2 phụ nữ buôn bán ở TP. Hồ Chí Minh mắc Covid-19, về Đắk Lắk lây nhiễm cho 3 con

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hai người phụ nữ buôn bán tại Chợ đầu mối Thủ Đức - TP HCM được phát hiện mắc Covid-19 khi về Đắk Lắk và lây nhiễm cho 3 con nhỏ
Chiều 19-7, ông Nguyễn Văn Hà - Chủ tịch UBND huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk - cho biết vừa ghi nhận thêm 5 trường hợp mắc Covid-19.

Lực lượng Y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Lực lượng Y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Theo ông Hà, 5 người mắc Covid-19 là người thân trong một gia đình ở thôn 2B, xã Ea H’leo, trong đó có 3 cháu nhỏ. Từ 12 giờ ngày 19-7, huyện đã thực hiện phong tỏa, giãn cách theo Chỉ thị 16 toàn bộ thôn 2B với 358 hộ, hơn 1.500 dân để thực hiện công tác phòng chống dịch.
Theo điều tra dịch tễ, chị Q.C.T. (SN 1987) và chị L.T.H. (SN 1985, chị dâu của chị T.) cùng buôn bán tại Chợ đầu mối Thủ Đức. Ngày 8-7, 2 người đi xét nghiệm test nhanh tại Bệnh viện Thủ Đức và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Chiều cùng ngày, 2 người đi xe máy cùng chồng từ TP HCM về Đắk Lắk.
Khi về địa phương, 4 người này đến Trạm Y tế xã Ea H’leo thực hiện khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly y tế tại nhà. Đến ngày 18-7, chị T. và chị H. được làm xét nghiệm test nhanh và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngành y tế đã tiến hành xét nghiệm test nhanh những người trong gia đình và phát hiện thêm 3 người con của 2 chị - gồm: cháu Q.T.T. (SN  2008) cháu T.T.Y.T. (SN 2008) và cháu T.T.B.H. (SN 2020) - cũng dương tính với SARS-CoV-2.
Ngay sau đó, mẫu bệnh phẩm của cả 5 trường hợp này được chuyển lên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk và Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, kết quả xét nghiệm khẳng định cả 5 đều mắc Covid-19.
Theo Chủ tịch UBND huyện Ea H’leo, khi về địa phương, 2 trường hợp không giao tiếp với những người bên ngoài nhưng quá trình tiếp xúc đã lây nhiễm cho người trong gia đình. Ngành y tế đã tiến hành phun khử khuẩn các khu vực, truy vết được 12 trường hợp F1 và hơn 20 trường hợp F2.
Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.