Già làng Rơ Mah Chiêu tận tâm với buôn làng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Bằng uy tín, kinh nghiệm của mình, ông Rơ Mah Chiêu (SN 1967, làng Chư Kó, xã Ia Púch, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia hòa giải các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong cộng đồng, góp phần ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật đem lại bình yên buôn làng.

Ông Rơ Mah Chiêu (bìa trái) thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ để nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của người dân trong làng. Ảnh: R.H

Ông Rơ Mah Chiêu (bìa trái) thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ để nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của người dân trong làng. Ảnh: R.H

Hơn chục năm gắn bó với công tác hòa giải, ông Rơ Mah Chiêu đã tích cực tham gia giải quyết nhiều vụ mâu thuẫn, xích mích trong làng. Cách đây hơn 2 tháng, trong khi dự đám cưới của người dân trong làng Chư Kó, ông Rơ Mah Chu phát hiện vợ mình là bà Rơ Mah Chieng (cùng làng Chư Kó) ngồi cùng bàn nói chuyện, vui cười và nâng ly rượu cùng với 1 người đàn ông khác nên nghi ngờ 2 người này có tình ý với nhau. Từ đó, ông Chu thường xuyên uống rượu rồi về nhà nặng lời với bà Chieng, dẫn đến tình cảm gia đình rạn nứt. Mặc cho bà Chieng giải bày sự việc nhưng ông Chu vẫn mang trong mình sự buồn bực và nghi ngờ sự chung thủy của người vợ.

Trước sự việc trên, ông Chiêu nhanh chóng vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân và hướng giải quyết vụ việc mâu thuẫn tình cảm 2 vợ chồng này. “Tại buổi hòa giải, tôi khuyên bảo vợ chồng ông Chu phải sống hòa thuận, nhường nhịn “bớt giận làm lành” và phải tin tưởng nhau. 2 vợ chồng cũng có con cái lớn rồi, phải ứng xử hài hòa, sống gương mẫu để con cái noi theo. Đừng vì chuyện nhỏ nhặt mà ghen tuông vô cớ làm rạn nứt tình cảm gia đình. Sau khi nghe những phân tích, lý lẽ của tôi, ông Chu và bà Chieng cảm thông, tha thứ cho nhau”-ông Chiêu nhớ lại.

Một góc làng Chư Kó, xã Ia Púch. Ảnh: R.H

Một góc làng Chư Kó, xã Ia Púch. Ảnh: R.H

Cũng theo ông Chiêu, một vụ việc mâu thuẫn tuy nhỏ nhưng nếu không được giải quyết kịp thời sẽ trở nên phức tạp,thậm chí có thể dẫn đến hành vi tiêu cực. Vì vậy, ông thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ để nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của bà con trong làng để xử lý thấu đáo sự việc. Trong quá trình hòa giải, ông sử dụng lời lẽ hợp tình, hợp lý kết hợp vận dụng các kiến thức pháp luật liên quan để vận động, thuyết phục các bên đi đến sự thống nhất chung. Riêng từ năm 2019 đến nay, ông tham gia hòa giải thành hơn 20 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong làng.

Năm 2021, ông Rơ Mah Chiêu được Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai tặng giấy khen người có uy tín tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2020-2021. Ảnh: R.H

Năm 2021, ông Rơ Mah Chiêu được Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai tặng giấy khen người có uy tín tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2020-2021. Ảnh: R.H

Làng Chư Kó có 160 hộ, 747 khẩu, người dân tộc thiểu số chiếm 80%. Với vai trò là già làng có uy tín, ông Chiêu còn tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tuyên truyền cho bà con hiểu rõ về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; nhắc nhở thanh-thiếu niên trong làng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông; vận động người dân thay đổi nếp nghĩ cách làm để xóa đói giảm nghèo. Nhờ sự đóng góp của ông, đến nay, làng Chư Kó chỉ còn 28 hộ nghèo.

Trao đổi với P.V, ông Lê Văn Tuấn-Chủ tịch UBND xã Ia Púch thông tin: Ông Rơ Mah Chiêu là già làng uy tín trách nhiệm, nhiệt tình với công việc. Ông tích cực tham gia hòa giải các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Với những đóng góp của mình, năm 2008 ông Chiêu được Chủ tịch UBND huyện Chư Prông tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Pháp lệnh hòa giải cơ sở; năm 2021 ông được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen là người có uy tín tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2020-2021; năm 2023, ông được Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản trong phát triển đô thị và nông nghiệp công nghệ cao

Thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản trong phát triển đô thị và nông nghiệp công nghệ cao

(GLO)- Làm việc với Tập đoàn Haseko và Công ty Kubota, tỉnh Gia Lai đề xuất nhiều nội dung hợp tác thiết thực trong phát triển nhà ở, đô thị, xây dựng và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp; hướng đến khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương và tăng cường kết nối với DN Nhật Bản.

Bảo đảm quyền công dân, hoàn thiện cơ chế thu hồi tài sản bất minh

Bảo đảm quyền công dân, hoàn thiện cơ chế thu hồi tài sản bất minh

(GLO)- Góp ý dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội, các ĐBQH đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định theo hướng chặt chẽ, khả thi, bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

Bảo đảm trẻ nhận nuôi có cuộc sống an toàn, được chăm sóc và phát triển ổn định

Bảo đảm trẻ nhận nuôi có cuộc sống an toàn, được chăm sóc và phát triển ổn định

(GLO)- Góp ý dự thảo Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi) tại phiên thảo luận tổ sáng 19-10, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hoàn thiện quy định về quyền được biết nguồn gốc, bảo đảm sự phù hợp giữa trẻ em và gia đình nhận nuôi, tăng cường giám sát, hỗ trợ sau nhận nuôi.

Long trọng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Hồng Lĩnh

Long trọng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Hồng Lĩnh

(GLO)- Sáng 20-10, tại Khu di tích Chi bộ Hồng Lĩnh, Đảng bộ phường An Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Hồng Lĩnh (20/10/1936 - 20/10/2026). Đây là tiền thân của Đảng bộ An Nhơn, Tây Sơn, Phù Cát trước đây (nay là Đảng bộ phường An Nhơn).

Cần làm rõ địa vị pháp lý của luật sư tập sự

Cần làm rõ địa vị pháp lý của luật sư tập sự

(GLO)- Tham gia góp ý dự thảo Luật Luật sư (sửa đổi) tại phiên thảo luận tổ sáng 19-10, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị rà soát, hoàn thiện quy định về đào tạo, tập sự hành nghề luật sư, nhất là địa vị pháp lý, phạm vi tham gia tố tụng của luật sư tập sự.

Gia Lai đổi mới công tác tư tưởng, củng cố niềm tin của nhân dân

Gia Lai đổi mới công tác tư tưởng, củng cố niềm tin của nhân dân

(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai ban hành Kế hoạch số 125-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, đặt mục tiêu đổi mới mạnh mẽ phương thức công tác tư tưởng, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và tạo đồng thuận xã hội.

Kiến nghị hoàn thiện các giải pháp phát triển bền vững

Kiến nghị hoàn thiện các giải pháp phát triển bền vững

(GLO)- Tham gia thảo luận ở tổ, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề xuất nhiều giải pháp mang tính bền vững như: phát triển thị trường tín chỉ carbon, thúc đẩy khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ công; đồng thời tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất phục vụ quốc phòng, an ninh...

Hoàn thiện chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hoàn thiện chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

(GLO)- Góp ý đối với dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, các thành viên Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề xuất hoàn thiện cơ chế tiếp cận vốn, đồng bộ chính sách thuế, tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, thị trường, nhằm thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển bền vững.

Tăng cường giám sát, bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán

Tăng cường giám sát, bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán

(GLO)- Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị gắn đơn giản hóa thủ tục hành chính với kiểm soát rủi ro, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư; đồng thời tăng cường nguồn lực cho cơ quan quản lý để nâng cao hiệu quả giám sát thị trường.

null