Hơn 2,5 triệu người Syria cần được cứu trợ khẩn cấp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Liên Hợp Quốc (LHQ) cho biết hơn 2,5 triệu người ở Syria đang rất cần được bảo vệ và hỗ trợ nhân đạo với những nhu cầu cấp bách như nước sạch, hệ thống vệ sinh, thực phẩm, nơi ở, chăn màn và chăm sóc y tế.
 

Thông điệp trên được Phó Tổng Thư ký LHQ Jan Eliasson đưa ra trong cuộc họp ngày 30/8 của Hội đồng Bảo an LHQ về tình hình nhân đạo tại Syria, quốc gia Trung Đông chìm trong khủng hoảng chính trị và bạo lực kể từ tháng 3-2011.

Theo đánh giá của ông Jan Eliasson, giá thực phẩm ở một số khu vực tại Syria đã tăng gấp ba lần so với trước cuộc khủng hoảng. Vấn đề y tế đang ngày càng trở nên nghiêm trọng khi nhiều nhà máy, kho dược phẩm bị phá hủy, trong lúc số người cần được chăm sóc y tế ngày một tăng. Một số lượng lớn người Syria đang rơi vào tình cảnh mất nhà cửa, phải tìm sự hỗ trợ từ gia đình hay bạn bè. Hơn 1,2 triệu người tìm chỗ sống tạm bợ ở các địa điểm công cộng như trường học hay nhà thờ, những nơi thiếu hệ thống vệ sinh và nước sinh hoạt.

Cuộc họp trên do Pháp, nước đang giữ cương vị Chủ tịch luân phiên HĐBA LHQ trong tháng này, khởi xướng. Ngoài sự góp mặt của các đại diện cho 15 nước thành viên LHQ còn có ngoại trưởng các nước láng giềng với Syria là Thổ Nhĩ Kỳ, Jordanie và Libăng. Ông Jan Eliasson cho rằng điều cấp bách lúc này là tiếp cận nhân đạo với những người dân Syria đang rất cần được giúp đỡ, cũng như những nỗ lực cải thiện an ninh cho các nhân viên nhân đạo hoạt động ở quốc gia Trung Đông này. Phó Tổng Thư ký LHQ kêu gọi Chính phủ Syria cho phép nhiều tổ chức phi chính phủ (NGO) hơn nữa được hoạt động và các cơ quan LHQ cũng cần mở rộng sự hiện diện tại đây.

Tại phiên họp trên, Thổ Nhỹ Kỳ đã kêu gọi HĐBA LHQ thiết lập các trại tị nạn trong những vùng an toàn ở Syria. Về vấn đề này, Jan Eliasson khẳng định những đề xuất thiết lập các khu vực an toàn như vậy là "vấn đề hệ trọng" và cần được nghiên cứu cẩn thận.

Trong khi đó, bạo lực vẫn tiếp diễn tại Syria với điểm nóng là thủ đô Damas. Ngày 30-8, ngoại ô Damas rung chuyển bởi hai vụ nổ được cho là đánh bom bằng ô tô, làm ít nhất 2 người thiệt mạng. Các vùng ngoại ô xung quanh thủ đô này vẫn chứng kiến giao tranh quyết liệt giữa quân chính phủ và quân chống đối. Còn ở tỉnh Tây Bắc Idlib, các nhóm hoạt động nói rằng ngày 30-8, quân chống đối đã bắn hạ được một máy bay chiến đấu của quân chính phủ.

Theo Chinhphu.vn

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.