Campuchia bắt đầu tiêm vắc xin Covid-19 Trung Quốc, con trai ông Hun Sen tham gia đầu tiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 10.2, Campuchia khởi động đợt tiêm chủng phòng Covid-19, dùng 600.000 liều vắc xin do Trung Quốc viện trợ và các con trai của Thủ tướng Hun Sen cùng các bộ trưởng chính phủ là những người đầu tiên được tiêm.

Ông Hun Manet, con trai của Thủ tướng Hun Sen, tiêm vắc xin Covid-19 tại bệnh viện ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia ngày 10.2 Reuters
Ông Hun Manet, con trai của Thủ tướng Hun Sen, tiêm vắc xin Covid-19 tại bệnh viện ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia ngày 10.2- Ảnh: Reuters


Với dân số khoảng 16 triệu người, Campuchia đang nỗ lực kiềm chế sự lây lan của Covid-19. Đến nay, Campuchia ghi nhận 478 ca nhiễm và không có ca tử vong.

Thủ tướng Hun Sen ban đầu tuyên bố sẽ tiêm liều đầu tiên, nhưng sau đó thay đổi kế hoạch và cho biết ông đã 68 tuổi, vượt quá độ tuổi cho phép (18-59) để dùng vắc xin do hãng Sinopharm của Trung Quốc sản xuất.


 

.

Campuchia bắt đầu chương trình tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19



Trong khi đó, các con trai của ông cùng bộ trưởng tư pháp và môi trường là những người đầu tiên được tiêm vắc xin của Sinopharm.

"Tôi cảm thấy tự tin hơn khi cơ thể có hệ thống phòng thủ để chống lại COVID", ông Hun Manet, con trai cả của Thủ tướng Hun Sen, phát biểu tại Bệnh viện Calmette ở thủ đô Phnom Penh.

Ông Hun Manet, Phó Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia, cho hay bác sĩ đã khuyên cáo ông không nên ăn hải sản hoặc uống rượu sau khi tiêm vắc xin Covid-19.

 

Ông Hun Manith, con trai của Thủ tướng Hun Sen, tiêm vắc xin Covid-19 tại bệnh viện ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia ngày 10.2 - Ảnh: Reuters
Ông Hun Manith, con trai của Thủ tướng Hun Sen, tiêm vắc xin Covid-19 tại bệnh viện ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia ngày 10.2 - Ảnh: Reuters



Lô 600.000 liều vắc xin Covid-19 đầu tiên do Trung Quốc viện trợ đã được vận chuyển bằng máy bay đặc biệt đến thủ đô Phnom Penh vào ngày 7.2, ưu tiên cho nhân viên y tế và quân đội.

Trước đó, chính phủ Trung Quốc tuyên bố sẽ viện trợ Campuchia 1 triệu liều vắc xin, đủ dùng cho 500.000 người.

Sau khi tiêm, Bộ trưởng Tư pháp Keut Rith nói: "Chúng tôi đã lo lắng bản thân có thể lây nhiễm Covid-19 cho người thân gia đình. Giờ đây, chúng tôi có vắc xin như bức tường phòng thủ".

"Vắc xin Covid-19 là giải pháp bảo vệ tốt nhất cho chúng ta, gia đình và cộng đồng”, ông Keut Rith nói.

Theo PHÚC DUY (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

Một số bất thường ở cổ có thể là biểu hiện của bướu giáp, nhân giáp hay ung thư tuyến giáp. Các dấu hiệu này đôi khi khá kín đáo nên dễ bị bỏ qua, thậm chí nhầm những vấn đề sức khỏe thông thường khác.

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

(GLO)- Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang điều trị hơn 70 bệnh nhân nội trú, trong đó có trên 20 trường hợp bị rối loạn tâm thần do sử dụng các chất gây ảo giác, đặc biệt là ma túy. Đáng lo ngại, khoảng một nửa số bệnh nhân này dưới 25 tuổi.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

null