Thủ tướng Hun Manet nói tội ác diệt chủng là có thật ở Campuchia, nhân loại không cần và không muốn nó xảy ra

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Manet cho rằng, một số thanh niện hiện nay không tin vào những gì mà thế hệ đi trước đã trải qua trong chiến tranh, ý chỉ tội ác của Khmer Đỏ.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: VOV

Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: VOV

Cụ thể, ngày 16/7, Thủ tướng Hun Manet có chuyến thăm và dự lễ khởi công xây dựng phòng hỗ trợ nạn nhân, phòng trưng bày và khu công viên lưu niệm quá trình hoạt động của Tòa án đặc biệt xét xử tội ác chế độ Khmer Đỏ tại Campuchia (ECCC).

Tại đây, khi nói về lịch sử tội ác Khmer Đỏ, ông không chỉ là nhắc nhở về cái ác hay tiêu cực mà cho rằng đó là sự thật đã xảy ra, Campuchia và thế giới đã phải gánh chịu. Nhân loại không cần và không muốn điều này xảy ra.

Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh, trang sử này không được để phủ bụi mờ mà cần phải nhắc lại cho thế hệ trẻ Campuchia ghi nhớ. Ông cũng khuyến khích người dân trong và ngoài nước nghiên cứu về chế độ diệt chủng.

Cho rằng việc thành lập “trung tâm tư liệu Tòa án đặc biệt xét xử tội ác chế độ Khmer Đỏ tại Campuchia (ECCC)” góp phần bảo tồn và phát huy di sản nhằm giúp công chúng tiếp cận và tìm hiểu thêm về giai đoạn lịch sử đen tối của Campuchia, ông Hun Manet tiếp theo cha mình, thêm một lần lên án nạn diệt chủng và nhắc nhở giới trẻ có trách nhiệm không được để đất nước lặp lại thời kỳ đen tối.

Hồi tháng 5, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen trong lễ bế mạc hội nghị “Tương lai Campuchia không có nạn diệt chủng” tại Thủ đô Phnom Penh, đề nghị các nhà lập pháp xem xét soạn thảo luật trừng phạt những người cho rằng Campuchia không có nạn diệt chủng.

"Tôi muốn hỏi tất cả các nhà lập pháp liệu chúng ta có thể đưa bộ luật này áp dụng ở Campuchia hay không, để bất cứ ai nói rằng Campuchia không có nạn diệt chủng sẽ bị trừng phạt", ông Hun Sen nói.

Ông Hun Sen khẳng định, tòa án xét xử Khmer Đỏ đã mang lại công bằng cho người dân Campuchia và ông cũng như người dân Campuchia đã phải chờ đợi điều này trong suốt 43 năm. Phán quyết của tòa án xét xử Khmer Đỏ đã chấm dứt trò chơi “tổng bằng 0” vì có một số bên đã lên án sự tàn bạo của chế độ Khmer Đỏ nhưng cũng lên án những người lật đổ chế độ Khmer Đỏ.

Cũng tại sự kiện đó, Chủ tịch Thượng viện Campuchia cảm ơn quân đội Việt Nam góp phần lật đổ chế độ diệt chủng tại Campuchia và cảm ơn cộng đồng quốc tế đã ủng hộ quá trình xét xử các nhà lãnh đạo Khmer Đỏ, mang lại công lý cho người dân Campuchia.

Có thể bạn quan tâm

Khơi dậy sức mạnh thi đua yêu nước, xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá

Khơi dậy sức mạnh thi đua yêu nước, xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá

(GLO)- Hôm nay (25-9), Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ I (2025 - 2030) diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn). Đây là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa đặc biệt, nhằm tổng kết, tôn vinh và khơi dậy sức mạnh thi đua yêu nước trong toàn dân.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương

(GLO)- Sáng 24-9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khai mạc trọng thể, với sự tham dự của 293 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 8.700 đảng viên của 14 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương.

Kỹ sư công nghệ thông tin làm việc tại Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam). Ảnh: N.Q

Nghiên cứu tạo đột phá trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

(GLO)-Góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Cảnh Huệ-nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Ðịnh (cũ) cho rằng, tỉnh cần có giải pháp đột phá trong phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và CĐS gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính.

Chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

Gia Lai tích cực chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

(GLO)- Năm 2026, công tác tuyển quân được triển khai thực hiện với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Để hoàn thành nhiệm vụ, các địa phương triển khai đồng bộ từ rà soát, chốt thực lực, xét duyệt chính trị đến tuyên truyền, vận động thanh niên phát huy tinh thần tình nguyện nhập ngũ.

null