Campuchia tuyên bố ngừng nhập khẩu tất cả các loại nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Phnom Penh và Bangkok do tranh chấp biên giới, Thủ tướng Campuchia Hun Manet vừa tuyên bố, từ 0 giờ ngày 23-6, nước này sẽ đình chỉ mọi hoạt động nhập khẩu tất cả các loại nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan.

thu-tuong-campuchia-hun-manet-anh-heng-panha.jpg
Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: HENG PANHA

Thủ tướng Hun Manet khẳng định, các công ty nhập khẩu nhiên liệu của Campuchia có đủ năng lực để tìm nguồn cung cấp nhiên liệu và khí đốt từ các quốc gia khác để đáp ứng nhu cầu trong nước, ngay cả khi việc đình chỉ kéo dài.

“Dù là trong 1 tháng hay không thời hạn, Campuchia đều có khả năng quản lý tình hình một cách hiệu quả”, ông Hun Manet cho biết. Ông cũng nhấn mạnh, tất cả cơ quan liên quan phải tuân thủ nghiêm ngặt mệnh lệnh này, đồng thời, ông chỉ thị các doanh nghiệp nhập khẩu chuẩn bị cho một quá trình chuyển đổi suôn sẻ và ổn định sang các nguồn cung thay thế.

Trước đó, ngày 22-6, Thủ tướng Hun Manet đã ra lệnh đóng cửa 2 cửa khẩu biên giới vào Thái Lan nhằm đáp trả lại quyết định của Thái Lan vì đóng 1 cửa khẩu ở tỉnh Buri Ram hôm 21-6.

Theo Ngân hàng Thế giới (WB), Thái Lan là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Campuchia vào năm 2022, với kim ngạch nhập khẩu đạt 3,8 tỷ USD, trong đó nhiên liệu chiếm 27%.

Có thể bạn quan tâm

 Iran gửi Mỹ đề xuất 14 điểm nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông

Tin thế giới sáng 3-5: Iran gửi Mỹ đề xuất 14 điểm nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông

(GLO)- Iran gửi Mỹ đề xuất 14 điểm nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông; Iran cắt giảm sản lượng dầu do phong tỏa và nguy cơ tái diễn chiến sự; Tấn công bằng máy bay không người lái tại thủ đô của Sudan; Mexico: Lễ hội Hoa và Vườn 2026... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 3-5.

Mỹ đối mặt thời hạn pháp lý về chiến dịch quân sự tại Iran

Mỹ đối mặt thời hạn pháp lý về chiến dịch quân sự tại Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đối mặt với thời hạn chót vào 0h00 ngày 1/5 theo giờ địa phương để bảo đảm về mặt pháp lý cho chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, theo quy định của một đạo luật đã tồn tại nhiều thập kỷ nhằm hạn chế việc sử dụng vũ lực khi chưa được Quốc hội cho phép.

null