Chi hội trưởng phụ nữ tận tâm, trách nhiệm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hơn 12 năm đảm nhận vai trò Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 1 (phường Đống Đa, TP. Pleiku), bà Trịnh Thị Oanh đã tận tâm, trách nhiệm với công việc được giao. Bà tổ chức nhiều hoạt động, mô hình thiết thực, góp phần đưa phong trào phụ nữ phát triển và quan tâm giúp đỡ hội viên.

chi-hoi-truong-phu-nu-tan-tam-trach-nhiem-dd.jpg
Bà Trịnh Thị Oanh (thứ 2 từ phải sang) trao bảng tượng trưng hỗ trợ tiền cho hội viên phụ nữ vươn lên thoát nghèo (ảnh nhân vật cung cấp).

Trò chuyện với chúng tôi, bà Oanh cho biết: Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 1 có 460 hội viên, đa số là cán bộ, công chức, viên chức hoặc làm nghề kinh doanh, buôn bán nhỏ. Đến cuối năm 2024, Chi hội không còn hộ hội viên nghèo, cận nghèo nhưng vẫn còn nhiều chị em có hoàn cảnh khó khăn. Do đó, trong quá trình công tác, bà luôn linh động lựa chọn triển khai các hoạt động, mô hình thiết thực nhằm gắn phong trào của Hội với việc giúp đỡ những gia đình hội viên còn gặp khó khăn.

“Để giúp hội viên phát triển kinh tế, nhất là hội viên có hoàn cảnh khó khăn, Chi hội đã vận động thành lập 7 tổ, nhóm tiết kiệm với số tiền gần 100 triệu đồng. Với số tiền này, các tổ, nhóm tiết kiệm cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay không tính lãi theo hình thức xoay vòng để phát triển kinh tế. Ngoài ra, Chi hội thành lập mô hình “Nuôi heo đất” và 3 câu lạc bộ (CLB) gồm: Thiện nguyện, Phân loại rác thải, Dân vũ-Thể thao để tập hợp hội viên cùng thực hiện tốt các phong trào, hoạt động của Chi hội”-bà Oanh cho hay.

Câu lạc bộ “Phân loại rác thải” được thành lập năm 2018. Sau gần 7 năm hoạt động, CLB huy động được đông đảo hội viên phụ nữ tham gia thu gom, phân loại rác để bảo vệ môi trường và gây quỹ giúp đỡ hội viên khó khăn. Để CLB hoạt động hiệu quả, Chi hội đã hướng dẫn các thành viên phân loại rác thải tại nhà thành 3 loại, trong đó, thu gom các loại rác tái chế như: vỏ lon bia, giấy, chai nhựa, sắt vụn… bán lấy tiền gây quỹ. Từ nguồn quỹ này, Chi hội đã thăm hỏi, tặng quà cho hội viên phụ nữ khó khăn, đơn thân, trẻ em mồ côi trên địa bàn.

Trong khi đó, mô hình “Nuôi heo đất” được Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 1 triển khai từ năm 2012. Đến nay, tổng kinh phí huy động được từ mô hình hơn 80 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí này, Chi hội đã giúp đỡ nhiều hội viên bị bệnh hiểm nghèo, khó khăn đột xuất, trẻ em khuyết tật với số tiền từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng/trường hợp.

Chị Nguyễn Thị Hiệu chia sẻ: “Bà Oanh rất nhiệt tình, gần gũi với hội viên. Những lúc gia đình tôi gặp khó khăn, bà luôn kịp thời giúp đỡ, động viên. Tôi rất biết ơn bà và luôn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động do Chi hội phát động”. Còn chị Lưu Thị Nhung thì cho hay: “Gia đình tôi có cháu ngoại bị bệnh bại não đã hơn 10 năm nay nên hoàn cảnh rất khó khăn. Vào dịp lễ, Tết, bà Oanh đều đến tặng quà cho cháu. Gia đình nhờ đó cũng có thêm động lực để vượt qua khó khăn, chăm sóc cháu được tốt hơn”.

2ba-oanh-den-tan-nha-tang-qua-cho-cac-hoi-vien-co-hoan-canh-kho-khan.jpg
Bà Oanh đến tận nhà tặng quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nhật Hào

Với tấm lòng thiện nguyện, năm 2022, bà Oanh tham mưu, đề xuất Hội Liên hiệp phụ nữ phường Đống Đa thành lập CLB Thiện nguyện để kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

“Đa số thành viên của CLB đều là hội viên trên địa bàn tổ 1. Vì vậy, mỗi lần CLB tổ chức hoạt động từ thiện, tôi là người trực tiếp huy động hội viên tham gia. Cứ 1-2 tháng/lần, từ kinh phí do nhà hảo tâm đóng góp, CLB nấu 500 suất cơm hoặc cháo hỗ trợ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh. Ngoài ra, CLB cũng thường xuyên tổ chức các chuyến thăm, tặng quà tại một số đơn vị đang chăm sóc người yếu thế”-bà Oanh cho biết thêm.

Ngoài tổ chức các mô hình, hoạt động hướng đến các hoàn cảnh khó khăn, bà Oanh còn tích cực triển khai nhiều phong trào, hoạt động thiết thực khác, góp phần cùng địa phương xây dựng đô thị văn minh. Riêng năm 2024, bà đã cùng cán bộ, đảng viên của tổ dân phố vận động người dân đóng góp gần 1 tỷ đồng để nâng cấp vỉa hè tuyến đường Phạm Văn Đồng và di dời giải tỏa hành lang, vật kiến trúc để thi công tuyến đường Nguyễn Thị Định. Đồng thời, bà thường xuyên huy động hội viên phụ nữ ra quân dọn vệ sinh khu vực công cộng và các tuyến đường nhằm góp phần xây dựng cảnh quan xanh-sạch-đẹp.

Bà Nguyễn Thị Tố-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Đống Đa-thông tin: “Với vai trò là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 1, những năm qua, bà Trịnh Thị Oanh đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào, hoạt động tại địa phương. Chi hội 1 nhiều năm liên tục dẫn đầu trong các phong trào thi đua, được các cấp Hội khen thưởng. Bản thân bà Oanh nhiều lần được Hội Liên hiệp phụ nữ TP. Pleiku và phường khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ. Với tấm lòng thiện nguyện, luôn sáng tạo trong tổ chức các hoạt động giúp đỡ hội viên và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, năm 2024, bà Oanh được Chủ tịch UBND TP. Pleiku tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Có thể bạn quan tâm

Giấy nghỉ ốm chưa lên hệ thống BHXH, người lao động cần làm gì để không chậm hưởng chế độ?

Giấy nghỉ ốm chưa lên hệ thống BHXH, người lao động cần làm gì để không chậm hưởng chế độ?

(GLO)- Đã được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội (BHXH) nhưng dữ liệu chưa hiển thị trên hệ thống, người lao động nên chủ động kiểm tra, liên hệ cơ sở khám, chữa bệnh và doanh nghiệp để tránh chậm giải quyết chế độ ốm đau.

Học viên tham gia lớp đào tạo nghề tạo sinh kế cho lao động miền núi huyện Kbang (cũ)

Học nghề, mở lối sinh kế

(GLO)- Từ những lớp đào tạo nghề sát với nhu cầu thực tế, nhiều lao động ở các xã miền núi khu vực huyện Kbang (cũ) không chỉ có thêm kỹ năng, cơ hội việc làm mà còn tự tạo sinh kế, thậm chí mở thêm cơ hội việc làm cho những thanh niên khác ngay trên quê hương.

Giáo viên từng dạy hợp đồng, đóng BHXH có phải xếp lương lại từ mức khởi điểm?

Giáo viên từng dạy hợp đồng, đóng BHXH có phải xếp lương lại từ mức khởi điểm?

(GLO)- Giáo viên từng có thời gian dạy hợp đồng, đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc trước khi được tuyển dụng vào viên chức không mặc nhiên phải xếp lương từ mức khởi điểm. Theo quy định mới, thời gian công tác trước đó có thể được xem xét để xếp vào bậc lương phù hợp.

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

(GLO)- Những công việc đơn giản, từng là “bước đệm” để sinh viên mới tốt nghiệp tích lũy kinh nghiệm, nay đang dần thu hẹp khi AI và tự động hóa đảm nhiệm ngày càng nhiều tác vụ. Tuy nhiên, cơ hội không biến mất, nếu người trẻ biết dịch chuyển kỹ năng và chọn đúng điểm bắt đầu.

Thứ Bảy (22-8), những ai phải đi làm bù?

Thứ Bảy (22-8), những ai phải đi làm bù?

(GLO)- Thứ Bảy (22-8) là ngày làm bù của công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Quốc khánh 2-9 kéo dài 5 ngày. Người lao động tại doanh nghiệp không mặc nhiên phải đi làm bù ngày này.

Cán bộ thành thạo ngoại ngữ hiếm được hỗ trợ gấp 3 lần mức lương hiện hưởng

Cán bộ thành thạo ngoại ngữ hiếm được hỗ trợ gấp 3 lần mức lương hiện hưởng

(GLO)- Công chức, viên chức và sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang sử dụng thành thạo ngoại ngữ hiếm, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đối ngoại, hội nhập quốc tế và đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định sẽ được hỗ trợ hằng tháng bằng 300% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng, không bao gồm phụ cấp.

Gây lãng phí trên 75 triệu đồng, cán bộ, công chức, viên chức có thể bị buộc thôi việc

Gây lãng phí trên 75 triệu đồng, cán bộ, công chức, viên chức có thể bị buộc thôi việc

(GLO)- Theo quy định tại Nghị định số 267/2026/NĐ-CP của Chính phủ, cán bộ, công chức, viên chức có thể bị buộc thôi việc nếu có hành vi gây lãng phí lần đầu và thiệt hại trên 75 triệu đồng nhưng không có thái độ tiếp thu, sửa chữa, không chủ động khắc phục hậu quả.

Góp phần bảo đảm đời sống của người hưởng chính sách

Lương hưu, trợ cấp BHXH tăng từ ngày 1-7: Góp phần bảo đảm đời sống của người hưởng chính sách

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội được điều chỉnh tăng mức hưởng. Chính sách góp phần cải thiện đời sống của người hưởng, đồng thời củng cố vai trò của hệ thống an sinh xã hội trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

null