Cách mạng Tháng Tám: Bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử phong trào cách mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Khi chiến tranh thế giới thứ hai sắp đến hồi kết thúc, cả thế giới chấn động, kinh hoàng chứng kiến 2 thành phố lớn của Nhật Bản là Hiroshima và Nagasaki bị 2 quả bom nguyên tử do quân đội Mỹ dội xuống.

Đồng thời với đó là sự thất bại liên tục và nặng nề của quân đội phát xít trên các chiến trường Đông Bắc Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, buộc Chính phủ Hoàng gia Nhật Bản phải tuyên bố đầu hàng Đồng minh vào ngày 14-8-1945, kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ hai.

Lúc này ở Đông Dương, tin tức về việc phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh, chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc đã lan truyền khắp mọi nơi. Phong trào cách mạng ở nước ta bấy giờ sôi sục, dâng cao như nước vỡ bờ. Đảng Cộng sản Đông Dương, Tổng bộ Việt Minh đã kịp thời nắm lấy thời cơ lãnh đạo toàn dân tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành chính quyền từ tay phát xít Nhật và bọn bù nhìn tay sai trước khi quân Đồng minh Anh, Mỹ, Tưởng và Pháp vào Đông Dương.

Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc được thành lập vào đêm 13-8, do Tổng Bí thư Trường Chinh làm Trưởng ban đã phát Quân lệnh số 1, “Giờ tổng khởi nghĩa đến! Cơ hội có một cho quân dân Việt Nam vùng dậy giành lấy quyền độc lập của nước nhà... cuộc thắng lợi hoàn toàn nhất định sẽ về ta”.

Thi hành Lệnh tổng khởi nghĩa của Đảng và lời kêu gọi của Bác Hồ: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”, với một quyết tâm sắt đá, toàn thể dân tộc Việt Nam đã đồng loạt đứng lên làm cuộc Cách mạng Tháng Tám dưới hình thức cuộc tổng khởi nghĩa toàn dân trong cả nước.

Với khí thế cách mạng sục sôi, từ Bắc chí Nam, khắp mọi miền Tổ quốc, Nhân dân ta đã nổi dậy giành chính quyền, buộc Chính phủ Trần Trọng Kim đầu hàng, Vua Bảo Đại thoái vị, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chế độ quân chủ phong kiến chuyên chế Việt Nam.

Ở Gia Lai trong thời gian này, bộ máy cai trị của địch hoang mang cực độ, lực lượng quân đội Nhật, các đồn binh lính địch tháo chạy hoặc đầu hàng cách mạng. Chính quyền địch từ thị xã Pleiku, An Khê, Cheo Reo đến các thôn, làng trong vùng người Kinh cũng như các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các đồn điền, khu dân cư... đâu đâu bà con cũng tập hợp đoàn kết, nhất tề đứng lên xóa bỏ bộ máy chính quyền cai trị của địch.

Tranh vẽ Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với đại biểu Quốc dân Đại hội tại đình Tân Trào, Tuyên Quang (ảnh nguồn nhandan.vn).

Tranh vẽ Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với đại biểu Quốc dân Đại hội tại đình Tân Trào, Tuyên Quang (ảnh nguồn nhandan.vn).

Đúng 10 giờ ngày 23-8-1945, 1 vạn người gồm đủ các thành phần, tầng lớp nhân dân thị xã Pleiku, các vùng lân cận, đại diện lực lượng khởi nghĩa huyện An Khê và binh lính của địch đã được giác ngộ cách mạng kéo về Sân vận động thị xã Pleiku dưới rừng cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc tham dự cuộc mít tinh mừng chiến thắng.

Chỉ trong ngày hôm đó, toàn bộ các cơ quan quân sự, dân sự, công sở, đồn điền của địch trong cả tỉnh Gia Lai đã thuộc quyền kiểm soát của chính quyền cách mạng.

Thời bấy giờ, địa bàn Gia Lai khá rộng lớn, giao thông vô cùng khó khăn, cách trở, phương tiện thông tin liên lạc còn thô sơ nhưng phong trào khởi nghĩa đã nhanh chóng lan rộng khắp nơi trong tỉnh. Với tinh thần, khí thế cách mạng sôi sục, hòa chung với cả nước, Nhân dân Gia Lai cùng đồng lòng, hợp sức vùng lên phá bỏ xiềng xích áp bức bóc lột từ bao đời của chế độ thực dân, phong kiến để giành lấy tự do, cơm áo.

Chỉ trong vòng 1 tuần lễ tổng khởi nghĩa, trên địa bàn Gia Lai, từ thị xã Pleiku, huyện An Khê, Cheo Reo, Chư Ty, Plei Kly đến các làng, xã, cả vùng người Kinh đến vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, quần chúng nhân dân đã giành chính quyền thắng lợi. Hệ thống chính quyền tay sai thực dân, phong kiến bị xóa bỏ hoàn toàn, bộ máy chính quyền cách mạng bước đầu được thiết lập trong toàn tỉnh!

Phát huy thành quả nổi dậy giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám, được Xứ ủy Trung Kỳ và Việt Minh Trung Bộ quan tâm trực tiếp chỉ đạo, các tổ chức chính quyền, đoàn thể quần chúng và đội ngũ cán bộ, phong trào cách mạng của Nhân dân các dân tộc của tỉnh Gia Lai càng được củng cố, phát triển mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng cuộc sống mới và bảo vệ chính quyền cách mạng, tạo tiền đề xây dựng và phát triển Đảng, đi đến sự kiện ra đời của Đảng bộ tỉnh Gia Lai vào ngày 10-12-1945.

Cách mạng Tháng Tám 1945 giành chính quyền về tay Nhân dân ở tỉnh Gia Lai trong điều kiện địa phương chưa có Đảng bộ và đoàn thể Việt Minh lãnh đạo, nhưng quần chúng công nhân, nông dân, thanh niên yêu nước vốn đã ảnh hưởng sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương từ trước đó, nhất là trong thời kỳ tiền khởi nghĩa trong cả nước.

Đó là sự thể hiện sinh động về tính đúng đắn của đường lối, chủ trương giải phóng dân tộc, cứu nước của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết hợp với lòng yêu nước nồng nàn của Nhân dân; tính hăng hái, năng động của lực lượng thanh niên và tinh thần cách mạng triệt để của công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân ở Gia Lai.

Mối quan hệ đặc biệt ấy đã được âm thầm tích tụ từ những hạt giống cách mạng đầu tiên là những chiến sĩ yêu nước, chiến sĩ cách mạng, những đảng viên cộng sản từ mọi miền đến sinh sống, hoạt động gắn bó với Nhân dân địa phương, dần dần không ngừng phát triển trong cuộc đấu tranh chống ách nô dịch của đế quốc, thực dân, phong kiến, dẫn đến cuộc toàn dân nổi dậy cướp chính quyền, xóa bỏ chế độ cũ, lập nên chính quyền cách mạng trong những ngày tháng 8-1945 lịch sử!

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại của cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới-kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

Đánh giá về ý nghĩa lớn lao này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cách mạng Tháng Tám đã lật đổ nền quân chủ mấy mươi thế kỷ, đã đánh tan xiềng xích thực dân gần 100 năm, đã đưa chính quyền lại cho nhân dân, đã xây nền tảng cho nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc. Đó là một cuộc thay đổi cực kỳ to lớn trong lịch sử của nước ta”.

Với Gia Lai, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám còn có ý nghĩa to lớn là đã phát huy cao độ truyền thống yêu nước, yêu chuộng độc lập, tự do và tinh thần quật khởi của đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

Thắng lợi đó mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử phong trào cách mạng ở Gia Lai, là tiền đề trực tiếp cho sự kiện thành lập Đảng bộ tỉnh và những thắng lợi to lớn, vẻ vang về sau trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và bảo vệ quê hương Gia Lai dưới sự lãnh đạo tài tình, đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo tỉnh dự lễ khai mạc bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh

Lãnh đạo tỉnh dự lễ khai mạc bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh

(GLO)- Sáng 15-3, các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh, lãnh đạo các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và Ban Bầu cử đại biểu HĐND tỉnh tham dự lễ khai mạc bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh.

Trực tiếp: Gần 2,6 triệu cử tri Gia Lai nô nức "trẩy hội" non sông

LIVE Trực tiếp: Gần 2,6 triệu cử tri Gia Lai nô nức "trẩy hội" non sông

(GLO)- Hôm nay (15-3), cùng với cả nước, gần 2,6 triệu cử tri tỉnh Gia Lai tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có mặt tại các điểm bầu cử đặc biệt để ghi nhận không khí hân hoan, phấn khởi của "ngày hội non sông".

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm trang trại chăn nuôi công nghệ cao và kiểm tra quy hoạch khu di tích Tây Sơn Thượng Đạo

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm trang trại chăn nuôi công nghệ cao và kiểm tra quy hoạch khu di tích Tây Sơn Thượng Đạo

(GLO)- Sáng 11-3, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và làm việc với Công ty cổ phần Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao DHN Gia Lai (xã Ia Le) và Công ty TNHH Chăn nuôi Phú Lộc Phát (xã Ia Sao).

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra công tác quản lý Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra công tác quản lý Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

(GLO)- Chiều 10-3, đoàn công tác do đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác quản lý tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và làm việc với cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức bầu cử thành công

Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức bầu cử thành công

(GLO)- Kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các xã An Vinh và An Lão vào sáng 10-3, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt đề nghị 2 địa phương đảm bảo các điều kiện để tổ chức bầu cử thành công.

Phụ nữ Ia Nan chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc

Phụ nữ Ia Nan chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc

(GLO)- Thông qua Câu lạc bộ “Phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc, dấu hiệu đường biên giới”, phụ nữ xã Ia Nan tích cực tuyên truyền pháp luật, tham gia tuần tra bảo vệ biên giới. Từ những việc làm bền bỉ, chị em góp phần cùng lực lượng Biên phòng giữ vững chủ quyền, bình yên nơi phên giậu Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác bầu cử tại phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc

(GLO)- Ngày 5-3, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc.

null