Mỹ treo thưởng 10 triệu USD để bắt giữ thủ lĩnh Al-Shabaab

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ trao thưởng 10 triệu USD cho người cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ và kết án Maalim Ayman, thủ lĩnh của nhóm Jaysh Ayman thuộc Al-Shabaab.

Mỹ treo thưởng để bắt giữ thủ lĩnh nhóm Jaysh Ayman thuộc Al-Shabaab Maalim Ayman. (Ảnh: Reuters)
Mỹ treo thưởng để bắt giữ thủ lĩnh nhóm Jaysh Ayman thuộc Al-Shabaab Maalim Ayman. (Ảnh: Reuters)


Ngày 5/1, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra mức thưởng trị giá 10 triệu USD cho người cung cấp thông tin giúp bắt giữ một thủ lĩnh của các phần tử khủng bố Al-Shabaab tại Somalia.

Nhóm này đã tiến hành cuộc tấn công vào một căn cứ không quân ở Kenya trong năm 2020, khiến 3 quân nhân Mỹ thiệt mạng.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ trao thưởng cho người cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ và kết án Maalim Ayman, thủ lĩnh của nhóm Jaysh Ayman thuộc Al-Shabaab.

Trong một tuyên bố, bộ trên khẳng định Ayman đã lên kế hoạch cho cuộc tấn công vào tháng 1/2020.

Từ năm 2008, Mỹ đã liệt Al-Shabaab tại Somalia vào danh sách khủng bố từ năm 2008. Lực lượng này đã nhận là thủ phạm vụ tấn công tại sân bay Manda Bay trên bờ biển phía Bắc của Kenya.

Theo giới chức, Jaysh Ayman đã thực hiện cuộc đột kích trước bình minh, giết chết các công dân Mỹ và phá hủy nhiều máy bay.

Mỹ đã hợp tác chặt chẽ với cả Kenya và Chính phủ Somalia để đối phó với Al-Shabaab.

Trong những tháng gần đây, Liên minh châu Phi và Mỹ đã gia tăng trấn áp Al-Shabaab, thu hẹp đáng kể địa bàn hoạt động của chúng tại Somalia.

Cùng ngày, Văn phòng Công tố Paraguay cho biết Chính phủ Mỹ đã treo thưởng lên tới 5 triệu USD cho người cung cấp thông tin đáng tin cậy nhằm giúp bắt giữ những kẻ sát hại công tố viên người Paraguay Marcelo Pecci ở Colombia vào tháng 5/2022.

Trên mạng xã hội Twitter, Văn phòng Công tố Paraguay tuyên bố cơ quan này đã có cuộc họp với Cơ quan Phòng, chống ma túy Mỹ (DEA), đề ra kế hoạch điều phối các hành động hợp tác điều tra cũng như cơ chế trao thưởng và bảo đảm an toàn cho những người cung cấp thông tin.

Văn phòng Công tố Paraguay nêu rõ thông tin về những kẻ sát hại công tố viên Pecci phải được báo cáo cho Bộ An ninh Paraguay.

Tính bảo mật thông tin cũng như việc bảo đảm an toàn cho người cung cấp thông tin sẽ được đặt lên hàng đầu.

Từ năm 2009, ông Pecci là công tố viên trưởng tại Đơn vị Tội phạm có tổ chức chuyên biệt của Văn phòng Công tố Paraguay.

Ông là một công tố viên nổi tiếng cứng rắn, chuyên xử lý những vụ án buôn bán ma túy và là nhân tố không thể thiếu trong vô số các chuyên án điều tra các vụ rửa tiền của hàng loạt băng đảng khét tiếng.

Tháng 5/2022, công tố viên Pecci đã bị hai tay súng bắn chết khi đang đi nghỉ ở đảo Baru của Colombia.

Ngày 22/12, Chính phủ Venezuela xác nhận đã bắt giữ đối tượng Gabriel Carlos Salinas tại thủ đô Caracas. Tên này thú nhận tham gia vụ sát hại công tố viên Pecci.

 

https://www.vietnamplus.vn/my-treo-thuong-10-trieu-usd-de-bat-giu-thu-linh-alshabaab/839756.vnp

Theo Nguyễn Tùng-Ngọc Tùng (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.