Bóc gỡ đường dây đánh bạc qua mạng ngàn tỉ: 17 mũi giáp công ở 5 thành phố lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đường dây tổ chức đánh bạc có quy mô lớn, hoạt động có tổ chức trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố thông qua trang mạng Kxxx.com vừa bị Bộ Công an triệt phá.
Công an làm việc với một người liên quan đường dây đánh bạc qua mạng - Ảnh: CA
Qua hoạt động nghiệp vụ, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc có quy mô lớn, hoạt động có tổ chức trên địa bàn nhiều tỉnh, thành thông qua trang mạng Kxxx.com. 
Nhà cái Kxxx.com là tập đoàn giải trí có hệ thống cá cược trực tuyến quy mô lớn, hiện có văn phòng đại diện đặt tại gần 50 quốc gia trên thế giới và đặt trụ sở chính tại Manila (Philippines). Nhà cái thiết lập trang mạng Kxxx.com tổ chức cho người chơi tham gia đánh bạc dưới nhiều hình thức.
Để tham gia cá cược, người chơi phải đăng ký thông tin cá nhân, lập tài khoản thành viên trên trang mạng Kxxx.com và chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng do trang Kxxx.com cung cấp. Để hoạt động đánh bạc tại Việt Nam, các đối tượng người nước ngoài đã cấu kết với nhiều đối tượng người Việt Nam lập tài khoản đại lý để quảng cáo, lôi kéo, thu hút người Việt Nam tham gia và mở nhiều tài khoản cá nhân tại các ngân hàng của Việt Nam làm tài khoản đại diện để nhận chuyển tiền đánh bạc. 
Đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua trang mạng Kxxx.com có quy mô trên cả nước với hàng nghìn tài khoản tham gia đánh bạc, lượng tiền giao dịch đánh bạc lên đến hàng nghìn tỉ đồng.
Hệ thống máy tính đánh bạc công an thu giữ - Ảnh: CA
Rạng sáng 8-1, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, 17 tổ công tác đặc nhiệm đã khám xét khẩn cấp, triệu tập các đối tượng tại Hà Nội, TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Hải Dương.
Tại đây, cơ quan chức năng đã thu giữ: 132 thẻ ngân hàng các loại, 2 máy tính xách tay, 43 ổ cứng máy tính, 30 điện thoại di động, một lượng lớn tiền mặt; rất nhiều CMND giả, ảnh cỡ 2x3 của nhiều người khác nhau để phục vụ việc làm giả CMND và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Hiện tại, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt giữ 10 đối tượng, trong đó 5 đối tượng có vai trò tổ chức đánh bạc và 5 đối tượng có vai trò đánh bạc.
Bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm của mình. Các đối tượng có vai trò tổ chức đánh bạc còn có dấu hiệu làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để thực hiện tội phạm. 
Điện thoại, máy tính công an thu giữ của các đối tượng - Ảnh: CA cung cấp
Để phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc, các đối tượng đã làm giả CMND hoặc sử dụng CMND của cá nhân, bạn bè, người thân, thuê người mở hàng trăm tài khoản ngân hàng Việt Nam để phục vụ mục đích chuyển, nhận tiền đánh bạc cho nhà cái nước ngoài. 
Ngoài ra, đối tượng tổ chức đã xây dựng, phát triển hệ thống thanh toán trung gian (dịch vụ chuyển tiền nhanh) cung cấp cho các nhà cái nước ngoài để chuyển nhận tiền đánh bạc tại Việt Nam. Các đối tượng đánh bạc nộp tiền vào tài khoản ngân hàng và trực tiếp đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, casino trực tuyến, lô đề…
Hiện tại, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra, mở rộng vụ án.
Ngọc Khải (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null