Chàng võ sĩ đạp xe xuyên Việt đăng ký hiến tạng đoạt đai boxing WBA châu Á

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Võ sĩ sinh năm 1993 Lê Hữu Toàn lần đầu đoạt đai boxing WBA châu Á hạng minimum sau chiến thắng trước Kitidech Hirunsuk (Thái Lan) ở sự kiện tranh đai diễn ra tối nay tại TP.HCM. Anh được biết đến với việc đăng ký hiến tạng sau đó đạp xe xuyên Việt truyền cảm hứng cho các bạn trẻ.
Trận tranh đai boxing WBA châu Á giữa tay đấm số 1 hạng minimum Việt Nam với tay đấm hàng đầu Thái Lan diễn ra cân tài cân sức và chỉ có thể phân định thắng thua sau 12 hiệp bằng điểm đồng thuận của các trọng tài.
 
Lê Hữu Toàn đoạt đai WBA châu Á hạng minimum. Ảnh: Nam Trung
Lê Hữu Toàn đoạt đai WBA châu Á hạng minimum. Ảnh: Nam Trung
Kitidech Hirunsuk sở hữu thành tích bất bại kèm sức trẻ của tuổi 19 bên cạnh ưu thế thể hình cao, sải tay dài nên chủ động “càn quét” không cho Lê Hữu Toàn áp sát tấn công.
Thua kém về thể hình nhưng Lê Hữu Toàn rất nhanh nhẹn và nỗ lực tìm cách áp sát để ra đòn và anh không ít lần thành công. 2 đối thủ phân sức khá tốt, tuy thấm mệt ở những hiệp cuối nhưng không ai bị hạ knock-out.
 
Lê Hữu Toàn (phải) thua kém thể hình như thi đấu rất hay trước đối thủ Thái Lan. Ảnh: Nam Trung
Lê Hữu Toàn (phải) thua kém thể hình như thi đấu rất hay trước đối thủ Thái Lan. Ảnh: Nam Trung
Kết thúc 12 hiệp (mỗi hiệp 3 phút), Lê Hữu Toàn được 3 trọng tài chấm điểm đồng thuận cao hơn so với Kitidech Hirunsuk nên xuất sắc đoạt đai WBA châu Á hạng minimum. Đây là lần đầu tiên một võ sĩ Việt Nam đoạt đoạt chiếc đai boxing WBA châu Á hạng cân này. Hữu Toàn là đương kim vô địch hạng dưới 48 kg quốc gia nhưng hạng cân này không tranh tài ở SEA Games 31 tới nên anh lỡ cơ hội góp mặt.
“Để có thành tích này tôi được ban huấn luyện đưa ra giáo án tập luyện rất khắt khe, luôn quan sát chỉnh sửa kỹ thuật từng chút một và giúp tôi đẩy nền tảng thể lực lên cao nhất. Ngoài ra tôi cũng luôn tập trung cao độ, tuân thủ nghiêm chế độ ăn, dinh dưỡng và nghỉ ngơi. Mục tiêu tương lai của tôi là duy trì phong độ, thi đấu tốt các giải trong nước và cố gắng cải thiện kỹ thuật lẫn thể lực để tiến xa hơn trên sự nghiệp thi đấu boxing chuyên nghiệp”, Lê Hữu Toàn chia sẻ.
Lê Hữu Toàn (trái) đánh bại đối thủ Thái Lan, đoạt đai boxing WBA châu Á. Ảnh: Nam Trung
Lê Hữu Toàn (trái) đánh bại đối thủ Thái Lan, đoạt đai boxing WBA châu Á. Ảnh: Nam Trung
Năm 2016, Lê Hữu Toàn được nhiều bạn trẻ khâm phục khi chủ động đăng ký hiến tạng, sau đó anh còn đạp xe xuyên Việt để truyền cảm hứng, vận động các bạn trẻ tham gia hiến tạng. Trước khi chơi boxing chuyên nghiệp, chàng võ sĩ quê Đắk Lắk tập vovinam, kickboxing.
Theo Hoàng Quỳnh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

(GLO)-Tối 6-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra các trận chung kết và trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao nội dung quyền thuật của Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 - năm 2025. Kết quả, đoàn VĐV chủ nhà Gia Lai đã giành ngôi nhất toàn đoàn nội dung này. 

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ông Võ Ngọc Lương bên những thành tích bản thân đã đạt được. Ảnh: R.H

“Truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ

(GLO)- Tại Gia Lai, Ông Võ Ngọc Lương và thầy R’Ô Thanh đã trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate tại địa phương. Bằng tâm huyết và sự kiên trì, họ không chỉ giành được thành tích đáng tự hào mà còn góp phần “truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ.

null