(GLO)- Nikkei Asia ngày 11/4 đưa tin, không chỉ là những đồn bót cảnh sát, quân đội như trước đây, những vị tướng cấp cao của quân đội Myanmar hiện là mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của phe nổi dậy.
(GLO)- TTXVN tại Liên bang Nga đưa tin, lực lượng chức năng thủ đô Moscow ngày 1/2 đã phải sơ tán gần 1.000 người khỏi Trung tâm thương mại “Okhotny Riad”.
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đắk Mil vừa phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành di dời, hủy nổ an toàn quả bom MK82 có trọng lượng 230kg, chiều dài 1,54m, đường kính 27cm. Quả bom này có khối lượng thuốc nổ 44kg, bán kính sát thương 600m.
Trong lúc đang dò sắt ở trên sông Lô, đoạn qua địa phận huyện Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc), một ngư dân bất ngờ phát hiện một quả bom nằm ở ven sông, chiều dài khoảng 1,2 mét.
Chính phủ Mỹ dự định tiến hành cuộc hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân tốn kém nhất trong lịch sử, dù quân đội nước này đang phải đối mặt với việc “thắt lưng, buộc bụng“.
Cảnh sát Iraq cho biết hai vụ đánh bom xe và một vụ đánh bom cài ven đường đã làm rung chuyển thủ đô Baghdad vào tối 16-8, khiến ít nhất 47 người thiệt mạng và 105 người bị thương.
Một bác sĩ địa phương cho biết một máy bay chiến đấu của Syria ngày 15-8 đã oanh tạc thị trấn Azaz ở miền Bắc nước này làm 80 người thiệt mạng và 150 người bị thương.
Quân đội Syria Tự do (FSA) của lực lượng nổi dậy ngày 15-8 đã tuyên bố nhận trách nhiệm vụ đánh bom tại trung tâm thủ đô Damascus vào sáng cùng ngày nhằm vào một hội nghị diễn ra tại sở chỉ huy quân sự địa phương.
Các nhân viên an ninh và y tế Iraq cho biết tối 8-8 đã xảy ra một vụ đánh bom bằng xe hơi nhằm vào một buổi lễ tưởng niệm của người Hồi giáo dòng Shiite ở Đông Nam thủ đô Baghdad.
Ngày 6-8, đánh dấu 67 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi tất cả các nước hợp tác nhằm xóa bỏ mối đe dọa của các loại vũ khí hạt nhân.
Tư lệnh Không quân Nga, Thiếu tướng Victor Bondarev ngày 6-8 cho biết nước này sẽ sản xuất hàng loạt máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm PAKFA T-50 từ năm 2015.
Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki đã cách chức các sỹ quan cảnh sát cấp cao vì sự tắc trách trong vụ tấn công đẫm máu có tổ chức nhằm vào trụ sở cảnh sát tại thủ đô Baghdad bốn ngày trước đó.