Chi bộ Công ty cổ phần Quản lý và Sửa chữa đường bộ Gia Lai, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Được chọn làm điểm về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, Chi bộ Công ty cổ phần Quản lý và Sửa chữa đường bộ Gia Lai đã phát huy vai trò hạt nhân, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh cũng như công tác xây dựng Đảng.

Sau khi lựa chọn Chi bộ Công ty cổ phần Quản lý và Sửa chữa đường bộ Gia Lai làm điểm về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, Ban Chỉ đạo tỉnh về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân tiến hành chỉ đạo, hướng dẫn Chi bộ Công ty rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025; Quy chế phối hợp giữa Chi ủy với Hội đồng Quản trị theo Quy định số 170-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân.

Trong hơn 2 năm qua, Chi bộ đã phát huy vai trò hạt nhân, chủ động phối hợp với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng đảm bảo các nguyên tắc, quy định và đặc điểm tình hình thực tế của đơn vị.

Công ty cổ phần Quản lý và Sửa chữa đường bộ Gia Lai có bề dày uy tín, hiệu quả hoạt động kinh doanh luôn tăng trưởng ổn định. Ảnh: Minh Nguyễn

Công ty cổ phần Quản lý và Sửa chữa đường bộ Gia Lai có bề dày uy tín, hiệu quả hoạt động kinh doanh luôn tăng trưởng ổn định. Ảnh: Minh Nguyễn

Ông Trần Văn Thạc-Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Quản lý và Sửa chữa đường bộ Gia Lai-cho biết: “Với bề dày về kinh nghiệm, năng lực, uy tín trong lĩnh vực quản lý, bảo trì và xây dựng cầu đường bộ, hàng năm, Công ty đều đạt nhiều chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đồng thời, đảm bảo thực hiện tốt các chế độ chính sách, quyền lợi, thu nhập của người lao động trong đơn vị”.

Trong 3 năm gần đây, tổng doanh thu hàng năm của Công ty đạt trên 256 tỷ đồng, nộp ngân sách 5,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế bình quân hơn 4 tỷ đồng. Công ty trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hàng năm trên 2,5 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của cán bộ, nhân viên đạt 6,7 triệu đồng/người/tháng.

Hiện nay, tổng số cán bộ, nhân viên, người lao động của Công ty là 175 người. Công đoàn Công ty có 175 đoàn viên. Hàng năm, Chi bộ chỉ đạo Công đoàn xây dựng thỏa ước lao động, quy chế đối thoại, quy chế phối hợp và tổ chức các phong trào thi đua lao động đạt hiệu quả. Thông qua đó, Chi bộ chủ động xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên, phân công Ban Chấp hành Công đoàn theo dõi, giúp đỡ, bồi dưỡng kết nạp 3 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Cấp ủy Chi bộ chỉ đạo tăng cường công tác phát triển đảng viên, coi trọng về số lượng lẫn chất lượng gắn với tiêu chuẩn đạo đức, lối sống, năng lực công tác. Sau khi quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng, Chi ủy phối hợp với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc tạo điều kiện, sắp xếp đảng viên vào những vị trí chủ chốt ở tổ, đội, phòng, ban nhằm phát huy tinh thần tiên phong gương mẫu, tích cực tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Đây là nhân tố quan trọng góp phần xây dựng Chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Chi bộ Công ty là 1 trong 5 tổ chức cơ sở Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân được Ban Chỉ đạo tỉnh biểu dương vì có thành tích tiêu biểu, nổi bật.

Chi bộ Công ty cổ phần Quản lý và Sửa chữa đường bộ Gia Lai luôn chú trọng công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới. Ảnh: S.C

Chi bộ Công ty cổ phần Quản lý và Sửa chữa đường bộ Gia Lai luôn chú trọng công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới. Ảnh: S.C

Ông Huỳnh Tấn Đoan-Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh-đánh giá: “Một trong những yếu tố quan trọng, cần thiết để Ban Chỉ đạo tỉnh về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân quyết định lựa chọn Chi bộ Công ty cổ phần Quản lý và Sửa chữa đường bộ Gia Lai xây dựng đơn vị làm điểm là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Công ty đều là đảng viên.

Trong hơn 2 năm qua, các nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác xây dựng Đảng đã được Chi bộ Công ty triển khai đầy đủ. Chi bộ từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, cán bộ, đảng viên; xác định rõ vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của tổ chức Đảng để triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp mang lại hiệu quả. Chất lượng sinh hoạt Đảng từng bước nâng lên rõ rệt, chủ động xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên”.

Tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng đơn vị làm điểm về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân do Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức vào ngày 2-8 vừa qua, đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân-nhấn mạnh: Tổ chức Đảng được xác định là hạt nhân, có vai trò hết sức quan trọng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và quyền lợi chính đáng của đơn vị kinh tế tư nhân.

Thông qua đánh giá kết quả thực hiện xây dựng đơn vị làm điểm tại Chi bộ Công ty cổ phần Quản lý và Sửa chữa đường bộ Gia Lai, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đề nghị cơ quan thường trực hoàn thiện báo cáo, tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh giải pháp để nhân rộng mô hình này.

Có thể bạn quan tâm

Một bé gái bị bỏ rơi tại Bệnh viện Nhi Gia Lai

Một bé gái bị bỏ rơi tại Bệnh viện Nhi Gia Lai

(GLO)- Tin từ Bệnh viện Nhi Gia Lai, khoảng 10 giờ ngày 16-4, bảo vệ Bệnh viện Nhi phát hiện một bé gái khoảng 8 đến 9 tháng tuổi bị bỏ rơi ở sảnh khám bệnh viện trong tình trạng hoảng sợ, khóc đòi mẹ. Bảo vệ đã thông báo vụ việc cho ban lãnh đạo bệnh viện nắm thông tin. 

Ia Grai: Tặng bò giống cho phụ nữ khó khăn

Ia Grai: Tặng bò giống cho phụ nữ khó khăn

(GLO)- Sáng 15-4, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức trao tặng bò giống sinh sản cho 3 gia đình hội viên phụ nữ là hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Ia Hrung.

Người dân xã Chư Gu lưu thông qua cầu tạm. Ảnh: L.N

Người dân xã Chư Gu mong ước cây cầu bắc qua sông Ba

(GLO)- Để rút ngắn thời gian di chuyển đến khu sản xuất, người dân xã Chư Gu (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã tự làm cầu tạm bắc qua sông Ba. Vì vậy, việc có một cây cầu được đầu tư kiên cố để đi lại thuận tiện, an toàn hơn là mong mỏi của hàng ngàn hộ dân nơi đây suốt nhiều năm qua.

Bà Rơ Ô H’Hieng-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ buôn Tul (xã Ia Broăi) hướng dẫn em Rơ Ô H’Tra học bài. Ảnh: R.H

Điểm tựa cho trẻ mồ côi

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động, từ năm 2021 đến nay, Hội LHPN xã Ia Broăi (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã tích cực triển khai hoạt động hỗ trợ trẻ mồ côi và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Pleiku: Xác minh thông tin nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Nhóm lớp mầm non tư thục Hoa Hướng Dương

Pleiku: Xác minh thông tin nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Nhóm lớp mầm non tư thục Hoa Hướng Dương

(GLO)- Chiều 8-4, Phòng Quản lý an toàn thực phẩm (Sở Y tế Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Y tế TP. Pleiku kiểm tra đột xuất tại Nhóm lớp mầm non tư thục Hoa Hướng Dương (535 Phạm Văn đồng, phường Đống Đa, TP. Pleiku) để xác minh thông tin phản ánh của người dân nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại đây.

Gia đình anh Rơ Châm Nek có nguồn thu khoảng 200 triệu đồng/năm từ trồng trọt. Ảnh: T.D

“Làng Campuchia” trên đất Gia Lai

(GLO)- Gần nửa thế kỷ sau cuộc trốn chạy khỏi nạn diệt chủng Pol Pot để đến định cư ở làng Triêl (xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), cuộc sống của những người dân Campuchia đã ổn định và ngày càng sung túc.