Bộ Công an khởi tố hàng loạt giám đốc doanh nghiệp đưa hối lộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ Công an vừa khởi tố 5 giám đốc doanh nghiệp đưa hối lộ trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung và các đơn vị liên quan.

Tối 3.6, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; đưa hối lộ; nhận hối lộ; môi giới hối lộ, xảy ra tại Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung (viết tắt: Công ty VTM) và các đơn vị liên quan.

Đồng thời, C03 cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với 8 bị can.

8 bị can trong vụ án
8 bị can trong vụ án

Trong đó, khởi tố ông Bùi Thanh Bình, Tổng giám đốc Công ty VTM, về 2 tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và nhận hối lộ.

Khởi tố ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát; ông Ngô Tiến Cương, Giám đốc Công ty TNHH Tiến Đại Phát; ông Nguyễn Duy Nghiệp, Giám đốc Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu nông sản An Bình; ông Nguyễn Xuân Tốt, Giám đốc Công ty TNHH Trung Thành Thái Nguyên; và ông Nguyễn Văn Đức, Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát, cùng về tội đưa hối lộ, quy định tại điều 364 bộ luật Hình sự.

Khởi tố ông Lê Xuân Định về tội môi giới hối lộ, quy định tại điều 365 bộ luật Hình sự.

Khởi tố ông Nguyễn Trường Giang, cựu Trưởng phòng Quản lý chất lượng và đo lường thuộc Công ty VTM, về tội nhận hối lộ, quy định tại điều 354 bộ luật Hình sự.

Theo Bộ Công an, vụ án nằm trong việc quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc phòng, chống lãng phí gắn với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. C03 đã làm rõ dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Công ty VTM.

Vụ án này thuộc diện Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Bộ Công an cho hay, các quyết định và lệnh tố tụng đối với các bị can đã được tống đạt, thực thi sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn.

C03 đang điều tra triệt để, mở rộng vụ án, làm rõ sai phạm, trách nhiệm của các đơn vị, doanh nghiệp, đối tượng liên quan; đồng thời, xác minh phục vụ kê biên, phong tỏa, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Theo Trần Cường (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn tại Ayun Pa

Đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn tại Ayun Pa

(GLO)- Sáng 13-10, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an phường Ayun Pa, Trung tâm Đào tạo sát hạch lái xe cơ sở Ayun Pa tổ chức chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho 350 cán bộ tổ dân phố, học sinh, giáo viên.

10.123 người được xác định là bị hại vụ Shark Thủy: Tiền đã được huy động theo cơ chế nào?

10.123 người được xác định là bị hại vụ Shark Thủy: Tiền đã được huy động theo cơ chế nào?

(GLO)- Vụ án Shark Thủy vừa có diễn biến mới khi số người bị hại được xác định lên 10.123 người, với tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng làm rõ thủ đoạn nâng khống vốn điều lệ, bán cổ phần không có thật và lấy tiền nhà đầu tư sau trả cho người trước.

null