Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Mặt trận, các đoàn thể Gia Lai và Ratanakiri ký kết chương trình phối hợp; Thăm hỏi gia đình 4 nạn nhân tử vong do tại nạn giao thông ở huyện Chư Prông; Triển lãm trực tuyến sản phẩm tỉnh Gia Lai; Pleiku triển khai thực hiện đề án xây dựng làng văn hóa du lịch cộng đồng Ia Nueng; 63 thí sinh tham dự hội thi tuyên truyền viên giỏi về an toàn giao thông; Khởi tố, tạm giam hai đối tượng tàng trữ, buôn bán động vật hoang dã.
(GLO)- Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang phát hiện một đối tượng trên địa bàn có hành vi đóng gói 64.060 sản phẩm thuốc trừ cỏ, trừ sâu giả của nhiều công ty, doanh nghiệp khác nhau gây ảnh hưởng uy tín sản phẩm.
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Hoài Đức vừa ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can về tội buôn bán 2.000 lít mật ong Hương Nhãn giả.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 1169/UBND-NL về việc tập trung ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào tỉnh.
(GLO)- Tết Nguyên đán 2023 ngày một cận kề cũng là lúc tình trạng buôn lậu gia tăng, trong đó có mặt hàng pháo. Nhiều đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép pháo lậu đã bị lực lượng chức năng của các địa phương phát hiện, khởi tố và bắt giam.
Toàn tỉnh Đắk Nông hiện có 41 dự án sản xuất nông lâm nghiệp được UBND tỉnh giao, cho thuê, với tổng diện tích hơn 32.000ha rừng và đất rừng. Các dự án tập trung chủ yếu ở huyện Tuy Đức và Đắk Glong. Tuy nhiên, hiệu quả tại các dự án nông lâm nghiệp rất khiêm tốn. Nhiều dự án để xảy ra phá rừng, lấn chiếm đất rừng, có hiện tượng sang nhượng, mua bán trái phép đất rừng.
(GLO)- Càng gần đến Tết, tình trạng buôn bán, vận chuyển và sử dụng trái phép pháo nổ trên địa bàn tỉnh Gia Lai diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, ngành chức năng và chính quyền các địa phương, đặc biệt là các huyện biên giới tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.
(GLO)- Ngày nào cũng như ngày nào, trên con đường chúng tôi đi mỗi sáng tinh mơ là những bóng phụ nữ đèo hàng tất tả ngược xuôi. Nhìn các chị là biết ngay: toàn người buôn bán.
Người có hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và giao nhận thuốc lá lậu có số lượng dưới 50 bao, theo Nghị định mới vừa ban hành thì có thể bị phạt tiền tới 3 triệu đồng.
(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, lực lượng Kiểm lâm toàn tỉnh Gia Lai đã tập trung kiểm tra, kiểm soát hoạt động buôn bán, vận chuyển động vật có nguồn gốc từ rừng nhằm góp phần ngăn chặn các bệnh truyền nhiễm.
Nơi mà cái nghèo, cái khổ luôn quẩn quanh đeo bám lấy cuộc sống, không ít người lại chọn cách bán đi giọt máu của mình. Vấn nạn buôn bán bào thai để lại nhiều bi kịch nơi vùng biên viễn Nghệ An.