Bình Định: Tụ tập xóc bầu cua trong lúc giãn cách, 6 con bạc chuyên nghiệp bị tạm giam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong lúc các con bạc tụ tập sát phạt nhau bên sòng bầu cua tại nhà một phụ nữ ở xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, lực cảnh sát hình sự đã ập vào bắt quả tang.

Ngày 10-8, Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Nhơn cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 6 đối tượng: Ngô Văn Mẫn, Đào Thanh Hải, Võ Duy Khanh, Phan Xuân Đúng, Phan Xuân Đạt và Nguyễn Thanh Phong (cùng ngụ xã Nhơn Tân) về hành vi đánh bạc.

 

6 con bạc vừa bị Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Nhơn bắt tạm giam
6 con bạc vừa bị Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Nhơn bắt tạm giam.


Liên quan đến vụ án trên, khoảng 23 giờ tối 16-7, từ nguồn tin của lực lượng trinh sát, Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã An Nhơn đã bắt quả tang 12 đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc bầu cua tại nhà bà Phạm Thị Kim Loan (SN 1978; ngụ thôn Nam Tượng 1, xã Nhơn Tân). Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 6 triệu đồng tiền mặt cùng một bộ xóc bầu cua.

Theo cơ quan CSĐT, 6 đối tượng vừa bị bắt tạm giam trên là các con bạc chuyên nghiệp trên địa bàn, do Phan Xuân Đạt cầm đầu. Hôm bị bắt quả tang, Đạt điều khiển ô tô chở 2 đối tượng ở huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định) đến nhà Võ Duy Khanh để đánh bầu cua như đã hẹn. Khi đến nhà Khanh thì gặp thêm một số đối tượng nữa nên cả nhóm bàn nhau đổi địa điểm đánh bạc sang nhà bà Phạm Thị Kim Loan.

Vào thời điểm bắt quả tang vụ đánh bạc nói trên, tỉnh Bình Định đã có quy định không tụ tập đông người ngoài phạm vi công sở, bệnh viện, trường học để phòng chống dịch Covid-19.


Tổ chức ăn nhậu, 13 người bị phạt 135 triệu đồng

Ngày 10-8, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định đã ra quyết định xử phạt hành chính 13 đối tượng nam, nữ thanh niên (cùng ngụ thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát) với tổng số tiền 135 triệu đồng về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người.

Trước đó, phát hiện nhà bà N.T.L (SN 1978; ngụ khu phố An Thọ, thị trấn Ngô Mây) có nhiều nam, nữ thanh niên tụ tập tổ chức ăn nhậu trong lúc địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ vào tối 28-7 nên người dân điện báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, khoảng 23 giờ 15 phút cùng ngày, tổ công tác của Công an thị trấn Ngô Mây phối hợp với Công an huyện Phù Cát tiến hành kiểm tra đột xuất tại nhà bà N.T.L. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện 13 đối tượng, gồm 7 nam và 6 nữ đang tổ chức ăn nhậu tưng bừng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do vợ chồng bà N.T.L đi làm ăn xa, không có mặt ở nhà nên đã tụ tập tổ chức ăn nhậu từ 20 giờ cùng ngày cho đến lúc bị bắt quả tang.


Theo ĐỨC ANH (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Chư Băh giảm nghèo bền vững nhờ các chương trình mục tiêu quốc gia

Chư Băh giảm nghèo bền vững nhờ các chương trình mục tiêu quốc gia

(GLO)- Với sự vào cuộc của hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của người dân, xã Chư Băh (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đã sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác giảm nghèo, phấn đấu không còn hộ nghèo vào năm 2025.
Bình yên làng Lơ Pơ

Bình yên làng Lơ Pơ

(GLO)- Nằm sâu giữa đại ngàn Trường Sơn, làng Lơ Pơ (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn còn giữ vẻ bình yên đến lạ. Để vào được làng, du khách phải men theo nhiều đoạn đường đất uốn lượn rồi vượt qua những con đường mòn vắt vẻo giữa đồi núi quanh co.

Cả nhà bị bệnh

Cả nhà bị bệnh

(GLO)- Gần 2 năm qua, ông Đặng Chí Thành (thôn 1, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) phải chạy vạy khắp nơi để có tiền chữa bệnh u ác tính cho vợ là bà Lê Thị Xuân Bích. Cuộc sống của gia đình càng trở nên túng quẫn khi 2 cha con ông Thành cũng bị bệnh.
Hội chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ya Hội: Cơ hội giới thiệu, quảng bá sản phẩm

Hội chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ya Hội: Cơ hội giới thiệu, quảng bá sản phẩm

(GLO)-

Ngày 25 và 26-4, tại sân vận động xã Ya Hội (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) diễn ra hội chợ-giao lưu văn hóa, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây là cơ hội để người dân giới thiệu, quảng bá văn hóa và sản phẩm của địa phương.