Phát hiện sự liên quan giữa COVID-19 và hoại tử xương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phát hiện của các nhà khoa học Nga cho thấy bệnh nhân hậu COVID-19 có thể mắc bệnh hoại tử xương dẫn đến đau đớn, mất khả năng vận động và có thể phải thay khớp.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Y khoa Sechenov của Nga cảnh báo những người từng bị nhiễm virus SARS-CoV-2 đều có thể mắc một căn bệnh nguy hiểm: hoại tử xương. (Ảnh: TTXVN phát)
Các nhà nghiên cứu từ Đại học Y khoa Sechenov của Nga cảnh báo những người từng bị nhiễm virus SARS-CoV-2 đều có thể mắc một căn bệnh nguy hiểm: hoại tử xương. (Ảnh: TTXVN phát)

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Y khoa Sechenov của Nga cảnh báo những người từng bị nhiễm virus SARS-CoV-2 đều có thể mắc một căn bệnh nguy hiểm: hoại tử xương sau COVID-19.

Phát hiện này cho thấy bệnh nhân hậu COVID-19 có thể mắc bệnh hoại tử xương dẫn đến đau đớn, mất khả năng vận động và có thể phải thay khớp.

Các nhà khoa học từ Đại học Sechenov, cùng với các đồng nghiệp từ các trung tâm nghiên cứu khác, đã phát hiện ra những thay đổi bệnh lý cụ thể trong hoại tử chỏm xương đùi (ONFH), phát triển sau COVID-19.

Nghiên cứu, được công bố trên tạp chí Pathophysiology, cho thấy căn bệnh nghiêm trọng này là do tích tụ các tế bào mast ở những vùng bị xơ hóa nặng và huyết khối mạch máu.

Các bác sỹ giải thích sự gián đoạn cung cấp máu dẫn đến hoại tử mô xương, đau đớn, mất khả năng vận động và phải thay khớp.

Trước đại dịch, các nguyên nhân chính được cho là do sử dụng steroid trong thời gian dài, nghiện rượu và chấn thương.

Tuy nhiên, kể từ năm 2020, số ca bệnh đã tăng mạnh ở những bệnh nhân mắc COVID-19 thể nhẹ và không hề dùng hormone liều cao. Điều này đặt ra câu hỏi về vai trò trực tiếp có thể có của virus trong sự phát triển của bệnh.

Vì vai trò của tế bào mast mang thụ thể này trong cơ chế hoại tử xương đã được chứng minh nên việc các nhà khoa học quan tâm đến sự phát triển của căn bệnh này sau COVID-19 là điều hợp lý.

Để trả lời câu hỏi này, các nhà khoa học đã tiến hành phân tích bệnh lý các mẫu mô xương được lấy trong quá trình nội soi khớp ở 88 bệnh nhân, với 41 người trong số này mắc ONFH sau COVID-19 và 47 người mắc các bệnh khác.

Ở nhóm bệnh nhân từng mắc COVID-19, lượng tế bào mast ở các vùng hoại tử, xơ hóa và xung quanh mạch máu cao hơn 9,1 lần so với nhóm còn lại. Với những bệnh nhân bị nhiễm trùng, thể tích mô xơ cao gấp 5,6 lần và huyết khối xảy ra với tần suất cao hơn 2,6 lần so với nhóm đối chứng.

Ngoài ra, nhóm bệnh nhân từng mắc COVID-19 còn có phản ứng u hạt tế bào khổng lồ rõ rệt, dấu hiệu của hiện tượng viêm, và trong ổ tổn thương có hình thành các khối u hạt chứa tế bào khổng lồ đa nhân, góp phần vào việc phá hủy xương.

Thời kỳ đầu của đại dịch COVID-19, virus SARS-CoV-2 dường như chỉ nguy hiểm vì có nguy cơ tử vong cao.

Tuy nhiên, ông Mikhail Bolkov - nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Lão khoa thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Lâm sàng Lão khoa Nga của Đại học Pirogov - cho biết, khi nghiên cứu sâu hơn, các nhà nghiên cứu phát hiện virus có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan và mô khác nhau, khiến chúng càng trở nên nguy hiểm.

Hiện Nga đã có các loại thuốc có thể kiểm soát sự hình thành tế bào mast nhưng vẫn chưa biết liệu chúng có thể giúp điều trị hoại tử xương sau COVID-19 hay không.

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH) tại thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ. Trường hợp tử vong là anh L.V.P (SN 1999) mắc SXH và tiền sử có mắc bệnh đái tháo đường type 2. Đây là ca tử vong đầu tiên do SXH trong năm 2026.

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

(GLO)- Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang điều trị hơn 70 bệnh nhân nội trú, trong đó có trên 20 trường hợp bị rối loạn tâm thần do sử dụng các chất gây ảo giác, đặc biệt là ma túy. Đáng lo ngại, khoảng một nửa số bệnh nhân này dưới 25 tuổi.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

Làm mẹ không còn là hành trình đơn độc

Làm mẹ không còn là hành trình đơn độc

(GLO)- Ngày nay, cùng với sự phát triển của y học và các dịch vụ hỗ trợ, hành trình làm mẹ của chị em đã bớt đơn độc hơn khi có sự đồng hành của đội ngũ chuyên gia, bác sĩ, các lớp học tiền sản và những cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm nuôi con khoa học.

null