Hậu 'pháo' hối lộ 132 tỉ để 'thao túng' hàng loạt lãnh đạo tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Để 'thâu tóm' các dự án, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu đã chi tới hơn 132 tỉ đồng để hối lộ hàng loạt quan chức.

Ngày 29.4, Viện KSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố 41 bị can trong vụ án liên quan đến Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu "pháo", Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn).

Trong số này, Nguyễn Văn Hậu bị truy tố về 3 tội: vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ.

Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn. ẢNH: BỘ CÔNG AN
Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn. ẢNH: BỘ CÔNG AN

9 bị can bị truy tố về tội nhận hối lộ, gồm: Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc; Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Phạm Hoàng Anh, cựu Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Nguyễn Văn Khước, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa và Đặng Văn Minh; Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Ngoài ra còn có 3 bị can bị truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gồm: Phạm Văn Vọng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Ngô Đức Vượng và Nguyễn Hoãn Khánh, 2 cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

Hối lộ trăm tỉ để "thâu tóm" dự án

Tập đoàn Phúc Sơn được thành lập từ năm 2004 ở H.Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH thương mại và xây dựng Phúc Sơn. Ngoài pháp nhân này, để phục vụ hoạt động kinh doanh, Hậu "pháo" còn thành lập, điều hành một số công ty khác, hình thành "hệ sinh thái" Phúc Sơn.

Ban đầu, quy mô của doanh nghiệp ở mức vừa phải, hoạt động trong cấp huyện về xây lắp. Sau đó, dưới sự điều hành của Hậu "pháo", doanh nghiệp này dần mở rộng địa bàn, "thâu tóm" hàng loạt dự án lớn tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Quá trình hoạt động, Hậu "pháo" chỉ đạo nhân viên cấp dưới hoặc cấu kết với đơn vị khác thực hiện hành vi vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu và kế toán. Chuỗi sai phạm này gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền lên tới hơn 1.168 tỉ đồng.

Trong đó, sai phạm về đấu thầu để hưởng lợi cá nhân, gây thiệt hại cho Nhà nước tổng 459,4 tỉ đồng; bỏ ngoài sổ sách các doanh thu thực để hưởng lợi 504,5 tỉ đồng.

Đặc biệt, Hậu "pháo" bị cáo buộc dùng mối quan hệ, dùng tiền, lợi ích vật chất để móc nối, cấu kết với nhiều quan chức địa phương để những người này thực hiện hành vi trái pháp luật theo yêu cầu hoặc đề nghị của Hậu.

Mục đích để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong "hệ sinh thái" của Hậu trúng thầu các dự án, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.

Đến nay, cơ quan tiến hành tố tụng xác định Hậu "pháo" dùng 72,5 tỉ đồng và 2,62 triệu USD (tổng số hơn 132 tỉ đồng) để hối lộ cho nhóm bị can là quan chức tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi và đưa tiền cho một số người khác.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành. ẢNH: T.N
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành. ẢNH: T.N

Những cựu quan chức nào nhận hối lộ của Hậu "pháo"?

Trong số những người nhận hối lộ của Hậu "pháo", cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan bị cáo buộc nhận 25 tỉ đồng và 1 triệu USD (tương đương gần 48 tỉ đồng).

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành nhận 20 tỉ đồng và 1,3 triệu USD (tương đương gần 50 tỉ đồng).

Cựu Phó bí thư Tỉnh ủy, cựu Giám đốc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh nhận 400 triệu đồng và 20.000 USD.

Nhóm bị can này bị cáo buộc nhận tiền của Hậu "pháo" để chỉ đạo, can thiệp trái pháp luật, tạo điều kiện cho Hậu tham gia thực hiện các dự án Chợ đầu mối, Phúc Sơn 2, khu nhà ở tại xã Bình Dương, H.Vĩnh Tường...

Cũng tại Vĩnh Phúc, nhiều quan chức khác nhận tiền từ Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn như: Nguyễn Văn Khước, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh nhận 20.000 USD và 3 tỉ đồng; Hoàng Văn Nhiệm, cựu Phó giám đốc Sở Tài chính nhận 1,45 tỉ đồng; Chu Quốc Hải, cựu Phó giám đốc Sở TN-MT nhận 100 triệu đồng và 20.000 USD.

Tại Quảng Ngãi, nhóm cán bộ bị cáo buộc nhận hối lộ gồm: Đặng Văn Minh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhận 22 tỉ đồng và 200.000 USD; Cao Khoa, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhận 6,4 tỉ đồng và Lê Viết Chữ, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhận 6 tỉ đồng.

Nhóm cựu cán bộ tỉnh Quảng Ngãi bị xác định lợi dụng chức vụ, quyền hạn để ưu ái cho Tập đoàn Phúc Sơn tham gia dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc, từ đó nhận số tiền đặc biệt lớn như đã nêu.

Theo Tuyến Phan (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Phù Mỹ

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Phù Mỹ

(GLO)- Chiều 18-8, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đã đến thăm, tặng 10 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công cách mạng tiêu biểu trên địa bàn xã Phù Mỹ.

Hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Gia Lai tham gia chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước”

Hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Gia Lai tham gia chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước”

(GLO)- Sáng 16-8, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Công an tổ chức lễ phát động chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước”. Chương trình được tổ chức đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố với 3.321 xã, phường, đặc khu hành chính trên cả nước.

8 kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

8 kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(GLO)- Sáng 13-8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2025 và định hướng nội dung giai đoạn 2026-2030.

null