Bộ 3 ngôi sao HAGL đối mặt tương lai bất định ở CLB TP.HCM

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
CLB TP.HCM đã đạt thỏa thuận chiêu mộ ba cầu thủ Lâm Ti Phông, Trần Đình Khương và Phạm Trùm Tỉnh từ Sanna Khánh Hòa BVN. Theo nhiều nguồn tin, đây là động thái cho thấy, họ không có ý định giữ lại bộ 3 Nguyễn Công Phượng, Lê Văn Sơn và Lê Đức Lương…
Theo thông tin mới nhất, CLB TP.HCM đã đạt thỏa thuận chiêu mộ ba cầu thủ Lâm Ti Phông, Trần Đình Khương và Phạm Trùm Tỉnh từ Sanna Khánh Hòa BVN. 3 nhân tố trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ CLB phố Biển này đã kí vào bản ghi nhớ với "Chiến Hạm Đỏ" vào chiều 17/9. Đội bóng Sài thành phải thanh toán phí chuyển nhượng cho đối tác để mua lại hợp đồng.
 
Trong số 3 cầu thủ HAGL thi đấu cho CLB TP.HCM theo dạng cho mượn, chỉ có Công Phượng là gây ấn tượng.
Trong số 3 cầu thủ HAGL thi đấu cho CLB TP.HCM theo dạng cho mượn, chỉ có Công Phượng là gây ấn tượng.
Theo tìm hiểu, Trùm Tỉnh còn ràng buộc nửa năm với Khánh Hòa, trong khi với Ti Phông và Đình Khương là 1,5 năm. Gia nhập CLB TP.HCM, Trùm Tỉnh được kí hợp đồng 2,5 năm, trong khi hai người còn lại là 3,5 năm.  Mức phí lót tay cho mỗi cầu thủ kể trên cũng được hé lộ vào khoảng 1 tỷ đồng/ mùa, bên cạnh đó là lương tháng 30 triệu đồng.
Trùm Tỉnh, Đình Khương và Ti Phông có thể xem là những niềm tự hào cuối cùng của hệ thống đào tạo trẻ Tỉnh Khánh Hòa. Trong thời gian gắn bó, bộ ba cựu tuyển thủ U23 Việt Nam đều đóng vai trò quan trọng trong đội hình chính, góp công giúp CLB đạt được những kết quả tốt trong giai đoạn đỉnh cao từ 2015 đến 2018. Đáng chú ý phải kể tới tấm HCV V.League 2018 hay ngôi Á quân Mekong Cup 2017...
Được biết, Ti Phông sẽ là sự bổ sung cho hàng công CLB TP.HCM, còn Trùm Tỉnh và Đình Khương được kỳ vọng mang tới những nét mới cho tuyến tiền vệ đội chủ sân Thống Nhất. Ngoài ra, việc không ngại bỏ ra một số tiền lớn để sở hữu bộ 3 này cũng cho thấy, đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác đã sẵn sàng chia tay Nguyễn Công Phượng, Lê Văn Sơn và Lê Đức Lương khi mùa giải 2020 khép lại.
Hồi đầu mùa, trong nỗ lực nâng cấp đội bóng, CLB TP.HCM đã mượn thành công Lê Văn Sơn và Lê Đức Lương theo bản hợp đồng 1 năm, đồng thời cũng đạt thỏa thuận với Sint-Truidense (Bỉ) về việc mượn Công Phượng 6 tháng. Một thời gian sau đó, khi thỏa thuận của Công Phượng và Sint-Truidense đáo hạn, họ tiếp tục đàm phán với HAGL để mượn chân sút người Nghệ An cho đến hết mùa giải 2020.
Trong thời gian qua, chỉ có Công Phượng thi đấu ấn tượng, có nhiều đóng góp cho CLB TP.HCM, còn dấu ấn của Lê Văn Sơn và Lê Đức Lương là khá mờ nhạt. Vậy nên, gần như chắc chắn Lê Văn Sơn và Lê Đức Lương sẽ trở lại HAGL vào cuối mùa giải. Trường hợp của Công Phượng, dù CLB TP.HCM có muốn mượn tiếp hay mua đứt cũng khó vì bầu Đức muốn triệu hồi tiền đạo người Nghệ An cho những kế hoạch sắp tới của đội bóng phố Núi.
Theo Quốc An (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Sôi động mùa hè võ thuật nơi cao nguyên

Sôi động mùa hè võ thuật trên cao nguyên

(GLO)- Trong kỳ nghỉ hè năm nay, nhiều học sinh ở khu vực vùng cao tỉnh Gia Lai lựa chọn tham gia các lớp học võ thuật nhằm rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất. Các lớp học võ còn là môi trường để phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ, góp phần phát triển phong trào võ thuật địa phương.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ông Võ Ngọc Lương bên những thành tích bản thân đã đạt được. Ảnh: R.H

“Truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ

(GLO)- Tại Gia Lai, Ông Võ Ngọc Lương và thầy R’Ô Thanh đã trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate tại địa phương. Bằng tâm huyết và sự kiên trì, họ không chỉ giành được thành tích đáng tự hào mà còn góp phần “truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ.

 Ia Dom: “Chiếc nôi” của môn bắn nỏ

Ia Dom: “Chiếc nôi” của môn bắn nỏ

(GLO)- Với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) xã Ia Dom (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), bắn nỏ là môn thể thao yêu thích. Những năm qua, xã có nhiều vận động viên đạt thành tích cao tại các hội thi và trở thành “chiếc nôi” của môn bắn nỏ.

Anh Lok hướng dẫn con gái út cách ngắm bắn nỏ sao cho chính xác nhất. Ảnh: Vũ Chi

Gia đình “cung thủ” ở Ayun Pa

(GLO)- Bà con ở tổ 9, phường Đoàn Kết (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) gọi gia đình anh Ksor Lok bằng cái tên trìu mến là “gia đình cung thủ” vì giành nhiều huy chương môn bắn nỏ tại giải thể thao các cấp. Các con của anh đều sử dụng nỏ thành thạo. Anh cũng là người chế tác nỏ nổi tiếng trong vùng.

null