Trục xuất 35 người Trung Quốc tổ chức đánh bạc qua mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Bộ Công an trục xuất 35 người Trung Quốc hoạt động trái phép, tổ chức đánh bạc qua mạng tại Đà Nẵng.
Ngày 9/6, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Bộ Công an bàn giao 35 người Trung Quốc hoạt động trái phép, tổ chức đánh bạc qua mạng cho Công an Trung Quốc tại Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh).
 
Khách sạn Legacy, một trong những địa điểm nhóm người Trung Quốc thuê lưu trú để tổ chức đánh bạc qua mạng Internet. (Ảnh: B.K.C)  
Thông tin ban đầu, thực hiện chuyên án phối hợp cùng Bộ Công an, Công an TP Đà Nẵng tổng rà soát, truy quét các tụ điểm tập trung người Trung Quốc có biểu hiện hoạt động trái phép trên địa bàn.
9h ngày 6/6, Phòng Cảnh sát Kinh tế và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Bộ Công an đồng loạt kiểm tra 6 địa điểm cho người Trung Quốc thuê lưu trú, sử dụng kinh doanh, gồm: Nhà số 74 đường Nguyễn Đình Chiểu, số 116 đường Dương Tôn Hải, số 10 đường Hoài Thanh, số 51 đường Trần Bạch Đằng, số 5 đường Bằng Lăng 5 và 347-349 đường Trần Hưng Đạo.
Tại những địa đểm này, lực lượng công an phát hiện, tạm giữ 35 người Trung Quốc cùng một số người Việt Nam để xác minh.
Theo khai nhận, những người này nằm trong một đường dây đánh bạc xuyên quốc gia qua mạng tại Trung Quốc.
Những người Trung Quốc lợi dụng visa du lịch để nhập cảnh vào Đà Nẵng, chia ra nhiều nhóm thuê nhà, sử dụng máy tính để lên mạng lôi kéo khách đánh bạc qua mạng.
Châu Thư (VTC News)

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.