(GLO)- Chính phủ Mỹ vừa yêu cầu tất cả đại sứ quán và lãnh sự quán trên toàn thế giới tạm ngừng tiếp nhận phỏng vấn thị thực mới đối với sinh viên quốc tế.
Trong tuyên bố, ông Netanyahu nêu rõ đội ngũ của Israel đã họp để bàn về sáng kiến của Mỹ và cách thúc đẩy mục tiêu chung đưa người dân ở miền Bắc Israel trở về nhà an toàn.
Các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các mục tiêu ở Iraq là nhằm đáp trả vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào căn cứ của Mỹ ở Jordan hôm 28/1 khiến 3 binh sỹ Mỹ thiệt mạng.
Cảnh báo được Ngoại trưởng Mỹ đưa ra trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở khu vực miền Nam Liban vẫn tiếp diễn trong ngày 21/10, gây thương vong cho cả hai bên.
Với 20 năm kinh nghiệm, chị Thùy Linh vừa được chọn tham gia chương trình Chuyên gia Anh ngữ của Bộ Ngoại giao Mỹ, hoạt động được cho là danh giá và uy tín hàng đầu trong cộng đồng dạy tiếng Anh tại Mỹ.
Tổng thống Joe Biden nêu rõ nếu chính phủ phải đóng cửa, rất nhiều công việc quan trọng, khoa học và y tế có thể bị ảnh hưởng, từ nghiên cứu ung thư, đến an toàn thực phẩm.
Kyrgyzstan đã chặn trang Azattyk trong 2 tháng vì đưa các tư liệu liên quan đến xung đột biên giới với Tajikistan. Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã bày tỏ "lo ngại sâu sắc" về quyết định này.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ trao thưởng 10 triệu USD cho người cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ và kết án Maalim Ayman, thủ lĩnh của nhóm Jaysh Ayman thuộc Al-Shabaab.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm 28-9 đề xuất gói trừng phạt mới nhằm vào Nga, buộc Điện Kremlin phải “trả giá“ vì làm leo thang cuộc xung đột ở Ukraine.
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 27-5 cho biết, Mỹ quyết định không tham gia trở lại Hiệp ước Bầu trời Mở, sau khi rút khỏi hiệp ước kiểm soát vũ khí đa phương này hồi năm ngoái.
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan hôm 18-4 cảnh báo Nga sẽ phải chịu trách nhiệm trước cộng đồng quốc tế nếu lãnh đạo phe đối lập Alexey Navalny có mệnh hệ gì.
Mỹ hôm 7-4 cảnh báo Trung Quốc trước những gì mà Philippines và Đài Loan cho là động thái ngày càng gây hấn trong khu vực, nhắc nhở Bắc Kinh về nghĩa vụ của Washington đối với các đối tác.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm 22-2 kêu gọi Mỹ sửa chữa quan hệ song phương nhưng bị Washington cáo buộc “tìm cách đổ lỗi“ cho những hành động của mình.
Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 19-2 bày tỏ lo ngại luật hải cảnh mới của Trung Quốc có thể làm leo thang tranh chấp hàng hải và được Bắc Kinh kích hoạt nhằm thúc đẩy yêu sách phi pháp ở biển Đông.
Mỹ lo ngại về “những mưu toan của Trung Quốc nhằm đe dọa các nước láng giềng“, bao gồm cả Ấn Độ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price đã nói điều này, Sputnik đưa tin.
Diễn đàn Khí thiên nhiên hóa lỏng thương mại ba bên Việt Nam-Mỹ-Nhật Bản được tổ chức trong khuôn khổ Quan hệ đối tác năng lượng chiến lược Nhật Bản-Mỹ nhằm thúc đẩy mạng lưới nguồn năng lượng sạch.
Phê duyệt thương vụ bán 100 hệ thống phòng thủ bờ biển Harpoon cho Đài Loan, Bộ Ngoại giao Mỹ giải thích động thái này “sẽ giúp cải thiện an ninh của bên nhận“.
Bộ ngoại giao Mỹ cho biết đã thông báo với Hong Kong về việc đình chỉ và chấm dứt 3 thỏa thuận với đặc khu này về vấn đề dẫn độ và miễn thuế. Động thái nhằm phản ứng với luật an ninh quốc gia mới mà Trung Quốc áp đặt lên Hong Kong.
Thông qua chương trình Tài trợ quân sự nước ngoài (FMF), Mỹ đã hỗ trợ 58 triệu USD trong việc chuyển giao 2 tàu tuần tra cỡ lớn lớp Hamilton của Tuần duyên Mỹ cho Cảnh sát biển Việt Nam.
Chính phủ Mỹ đã phê duyệt gói nâng cấp tên lửa đất đối không Patriot trị giá 620 triệu USD cho Đài Loan, đồng thời sẽ bán hơn 100 chiến đấu cơ tiên tiến F-35 cho Nhật Bản.
Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật trừng phạt các ngân hàng Trung Quốc làm ăn với các quan chức đại lục có dính líu tới luật an ninh quốc gia Hong Kong với số phiếu tán thành tuyệt đối 100%.
Mỹ hôm 18-4 kêu gọi Trung Quốc dừng “hành động bắt nạt“ ở biển Đông và bày tỏ lo ngại về những động thái khiêu khích của nước này đối với các hoạt động khai thác dầu khí trên biển.