần quà Tết còn có hàng trăm trường hợp khác. Ông Ksor Jai-Phó Bí thư Chi bộ buôn Bir-cho biết: Buôn có 154 hộ. Cuối năm 2023, buôn còn 2 hộ nghèo và 8 hộ cận nghèo, giảm 2 hộ nghèo, 10 hộ cận nghèo so với năm 2022.

Thực hiện kế hoạch của UBND xã về chăm lo đời sống hộ nghèo, cận nghèo dịp Tết, buôn đã lập danh sách, thông báo và phối hợp trao quà tận tay cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tuyên truyền, vận động bà con vui xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, không quên chăm sóc cây trồng, vật nuôi, đảm bảo cung cấp đủ nước tưới cũng như thu hoạch các loại nông sản cho kịp thời vụ.

Năm nay, lúa, mía, mì, đậu đều được mùa, được giá nên bà con phấn khởi, có điều kiện đón Tết cổ truyền đủ đầy, ấm no hơn.

Buôn Chư Băh A có 321 hộ với 1.680 khẩu, trong đó có 5 hộ nghèo và 20 hộ cận nghèo. Ông Nay Lý-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Chư Băh A-cho hay: Nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, các cấp, các ngành, nhà hảo tâm, các hộ nghèo, cận nghèo của buôn đều được nhận quà Tết.

Đây là những món quà thực sự ý nghĩa giúp các gia đình vượt qua khó khăn trước mắt để chung vui đón Tết cổ truyền của dân tộc.

“Chứng kiến niềm vui của các gia đình, chúng tôi cũng vui lây. Không khí Tết đã lan tỏa khắp các đường làng, ngõ xóm trong buôn, bà con bảo nhau dọn vệ sinh nhà cửa, đường làng sạch sẽ. Tết ấm đang đến với mọi nhà”-ông Nay Lý phấn khởi nói.

Đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết

Để những phần quà Tết hỗ trợ đúng đối tượng, ngay sau khi có kế hoạch của UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể đã cùng hệ thống chính trị các thôn, buôn tập trung rà soát, lập danh sách các hộ nhận quà gửi về UBND xã để tổng hợp, phân bổ.

Bên cạnh các suất quà của Trung ương, tỉnh, thị xã, chính quyền địa phương cũng đã tích cực vận động, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ kinh phí, tặng quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo không có hộ nào bị thiếu đói trong dịp Tết.

Theo chị Đàm Thùy Linh-Công chức Văn hóa-Xã hội xã, đến thời điểm hiện tại, xã đã trao quà mừng thọ 5 cụ tròn 90 và 100 tuổi trị giá 5,5 triệu đồng; thăm, chúc Tết, tặng quà cho gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ với số tiền hơn 11 triệu đồng; tặng hơn 125 suất quà cho hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 60 triệu đồng.

Đây là việc làm thể hiện trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, toàn xã hội, đồng thời là nét đẹp truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc, góp phần làm cho không khí xuân lan tỏa khắp các thôn buôn.

Ông Rcom Tam (bìa phải)-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tặng quà Tết cho hộ nghèo. Ảnh: V.C

Ông Rcom Tam (bìa phải)-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tặng quà Tết cho hộ nghèo. Ảnh: V.C

Ông Rcom Tam-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã-thông tin: Trong năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ 2 căn nhà tình nghĩa và 2 nhà vệ sinh cho 2 hộ nghèo với tổng kinh phí 140 triệu đồng. 2 căn nhà đều đã hoàn thành, bàn giao trước Tết, mang lại niềm vui an cư cho các gia đình.

Dịp Tết này, Mặt trận xã tiếp tục phối hợp với các đơn vị huy động nguồn lực xã hội tặng quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau và ai cũng có Tết.

Nhờ sự quan tâm, sẻ chia của các tổ chức, cá nhân đã góp phần giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn có niềm vui trọn vẹn dịp Tết. Theo đó, Mặt trận xã tiếp nhận 5 suất quà của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, 10 suất quà của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, 10 suất quà của các ngân hàng, 25 suất quà của chùa Bửu Tịnh với tổng giá trị trên 20 triệu đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cũng đã trích Quỹ “Vì người nghèo” trao 10 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo trị giá 3 triệu đồng.

Chị Nay H'Hih (buôn Bir) chia sẻ: Tết này, gia đình không chỉ được nhận quà của các nhà hảo tâm trao tặng mà còn được hướng dẫn cách chi tiêu tiết kiệm, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chăm sóc sức khỏe. Gia đình chỉ mua sắm vật dụng cần thiết, tránh lãng phí dịp Tết; ăn chín, uống sôi đảm bảo sức khỏe; đồng thời căn dặn con em, người thân không mua bán pháo nổ, không uống rượu bia khi tham gia giao thông.

Chị H'Hih cho biết thêm, định kỳ cuối tuần, chị em phụ nữ trong buôn huy động lực lượng tham gia dọn vệ sinh, trồng hoa dọc các tuyến đường nội buôn, tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp để cùng nhau đón Tết.

Trao đổi với P.V, ông Lê Văn Tuân-Phó Chủ tịch UBND xã Chư Băh-cho hay: Hiện trên địa bàn xã có 25 đối tượng người có công, thân nhân liệt sĩ; 112 đối tượng bảo trợ xã hội; 15 hộ nghèo, chiếm 1,43% và 44 hộ cận nghèo, chiếm 4,18%.

Ngoài việc thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà cho các đối tượng, dịp Tết Giáp Thìn, UBND xã phối hợp với Bảo hiểm Xã hội thị xã trao tặng 110 thẻ bảo hiểm y tế trị giá 16 triệu đồng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tại buôn Chư Băh B tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân.

Chính quyền địa phương khuyến khích các doanh nghiệp, đơn vị, trường học trong xã tùy theo điều kiện thực tế tổ chức các chương trình, hoạt động ý nghĩa, tạo điều kiện cho các em học sinh, cán bộ, người lao động vui xuân, đón Tết. Các chương trình đảm bảo an toàn, tiết kiệm, tránh lãng phí.

Cùng với đó, UBND xã phân công cán bộ, công chức trực Tết, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

“Tin tưởng rằng với sự quan tâm, chăm lo kịp thời của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, các nhà hảo tâm, tất cả người dân trong xã, đặc biệt là các gia đình chính sách, hộ nghèo đều đón một cái Tết an toàn, vui vẻ, đầm ấm và thắm đượm nghĩa tình.

Đây cũng là động lực để các hộ gia đình vươn lên phát triển kinh tế trong năm mới, góp phần hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo của địa phương”-Phó Chủ tịch UBND xã Chư Băh nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

An Vinh nâng cao vị thế của phụ nữ dân tộc thiểu số

An Vinh nâng cao vị thế của phụ nữ dân tộc thiểu số

(GLO)- Qua hơn 3 năm triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Vinh đã đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ người dân tộc thiểu số.

“Kho gạo yêu thương” tiếp sức học trò vùng khó

“Kho gạo yêu thương” tiếp sức học trò vùng khó

(GLO)- Sau 1 năm triển khai, mô hình “Kho gạo yêu thương” đã trở thành điểm tựa cho 75 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Ðình Chiểu (xã Gào, tỉnh Gia Lai). Từ nguồn hỗ trợ của mô hình, các em học sinh dân tộc thiểu số đến lớp học chữ không chỉ no bụng mà còn ấm lòng.

U60 đam mê huấn luyện chó thể thao ở Gia Lai

U60 đam mê huấn luyện chó thể thao ở Gia Lai

(GLO)- Đam mê nghề huấn luyện chó thể thao, ông Trịnh Đình Chương (SN 1965, tổ 2, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) đã mày mò học nghề. Từ "thao trường" nhỏ trong khu vườn phía sau nhà, ông đã xuất chuồng hàng trăm chú chó đi khắp cả nước, mang về nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

“Bệ đỡ” giúp người dân thoát nghèo

“Bệ đỡ” giúp người dân thoát nghèo

(GLO)- Nhờ vốn vay ưu đãi từ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), đến cuối tháng 7-2025, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách toàn tỉnh Gia Lai đạt 15.680 tỷ đồng, tăng 1.016 tỷ đồng so với cuối năm 2024. Nguồn vốn này đã giúp nhiều hộ nghèo đầu tư sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Đổi đời nhờ được hỗ trợ nhà ở

Đổi đời nhờ được hỗ trợ nhà ở

(GLO)- Được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở kiên cố, nhiều hộ nghèo ở xã Ya Hội (tỉnh Gia Lai) đã hiện thực hóa giấc mơ an cư để tập trung phát triển kinh tế gia đình, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Những đoản khúc Huế

Những đoản khúc Huế

Hôm ấy, trên xe khi đi qua đoạn đường gần Khách sạn Morin và Trung tâm Nghệ thuật Điềm Phùng Thị ở Huế, nhìn hàng cây rất đẹp, tôi nói với người lái xe: “Nếu thấy cây long não, em chỉ cho anh nhé”. 

Tầm nhìn của người Rục

Tầm nhìn của người Rục

Tầm nhìn (view) đắt giá nhất của người Rục ở bản Ka Ai, xã Dân Hóa, bản Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa (Quảng Bình, nay là tỉnh Quảng Trị), đó là ngôi nhà có mặt tiền bao quát đồng lúa.

Sống khỏe nhờ trồng mãng cầu, nhãn trái vụ. Ảnh: Ngọc Minh

Ông Bùi Văn Lời thu lãi cao từ trồng mãng cầu, nhãn trái vụ

(GLO)- Nhờ áp dụng kỹ thuật “bắt” cây mãng cầu, cây nhãn ra quả trái vụ, ông Bùi Văn Lời (làng Plei Pyang, xã Kông Chro, tỉnh Gia Lai) đã thu lãi cao, có cuộc sống sung túc. Ông còn chia sẻ kinh nghiệm trồng, chăm sóc vườn cây ăn quả cho người dân, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống.

Cải cách hành chính theo hướng vì dân phục vụ

Cải cách hành chính theo hướng vì dân phục vụ

(GLO)- Các xã, phường sau sáp nhập đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng phục vụ, chủ động, sát dân. Từ việc rút ngắn thời gian cấp giấy tờ pháp lý đến các chính sách an sinh xã hội mang tính bao phủ, hiệu quả cải cách hành chính không còn là khẩu hiệu mà hiện hữu rõ rệt trong đời sống người dân.

null