Campuchia chỉ ra âm mưu chống phá chính phủ của thủ tướng Hun Manet

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 13/8, truyền thông Campuchia đưa tin Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary lên án mạnh mẽ hành động của một số đối tượng ở nước ngoài với ý đồ gây bất ổn đất nước nhằm lật đổ Chính phủ do Thủ tướng Hun Manet lãnh đạo.
Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary. Ảnh: VOV

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary. Ảnh: VOV

Kêu gọi người dân cảnh giác với những hành động sai trái mang động cơ chính trị, đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý những kẻ phá hoại, Chủ tịch Quốc hội Campuchia nêu rõ các hoạt động chống phá gồm: phát tán thông tin mang tính kích động và sai sự thật, lên kế hoạch thành lập chính phủ trái phép nhằm lật đổ Chính phủ Hoàng gia dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Hun Manet với 82% cử tri ủng hộ trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa 7 năm 2023 tự do và công bằng.

Bà Sudary nhấn mạnh rằng, những hành động này không chỉ vi phạm Hiến pháp Campuchia, mà còn đi ngược lại ý nguyện của người dân, đe dọa thành quả hòa bình và phát triển mà nhiều thế hệ đã nỗ lực hy sinh mới có được.

Trước đó trong tuyên bố ngày 12/8, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã cảnh báo rằng mọi ý đồ lật đổ chính phủ thông qua những hành động phi pháp đều sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm khắc.

Các lực lượng quân đội, cảnh sát, hiến binh Campuchia đều tuyên bố khẳng định trung thành và cam kết bảo vệ Chính phủ Hoàng gia trước những lời kích động bạo loạn từ các nhóm hoạt động người Campuchia ở nước ngoài.

Bộ Quốc phòng Campuchia cho rằng hiện không có thế lực thù địch nào trong nước có thể đe dọa an ninh và lợi ích đất nước. Tuy nhiên hoạt động của những phần tử chống phá từ nước ngoài muốn gây chia rẽ giữa Campuchia và các nước láng giềng hoặc với các nước khác vẫn diễn ra.

Cùng với Chủ tịch thượng viện Hun Sen, Thủ tướng Hun Manet khẳng định cam kết không để chủ nghĩa cực đoan đe dọa hòa bình và hòa hợp tại Campuchia. Ông nhấn mạnh chính sách của Chính phủ là ngăn ngừa và xóa bỏ các quan điểm cực đoan hoặc mang tính phân biệt đối xử về chính trị hay tôn giáo có thể phá hoại hòa bình và thống nhất của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh Hà Duy

Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

(GLO)- Chiều 26-3, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng; khảo sát núi Chư Nâm và thăm cán bộ cùng người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh).

Hồ Ku Tong (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) đã gần cạn kiệt nguồn nước. Ảnh: Q.T

Gồng mình ứng phó với nắng hạn

(GLO)- Dưới tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt và nắng nóng kéo dài trong nhiều tháng qua khiến mực nước tại các sông, suối, ao, hồ, đập dâng trong tỉnh Gia Lai giảm mạnh, nguy cơ xảy ra hạn hán trên diện rộng là rất lớn.

Gia Lai: Hoàn thành 17/22 nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 131 của Chính phủ

Gia Lai: Hoàn thành 17/22 nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 131 của Chính phủ

(GLO)- Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai, trong quý I-2025, tỉnh đã hoàn thành 17/22 nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 6-10-2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả, xác định rõ nguyên nhân vụ cháy rừng tại Tuyên Quang

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả, xác định rõ nguyên nhân vụ cháy rừng tại Tuyên Quang

(GLO)- Ngày 22-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 24/CĐ-TTg về việc tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy rừng tại xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang và chủ động triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).