Quân đội Mỹ, Canada chặn máy bay quân sự Nga, Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bộ Chỉ huy Phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) hôm 24/7 tuyên bố chặn hai máy bay quân sự Nga và hai máy bay quân sự Trung Quốc hoạt động trên Vùng nhận dạng phòng không Alaska, mặc dù các máy bay này vẫn ở trong không phận quốc tế.
Máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)
Máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Bộ Chỉ huy Phòng thủ không gian Bắc Mỹ đã "phát hiện, theo dõi hai máy bay quân sự Tu-95 của Nga và hai máy bay quân sự H-6 của Trung Quốc hoạt động trong Vùng nhận dạng phòng không Alaska hôm 24/7".

Các máy bay chiến đấu của Mỹ và Canada đã xuất kích ngăn chặn máy bay Nga và Trung Quốc.

"Máy bay của Nga và Trung Quốc vẫn ở trong không phận quốc tế, không xâm phạm không phận Mỹ hoặc Canada", NORAD cho biết.

NORAD khẳng định những máy bay này không được coi là mối đe dọa, nhưng sẽ tiếp tục theo dõi "hoạt động của các đối thủ cạnh tranh" gần Bắc Mỹ.

Trước đó, hôm 21/7, Nga tuyên bố đã điều máy bay chiến đấu ngăn chặn hai máy bay ném bom chiến lược B-52H của Mỹ bay qua biên giới nước này trên Biển Barents thuộc Bắc Cực.

Quân đội Mỹ thường xuyên thực hiện các chuyến bay trên vùng biển quốc tế, khẳng định những hoạt động như vậy diễn ra trong không phận trung lập, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Mỹ và Canada ký hiệp ước thành lập NORAD vào ngày 12/5/1958, nhằm mục đích giám sát không gian vũ trụ để phát hiện sớm sự xuất hiện của tên lửa đạn đạo cũng như những cuộc tấn công khác từ bầu trời.

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null