Tổng thống Trump yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth sử dụng mọi khoản ngân sách còn khả dụng trong tài khóa 2026 để thực hiện việc chi trả lương và phụ cấp cho các quân nhân đang tại ngũ.
(GLO)- Mỹ bắt đầu thảo luận với các đồng minh châu Âu về việc giảm sự hiện diện quân sự trên lục địa này, Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker cho biết ngày 16/5.
(GLO)- Ngày 20/12, Tướng Xavier Brunson đã nhậm chức Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK), tiếp tục duy trì liên minh Mỹ-Hàn trong bối cảnh gia tăng các mối đe dọa an ninh từ bên ngoài.
Kể từ khi xung đột leo thang ở Dải Gaza vào tháng 10/2023, Mỹ và các lực lượng liên quân ở Iraq và Syria đã nhiều lần bị tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái.
(GLO)- Ngày 12-5-1970, du kích người Jrai Puih Glớ (làng Maih, xã B6, huyện 4; nay là xã Ia Hrung, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) cùng đồng đội bắn rơi chiếc máy bay trực thăng khiến hàng chục binh sĩ cấp cao của quân đội Mỹ thiệt mạng. Vậy, xác chiếc trực thăng ấy bây giờ ở đâu?
(GLO)- Khi chiến tranh thế giới thứ hai sắp đến hồi kết thúc, cả thế giới chấn động, kinh hoàng chứng kiến 2 thành phố lớn của Nhật Bản là Hiroshima và Nagasaki bị 2 quả bom nguyên tử do quân đội Mỹ dội xuống.
Bộ Chỉ huy Phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) hôm 24/7 tuyên bố chặn hai máy bay quân sự Nga và hai máy bay quân sự Trung Quốc hoạt động trên Vùng nhận dạng phòng không Alaska, mặc dù các máy bay này vẫn ở trong không phận quốc tế.
(GLO)- AFP dẫn giới chức Mỹ ngày 26/1 cho hay, Sudani đã bị giết trong một cuộc đấu súng với quân đội Mỹ trong một quần thể hang động miền núi ở phía bắc Somalia. Khoảng 10 thuộc cấp của Sudani cũng đã thiệt mạng, phía Mỹ không có thương vong.
(GLO)- Mỗi lần ra Hà Nội, tôi đều đến viếng Đài tưởng niệm Khâm Thiên. Ngay trước cổng đài tưởng niệm ghi dòng chữ màu đỏ: “Tượng đài căm thù giặc Mỹ phường Khâm Thiên là nơi tố cáo tội ác dã man của đế quốc Mỹ. Nơi tưởng niệm đồng bào ở phố Khâm Thiên đã bị máy bay B-52 của đế quốc Mỹ ném bom rải thảm vào hồi 22 giờ 45 phút ngày 26-12-1972, làm chết 287 người và bị thương 290 người dân vô tội, phá hủy hoàn toàn 534 ngôi nhà, làm hư hỏng 1.200 ngôi nhà khác“.
Đối tượng bị Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu bắt giữ được cho là một người có kinh nghiệm và là người hỗ trợ Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chế tạo bom.
Theo thỏa thuận hợp tác quốc phòng Slovakia-Mỹ, quân đội Mỹ được phép sử dụng sân bay quân sự Malacky-Kuchyna ở miền Đông và Sliac ở miền Trung Slovakia.
Quân đội Mỹ đã ra tuyên bố xác nhận thương vong, cụ thể, một quân nhân Afghanistan đã thiệt mạng trong khi nhiều người bị thương. Không có binh sỹ Mỹ thương vong trong vụ đấu súng này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng sau quyết định đột ngột rút tàu sân bay USS Nimitz về nước vào cuối tuần trước nhưng sau đó thay đổi quyết định do những lời đe dọa của Iran nhằm vào quan chức hàng đầu của Mỹ.
Một chiếc xe hơi chở 4 người Hàn Quốc đâm vào một chiếc xe bọc thép của quân đội Mỹ ở TP Pocheon, phía Bắc thủ đô Seoul khiến tất cả người ngồi trên xe thiệt mạng.
Bộ chỉ huy Lục Quân Mỹ trong một báo cáo tựa đề “ Chiến thuật của Triều Tiên“ đã đưa ra một đánh giá: Triều Tiên có tới 60 quả bom hạt nhân và 5.000 tấn vũ khí hóa học, lớn thứ ba thế giới.