Mỹ thẳng thừng với "nhành ô liu" của Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm 22-2 kêu gọi Mỹ sửa chữa quan hệ song phương nhưng bị Washington cáo buộc “tìm cách đổ lỗi” cho những hành động của mình.
 


"Chúng tôi hy vọng Mỹ sẽ điều chỉnh chính sách sớm nhất có thể" – Bộ trưởng Vương khẳng định, trước khi ra "điều kiện cần thiết" để 2 nước hợp tác.

Theo ông Vương, Washington cần tôn trọng những lợi ích cốt lõi của Bắc Kinh, ngừng can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Bắc Kinh như Đài Loan, Hồng Kông, Tân Cương và Tây Tạng.

Bên cạnh đó, ông Vương còn kêu gọi Mỹ gỡ bỏ thuế quan áp lên hàng hóa Trung Quốc và từ bỏ điều ông gọi là "sự đàn áp phi lý" đối với lĩnh vực công nghệ của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

 

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị yêu cầu Mỹ xé bỏ những chính sách
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị yêu cầu Mỹ xé bỏ những chính sách "phi lý" để đưa quan hệ Bắc Kinh-Washington trở lại hướng đi đúng đắn. Ảnh: Reuters


Theo ông Wang Huiyao, cố vấn của Nội các Trung Quốc, bài phát biểu của Bộ trưởng Vương là "một nhành ô liu" hướng đến chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Dù vậy, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cùng ngày khẳng định: "Những bình luận của Bộ trưởng Vương phản ánh xu hướng tiếp diễn của Bắc Kinh về việc tìm cách đổ lỗi cho những hành vi kinh tế săn mồi, thiếu minh bạch, không tôn trọng thỏa thuận quốc tế và đàn áp nhân quyền".

Trong một buổi họp báo riêng biệt, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nhấn mạnh Washington xem mối quan hệ với Bắc Kinh là một trong những mối quan hệ "cạnh tranh khốc liệt".


 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cáo buộc Bắc Kinh tìm cách đổ lỗi cho những hành động của mình. Ảnh: Reuters
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cáo buộc Bắc Kinh tìm cách đổ lỗi cho những hành động của mình. Ảnh: Reuters


Quan hệ Washington-Bắc Kinh đã rơi xuống mức thấp kỷ lục dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump khi 2 phía mâu thuẫn về hàng loạt vấn đề, từ thương mại, công nghệ, Covid-19 đến Đài Loan và biển Đông.

Tuy nhiên, liên lạc giữa 2 bên đã được nối lại kể từ khi Tổng thống Biden lên nắm quyền vào tháng rồi. Trong cuộc điện đàm hôm 11-2 với ông chủ Nhà Trắng, Chủ tịch Tập Cận Bình đã thể hiện mong muốn tái thiết lập đối thoại và hợp tác.

Bộ trưởng Vương nhấn mạnh 2 phía cần hành động theo tinh thần của cuộc điện đàm và đối thoại cởi mở ở mọi cấp độ.

"Trong những năm qua, Mỹ về cơ bản đã cắt đứt đối thoại song phương ở mọi cấp độ" – ông Vương nói, đồng thời hối thúc Washington phá vỡ điều ông mô tả là "những bức tường nhận thức sai lầm" để đưa quan hệ 2 nước trở lại lộ trình đúng đắn.

 

 Tổng thống Joe Biden nhiều khả năng duy trì hướng tiếp cận cứng rắn với Bắc Kinh. Ảnh: Reuters
Tổng thống Joe Biden nhiều khả năng duy trì hướng tiếp cận cứng rắn với Bắc Kinh. Ảnh: Reuters


Về phần mình, Tổng thống Biden đã phát tín hiệu cho thấy ông sẽ duy trì sức ép lên Bắc Kinh. Ông chủ Nhà Trắng đã thể hiện sự quan ngại với hành vi thương mại "dọa nạt và thiếu công bằng" của Trung Quốc.

Theo Reuters, đối phó Bắc Kinh là một trong những lĩnh vực hiếm hoi mà đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa tìm được tiếng nói chung tại Quốc hội.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hôm 22-2 kêu gọi chính quyền Tổng thống Biden cân nhắc "hậu quả nghiêm khắc" dành cho Bắc Kinh liên quan đến điều bà mô tả là "đàn áp nhân quyền" ở Hồng Kông.

"Chúng ta phải xem xét mọi biện pháp để buộc Trung Quốc chịu trách nhiệm" – bà Pelosi nhấn mạnh.

Theo Cao Lực (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.