Các dịch bệnh mùa hè gia tăng, nguy cơ xảy ra "dịch chồng dịch"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 21-7, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng-chống dịch bệnh, công tác tiêm chủng và an toàn tiêm chủng năm 2022.

Tại điểm cầu Bộ Y tế,  Phó Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương-Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Nguyễn Đình Tuấn, lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị bệnh viện tuyến tỉnh.

 Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện


Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả giám sát dịch Covid-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng và đề xuất giải pháp phòng-chống dịch; tăng cường công tác điều trị sốt xuất huyết, chân tay miệng, bảo đảm an toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19; tình hình tiếp nhận, cung ứng vắc xin phòng Covid-19; tiến độ tiêm phòng Covid-19, đặc biệt tiến độ tiêm vắc xin cho trẻ em; công tác đảm bảo an toàn tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Theo Bộ Y tế, hiện nay, tại một số tỉnh, thành phố, tình hình dịch Covid-19 có dấu hiệu gia tăng ca mắc, trung bình 1 ngày Việt Nam ghi nhận khoảng 900 ca mắc Covid-19 mới, riêng ngày 20-7, số ca mắc tăng lên gần 1.200 ca. Theo đó, tại phía Bắc, đến hết tháng 1-2022, chủng Omicron chiếm 70% ca mắc, chủng Delta 30%. Từ tháng 2 và 3 trở đi, chủng Omicron tăng dần, chiếm 91-95%. Từ tháng 5 trở đi, chỉ còn chủng Omicron ở miền Bắc. Từ tháng 6, các biến chủng phụ của Omicron là BA.5 xuất hiện với 3 trường hợp ở Hà Nội. Tháng 7-2022, miền Bắc phát hiện 6 trường hợp biến thể phụ BA.5, các ca ghi nhận ở Cao Bằng, Thái Bình, Nghệ An và Hải Dương. Như vậy, Omicron hiện nay đã chiếm hoàn toàn ca mắc ở miền Bắc.

Tại hội nghị, đại diện Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh thông tin Covid-19 đã giảm nhưng những tuần gần đây bắt đầu tăng lại. Những tuần trước, khu vực phía Nam tăng tỷ lệ nhiễm biến chủng BA.4 và BA.5 và đã ghi nhận ca mắc biến chủng BA.2.12.1. BA.4, BA.5 có khả năng lẩn tránh miễn dịch tốt hơn so với các biến chủng cũ. BA.2.12.1 cũng có khả năng lẩn tránh miễn dịch gấp 8 lần so với biến chủng BA.2.

Theo Bộ Y tế, hiện một số người dân sau khi đã tiêm các mũi cơ bản và đã từng mắc Covid-19 bắt đầu chủ quan, lơ là trong công tác phòng-chống dịch, không tiêm các mũi vắc xin phòng Covid-19 nhắc lại, mũi tiêm bổ sung; không tiêm vắc xin cho trẻ em, không thực hiện đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng và thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch. Bên cạnh đó, các dịch bệnh mùa hè, nhất là các bệnh lây truyền qua vét tơ, qua đường tiêu hóa như sốt xuất huyết, tay chân miệng, viêm màng não do não mô cầu, viêm não Nhật Bản, tiêu chảy do vi rút Rota… có chiều hướng gia tăng, nguy cơ xảy ra dịch chồng dịch. Ngoài ra, thời gian gần đây, số trường hợp mắc hội chứng cúm nhập viện có xu hướng gia tăng và phần lớn là nhiễm cúm A nhưng không phải cúm chủng độc lực cao. Từ đầu năm 2022 đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận các ca nhiễm cúm gia cầm độc lực cao như cúm A H5N1, H7N9 và H5N8.

Tại hội nghị, đại biểu các tỉnh, thành đã chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng-chống dịch, nêu các kiến nghị, đề xuất giải pháp trong phòng-chống dịch. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh: Hiện nay, ngoài dịch Covid-19, các dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng… có chiều hướng gia tăng, nguy cơ dịch chồng dịch.Vì vậy các cấp, ngành, địa phương cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động và tăng cường các giải pháp trong công tác phòng-chống dịch, không lơ là, chủ quan. Đặc biệt, cần tiếp tục tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân, nhất là đối tượng trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động để các cơ quan, tổ chức và người dân hiểu, đồng thuận việc tiêm vắc xin phòng Covid-19. Đặc biệt là vận động người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3), mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4); người từ 12 đến dưới 18 tuổi đi tiêm mũi nhắc lại (mũi 3) và đẩy nhanh tiến độ tiêm đủ liều cơ bản cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, đảm bảo hoàn thành trong tháng 8-2022 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

 

NHƯ NGUYỆN

 

Có thể bạn quan tâm

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà, chiếm 4,8% tổng số ca sinh. Đáng chú ý, có 60 trường hợp là bà mẹ vị thành niên, chiếm 9,1% và 487 trường hợp sinh con tại nhà không có cán bộ y tế hỗ trợ, chiếm 74%.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

null