Tổng Thư ký LHQ yêu cầu loại bỏ vũ khí hạt nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 6-8, đánh dấu 67 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi tất cả các nước hợp tác nhằm xóa bỏ mối đe dọa của các loại vũ khí hạt nhân.
 

Người dân Nhật Bản cầu nguyện cho các nạn nhân bom nguyên tử tại Đài tưởng niệm Hòa bình ở thành phố Hiroshima.
Người dân Nhật Bản cầu nguyện cho các nạn nhân bom nguyên tử tại Đài tưởng niệm Hòa bình ở thành phố Hiroshima.

Trong thông điệp gửi tới Lễ tưởng niệm Hòa bình Hiroshima để tưởng nhớ những nạn nhân của thảm họa ngày 6-8-1945, khi một quả bom nguyên tử của Mỹ được thả xuống thành phố Hiroshima, ông Ban Ki-moon khẳng định thảm họa Hiroshima cách đây nhiều thập kỷ tiếp tục vang vọng đến hôm nay.

Thế giới không được để xảy ra một cuộc tấn công hạt nhân khác tương tự như cuộc tấn công trên. Xóa bỏ các loại vũ khí hạt nhân không những là một mục tiêu lâu dài mà còn là biện pháp tin cậy nhất để ngăn chặn việc sử dụng chúng trong tương lai.

Tổng thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh mọi người cần hiểu rằng, các loại vũ khí hạt nhân không thể được sử dụng bởi vì chúng có những tác hại rất lớn đến cuộc sống của người dân, loại bỏ các loại vũ khí hạt nhân là đúng đắn về phương diện đạo đức và cần thiết trong việc bảo vệ con người.

Tổng Thư ký Ban Ki-moon cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kể lại những câu chuyện của các nạn nhân thảm họa này nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của các loại vũ khí hạt nhân và sự cần thiết phải loại bỏ chúng. Ông Ban Ki-moon cho biết để ủng hộ những nỗ lực đó, Liên hợp quốc vừa công bố một trang mạng để những người sống sót sau vụ ném bom nguyên tử kể lại các câu chuyện của họ.

Đây là việc làm rất quan trọng để mọi người, đặc biệt thế hệ trẻ hơn, ở tất cả các nước, có thể nghe và hiểu những tác động lâu dài của các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Trong bức thông điệp gửi Diễn đàn Thế giới 2012 chống bom nguyên tử, được tổ chức sau Lễ tưởng niệm Hòa bình Hiroshima, Tổng Thư ký Ban Ki-moon cho rằng việc đạt được một tương lai không có các loại vũ khí hạt nhân sẽ đòi hỏi sự hợp tác quốc tế và các nước cần hành động hướng tới mục tiêu này.

Ông nói: “Chỉ riêng các tổ chức hòa bình không thể thực hiện giải trừ vũ khí. Tất cả mọi người, bất kể tuổi tác, thu nhập, nghề nghiệp, giới tính hoặc quốc tịch, đều có quyền lợi trong việc giải trừ các loại vũ khí".

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.