“Cây kơ nia” của làng Lốp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Già làng Nay Yông được người dân tin tưởng, yêu mến và ví như “cây kơ nia” của làng Lốp, xã Chư Don, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.

Bởi lẽ, ông luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào tại địa phương, nhất là tích cực tuyên truyền, vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm, đoàn kết xây dựng nông thôn mới và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.

Già làng Nay Yông (bìa phải) vận động người dân hiến đất sản xuất để xây dựng thao trường ở khu vực làng Ngăng, xã Chư Don, huyện Chư Pưh. Ảnh: N.Q

Già làng Nay Yông (bìa phải) vận động người dân hiến đất sản xuất để xây dựng thao trường ở khu vực làng Ngăng, xã Chư Don, huyện Chư Pưh. Ảnh: N.Q

Dù đã bước sang tuổi 74 nhưng già làng Nay Yông vẫn luôn gương mẫu đi đầu trong việc vận động con cháu trong gia đình và dân làng chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, ông thường xuyên vận động người dân nêu cao ý thức cảnh giác trước những luận điệu sai trái, kích động của kẻ xấu hòng chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tích cực tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn.

Không những vậy, ông còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, đoàn kết xây dựng nông thôn mới, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Jrai. Vì thế, ông Nay Yông luôn được người dân kính trọng, yêu mến.

Mới đây, già làng Nay Yông cùng với hệ thống chính trị đã vận động người dân trong làng hiến gần 57 ha đất sản xuất để Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chư Pưh tiến hành xây dựng thao trường 3 trong 1 ở khu vực làng Ngăng, xã Chư Don. Trước đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đảng ủy, UBND xã đã nhiều lần tổ chức họp dân để tuyên truyền, vận động các hộ dân hiến đất xây dựng thao trường nhưng đa số các hộ dân không đồng tình ủng hộ với lý do thiếu đất canh tác.

Trước tình hình đó, với lòng nhiệt huyết và trách nhiệm cao, già làng Nay Yông cùng cán bộ trong hệ thống chính trị đã đến từng hộ gia đình để vận động, phân tích rõ cho bà con hiểu việc xây dựng thao trường là để góp phần bảo đảm công tác quốc phòng, quân sự địa phương ngày càng vững mạnh. “Mưa dầm thấm lâu”, đến nay, tất cả bà con dân làng đã đồng tình với chủ trương của huyện và đồng ý hiến đất để Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiến hành các bước xây dựng thao trường.

Già làng Nay Yông chia sẻ: “Để bà con nghe theo, mình đã vận động con cháu trong gia đình tiên phong hiến đất trước. Sau đó, mình mới đến từng nhà để vận động. Mình biết, đất sản xuất là “cần câu cơm” của bà con nên không dễ để họ tự nguyện hiến. Do đó, mình cùng với cán bộ các đoàn thể kiên trì phân tích sự cần thiết trong việc xây dựng thao trường để dân làng hiểu và chấp thuận.

Thời gian tới, mình sẽ tiếp tục vận động người dân trong làng giữ gìn sự đoàn kết, nỗ lực phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương”.

Anh Siu Đét (làng Lốp) cho biết: “Được sự tuyên truyền của cán bộ địa phương, đặc biệt là già làng Nay Yông, mình cũng như người dân trong làng đã hiểu rõ về sự cần thiết trong việc xây dựng thao trường. Chính vì vậy, mặc dù thiếu đất canh tác nhưng mình cũng hiến gần 3 sào đất. Tất cả các hộ đều tự nguyện hiến đất để xây dựng thao trường”.

Dân làng đã biết chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để vươn lên thoát nghèo bền vững. Ảnh: Nguyễn Quang

Dân làng đã biết chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để vươn lên thoát nghèo bền vững. Ảnh: Nguyễn Quang

Không chỉ tuyên truyền, vận động người trong làng thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không tin, không nghe và không làm theo lời kẻ xấu xúi giục, kích động; thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”..., già làng Nay Yông còn trực tiếp tham gia giải quyết nhiều mâu thuẫn, xích mích trong làng, không để khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Việc làm này đã góp phần xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc ngày càng vững chắc, cùng nhau phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững và giữ gìn an ninh trật tự trong làng.

Bí thư Đảng ủy xã Đặng Lê Minh đánh giá: Ông Nay Yông là người uy tín và có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của xã Chư Don trong những năm qua. Đặc biệt, ông luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào dân vận tại địa phương, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ngoài ra, ông còn đi đầu trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. Hiện già làng Nay Yông còn lưu giữ 1 bộ cồng chiêng. Ông đã tham gia thành lập đội cồng chiêng và duy trì truyền dạy, tập luyện thường xuyên cho dân làng.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi dưới 10%

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10%

(GLO)- Tại Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 27-5-2026 thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10% vào năm 2030.

 Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, đảo Sinh Tồn Đông vẫn xanh mướt những vườn rau, hàng phong ba, bàng vuông trước nắng gió khắc nghiệt. Những mầm xanh trên cát mặn không chỉ giúp bảo đảm đời sống bộ đội mà còn thể hiện ý chí, nghị lực và tinh thần tự lực, tự cường của quân dân trên đảo.

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

(GLO)- Trong 2 ngày 27 và 28-5, tại Gia Lai, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn kết nối phần mềm Quản lý thông tin bệnh viện (HIS) đến Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ - trẻ em, sức khỏe sinh sản (eMCH).

Người làng Grôn vượt qua mặc cảm

Người làng Grôn vượt qua mặc cảm

(GLO)- Từng sống khép kín vì mặc cảm bệnh phong, cụm dân cư 26 hộ với hơn 100 nhân khẩu ở cuối làng Grôn (xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) nay đã dần hòa nhập cộng đồng, chăm lo làm ăn và ổn định cuộc sống, góp phần để làng Grôn từng ngày đổi thay.

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng số cho thanh niên khuyết tật

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng số cho thanh niên khuyết tật

(GLO)- Sáng 26-5, tại phường Quy Nhơn, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình tập huấn về kỹ năng số và sử dụng các công cụ số để tìm kiếm thông tin, phát triển kỹ năng, tìm kiếm việc làm cho thanh niên khuyết tật trong tỉnh.

Những phận đời bới rác mưu sinh

Những phận đời bới rác mưu sinh

(GLO)- Mỗi buổi sáng, khi phố Núi còn bảng lảng sương sớm, những chuyến xe chở rác lại nối đuôi vào khu tập kết rác xã Gào. Giữa mùi hôi nồng và đàn ruồi dày đặc, những người phụ nữ lặng lẽ cúi mình trên nền đất nhớp nháp, cần mẫn bới tìm chai nhựa, lon bia, giấy vụn…

Hàng ngàn cây cao su đang được chặt hạ để lấy mặt bằng xây dựng các khu tái định cư thuộc Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Gấp rút dựng nơi ở mới cho người dân vùng dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, các địa phương khu vực Tây Gia Lai đang khẩn trương hoàn thiện nơi ở mới cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tạo sự đồng thuận để dự án trọng điểm quốc gia triển khai đúng tiến độ.

Tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở

Tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở

(GLO)- Từ ngày 20 đến 22-5, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định tổ chức 3 lớp tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở và mạng lưới an toàn vệ sinh viên thuộc 15 công đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh.

null