Tổng thống Biden thúc phe Cộng hòa dẹp nguy cơ đóng cửa Chính phủ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổng thống Joe Biden nêu rõ nếu chính phủ phải đóng cửa, rất nhiều công việc quan trọng, khoa học và y tế có thể bị ảnh hưởng, từ nghiên cứu ung thư, đến an toàn thực phẩm.
Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Joe Biden ngày 27/9 tuyên bố nước Mỹ hoàn toàn có thể tránh khỏi nguy cơ buộc phải đóng cửa chính phủ, nhưng nếu viễn cảnh này xảy ra, rất nhiều công việc quan trọng có thể bị ảnh hưởng trong các lĩnh vực khoa học và y tế.

Chia sẻ với báo giới sau khi phát biểu trước nhóm cố vấn khoa học và công nghệ tại San Francisco, Tổng thống Biden bày tỏ quan điểm cho rằng không có nguy cơ nào là không thể tránh khỏi trong chính trị và nhấn mạnh: “Nếu chính phủ phải đóng cửa, rất nhiều công việc quan trọng, khoa học và y tế có thể bị ảnh hưởng, từ nghiên cứu ung thư, đến an toàn thực phẩm. Vì vậy, người dân Mỹ cần những người bạn thuộc đảng Cộng hòa của chúng ta tại Hạ viện làm công việc của họ: Tài trợ cho chính phủ.”

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết cơ quan này lo ngại Quốc hội sẽ không thông qua các dự luật liên quan để tránh nguy cơ đóng cửa chính phủ và đang lên kế hoạch ứng phó trong tình huống như vậy.

Chủ tịch Hạ viện thuộc đảng Cộng hòa Kevin McCarthy đã bác bỏ dự luật tài trợ tạm thời được thúc đẩy tại Thượng viện, qua đó đẩy Chính phủ Mỹ đến gần hơn với nguy cơ buộc phải đóng cửa một phần vào ngày 1/10 tới.

Trước đó, ngày 26/9, Thượng viện Mỹ đã có bước đi hướng đến một dự luật lưỡng đảng nhằm ngăn chặn việc chính phủ nước phải đóng cửa do hết ngân sách hoạt động, trong khi Hạ viện Mỹ lại đang tìm cách thúc đẩy một biện pháp khác nhưng chỉ nhận được sự ủng hộ của đảng Cộng hòa.

Với tỷ lệ 77 phiếu thuận và 19 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã bắt đầu phiên tranh luận về một biện pháp sẽ cấp ngân sách hoạt động cho chính phủ đến ngày 17/11, gồm khoảng 6 tỷ USD cho các phản ứng cứu trợ thiên tai khẩn cấp và khoảng 6 tỷ USD khác hỗ trợ cho Ukraine.

Trong khi đó, đảng Cộng hòa tại Hạ viện đang thúc đẩy một dự luật khác, gắn vấn đề siết chặt kiểm soát biên giới và người nhập cư vào việc cấp ngân sách ngắn hạn cho chính phủ, động thái dường như sẽ khó nhận được sự ủng hộ của đảng Dân chủ để có thể trở thành luật.

Có thể bạn quan tâm

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

(GLO)- Sau khi Mỹ quyết định tấn công 3 cơ sở hạt nhân, Tehran đã phóng một loạt tên lửa và UAV vào Israel. Ten Aviv sau đó đáp trả bằng việc không kích vào thủ đô Tehran và một số khu vực. Căng thẳng chưa hết gia tăng trong khi vai trò của LHQ có phần mờ nhạt.

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

(GLO)- Đêm 21/6 ( sáng 22/6 theo giờ Việt Nam), Mỹ đã tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Trump nói mục tiêu đã bị tiêu hủy, trong khi Iran chưa lên tiếng phản hồi. Nguy cơ xung đột lan rộng và rò rỉ hạt nhân là mối lo không chỉ với Tehran.

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

(GLO)- Tranh chấp, xung đột giữa Campuchia và Thái Lan kéo dài trong lịch sử. Cuộc đọ súng ngày 28/5 gần khu vực biên giới tỉnh Ubon Ratchathani- Thái Lan khiến tình hình thêm nghiêm trọng. 2 nước nỗ lực kéo giảm căng thẳng, trong khi chính trường Thái Lan phát sinh diễn biến khó lường.

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo các hãng thông tấn thế giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nhóm đàm phán của Nga và Ukraine đang duy trì liên lạc và sẵn sàng nối lại các cuộc hòa đàm trực tiếp sau ngày 22/6.

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã lên tiếng xin lỗi sau khi cuộc điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cựu Thủ tướng Hun Sen bị rò rỉ. Cũng trong sáng nay, những người biểu tình bắt đầu tụ tập gần Tòa nhà Chính phủ để yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn từ chức sau vụ việc này.

null