Ông Hun Sen gửi 'tối hậu thư' tới Thái Lan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hôm qua (16-6), Chủ tịch Thượng viện Campuchia doạ sẽ cấm nhập khẩu trái cây và rau quả từ Thái Lan nếu nước này không mở cửa biên giới hoàn toàn vào ngày 17-6.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: Khmer Times)
Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: Khmer Times)

Ông Hun Sen đưa ra “tối hậu thư” trong bài phát biểu trước Thượng viện sáng nay, Khmer Times đưa tin.

“Nếu Thái Lan không mở lại hoàn toàn tất cả các trạm kiểm soát biên giới với Campuchia từ ngày mai, chúng tôi sẽ áp dụng lệnh cấm trái cây và rau quả Thái Lan tại tất cả các trạm kiểm soát biên giới của chúng tôi”, ông nói.

Ông Hun Sen cho biết Campuchia sẽ hủy bỏ lệnh hạn chế nhập cảnh biên giới nếu chính quyền Thái Lan mở cửa biên giới của họ từ 6h sáng đến 10h tối như trước đây.

Tuy nhiên, ông tuyên bố Campuchia sẽ không bao giờ đàm phán với chính quyền Thái Lan về lệnh hạn chế biên giới, vì chính Thái Lan là bên khởi xướng.

“Chính quân đội Thái Lan đã hạn chế biên giới, và khi Campuchia cũng làm như vậy, các ông muốn đàm phán để giữ thể diện sao?” ông Hun Sen nói.

Cũng trong ngày 16/6, ông Hun Sen nói rằng ở Campuchia, chỉ có Chính phủ Hoàng gia có quyền ra quyết định, bao gồm quyền chỉ huy lực lượng vũ trang.

Ngược lại, ông cho rằng ngay cả Thủ tướng Thái Lan cũng không có thẩm quyền như vậy.

“Chúng tôi hiểu tình hình ở Thái Lan, ngay cả Thủ tướng cũng không có thẩm quyền mở hoặc đóng biên giới. Nhưng ở Campuchia, Thủ tướng nắm giữ toàn bộ quyền lực - từ Quốc hội và Thượng viện đến mọi cấp hành chính và lực lượng vũ trang”, ông nói.

Tuy nhiên, ông đặt câu hỏi tại sao Thủ tướng Thái Lan có thể gặp chủ tịch Quốc hội và Thượng viện nhưng lại không thể cho phép mở lại biên giới.

Trước đó, nhà lãnh đạo này doạ sẽ cấm nhập khẩu hàng hóa Thái Lan và kêu gọi người lao động Campuchia ở Thái Lan về nước.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan (MFA) lên tiếng cho rằng Campuchia không có ý định sử dụng các cơ chế song phương để giải quyết tranh chấp biên giới giữa hai nước. Quân đội Thái Lan cho biết sẽ không tuân theo bản đồ mà Campuchia đưa ra.

Người phát ngôn của MFA Nikorndej Balankura tuyên bố việc tham gia cuộc họp của Uỷ ban Biên giới chung (JBC) thể hiện ý định nghiêm túc của Thái Lan trong việc bảo vệ lợi ích của cả hai quốc gia thông qua cơ chế song phương.

Tuy nhiên, ông cho rằng Campuchia đã không đáp lại điều đó, không chấp nhận thảo luận về 4 khu vực tranh chấp.

Ông cho biết Thái Lan chưa bao giờ công nhận quyền tài phán của Toà án Công lý quốc tế (ICJ).

“Thái Lan thực sự thất vọng”, ông Nikorndej cho biết.

Theo Thu Loan (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null